"Sẽ tốt hơn nếu hủy bỏ các sự kiện ngay bây giờ và ăn mừng sau đó"

"Năm 2022 phải là năm chúng ta chấm dứt đại dịch", Tổng giám đốc WHO nói với các phóng viên tại Geneva hôm 20/12.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, thế giới cần phải đoàn kết lại và đưa ra những lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để chấm dứt đại dịch Covid-19 trong năm tới - 2022. "Năm 2022 phải là năm chúng ta chấm dứt đại dịch", Tổng giám đốc WHO nói với các phóng viên tại Geneva hôm 20/12.

Người đứng đầu cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, các quốc gia nên kiềm chế các sự kiện đông người liên quan đến các ngày lễ.

"Sẽ tốt hơn nếu hủy bỏ các sự kiện ngay bây giờ và ăn mừng sau đó "hơn là ăn mừng bây giờ và đau buồn sau đó", ông Tedros nói thêm.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus

WHO cho biết, biến thể đột biến "chưa từng thấy" này đang lây lan với tốc độ chưa từng có.

“Hiện đã có bằng chứng nhất quán cho thấy Omicron đang lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta”, ông Tedros cho biết. Ông thời cảnh báo rằng chủng virus này dường như có khả năng tăng gấp đôi số ca lây nhiễm sau mỗi 1,5-3 ngày. Các dữ liệu ban đầu cũng cho thấy có những dấu hiệu đáng lo ngại về khả năng kháng vaccine của Omicron.

Theo ông Tedros, bất kể biến thể mới Omicron được cho là gây bệnh nhẹ hơn, thì "số lượng các ca mắc mới tăng mạnh... có thể áp đảo hệ thống y tế" và điều đó có thể khiến nhiều người hơn phải chết.

Hơn 5,3 triệu người đã chết kể từ khi đại dịch bắt đầu, mặc dù con số thực sự được cho là cao hơn nhiều lần.

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về biến thể Omicron, nhiều chính phủ trên thế giới đang gấp rút triển khai các mũi tiêm nhắc lại vaccine cho người dân và tái áp đặt các hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. 

Thanh Mai

Tài chính và công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Tài chính và công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Chỉ số S&P 500 đã tăng trong phiên giao dịch vào hôm thứ Ba (21/12) trong bối cảnh các nhà đầu tư đổ dồn sự quan tâm của mình vào cổ phiếu năng lượng và công nghệ sau đợt bán tháo gần đây do biến thể Omicron gây ra.