Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với tác động của không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn xuống, từ đêm 7/2, Lào Cai có mưa, mưa vừa trên diện rộng và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to, có nơi mưa rất to. Vào lúc 7h sáng ngày 9/2, đỉnh lũ lên tới 77,84m, với biên độ 1,66m, sau đó tiếp tục tăng.
![]() |
| Sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai sáng 9/2. |
Tại địa phương này khu vực Ô Quý Hồ ghi nhận tổng lượng mưa 161mm tính từ đêm 7/2 đến nay, tiếp đến là Y Tý (Bát Xát) với lượng 142mm.
Trong ngày 9/2, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, kết hợp với tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống. Các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to và dông.
Trước đó, từ sáng 8/2, mưa tuyết bất thường cũng xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, ông Lưu Minh Hải cho biết mưa tuyết xảy ra là do luồng tuyết trên lục địa Trung Quốc bị gió trên cao thổi bay xuống phía nam, gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, tốc độ gió giảm đi, khiến cho tuyết rơi xuống mặt đất, đúng khu vực đỉnh Fansipan. Đây là một hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên.
Dự báo, từ ngày 9/2 trở đi, lượng mưa tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai có xu hướng giảm dần.



















Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục, chỉ số Dow đạt chuỗi chiến thắng sáu ngày liên tiếp kể từ tháng 8
Chuyên gia nước ngoài cảnh báo mỗi năm TP.HCM lún xuống 80mm, bất động sản thiệt hại 1,5 tỷ USD nếu xảy ra 'đại hồng thủy'
Việt Nam đứng đầu trong danh sách lựa chọn mở rộng sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản
Bạch đào có bông trắng muốt như tuyết được nhiều người lùng mua chơi Tết Tân Sửu 2021
Giá tiêu trong nước và thế giới đi ngang
Ether, tiền điện tử lớn thứ 2 thế giới cán mốc kỷ lục 1.700 USD
Cùng chuyên mục
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng