Sau sự cố một nữ bệnh nhân người Indonesia gặp biến chứng nặng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Sở Y tế TP.HCM đã ra văn bản yêu cầu bệnh viện này tạm ngưng toàn bộ kỹ thuật hút mỡ bụng để rà soát và chấn chỉnh các điều kiện đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Trước đó, ngày 3/5, Bệnh viện đa khoa Gia Định tiếp nhận bà E. (57 tuổi, quốc tịch Indonesia) đến khám trong tình trạng có mỡ thừa vùng bụng, hông và lưng. Sau quá trình thăm khám, tư vấn, bà E. được chỉ định thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày hậu phẫu, bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ. Mặc dù đã được hội chẩn và chăm sóc tích cực tại chỗ, nhưng tình trạng của bệnh nhân không cải thiện. Đến ngày 9/5, bà E. được chuyển sang Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng choáng nhiễm trùng và suy tim cấp.
![]() |
Bệnh viện Đa khoa Gia Định nơi xảy ra tai biến hút mỡ bụng người nước ngoài. |
Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ Bệnh viện Quân y 175, Sở Y tế TP.HCM đã cử đoàn chuyên gia đến đánh giá điều kiện an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Gia Định. Qua kiểm tra ban đầu, đoàn ghi nhận nhiều tồn tại cần làm rõ, đặc biệt liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chỉ định điều trị và quy trình chăm sóc hậu phẫu.
Căn cứ vào nhận định này, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật hút mỡ, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh viện cũng được yêu cầu triển khai nghiêm túc "Quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng" và báo cáo giải pháp khắc phục về Sở Y tế để được đánh giá lại.
Một điểm đáng chú ý khác được đặt ra là: Bệnh viện đa khoa Gia Định có đủ điều kiện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân người nước ngoài không?
Theo danh sách cập nhật đến ngày 10/4/2025 từ Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Gia Định không có tên trong danh sách các cơ sở y tế được công nhận có nhân sự sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc phiên dịch y khoa – điều kiện bắt buộc khi khám chữa bệnh cho người nước ngoài.
Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP và Công văn 1023/SYT-NVY ngày 6/3/2019, cơ sở khám chữa bệnh chỉ được phép tiếp nhận người nước ngoài khi có bác sĩ biết ngôn ngữ bệnh nhân, hoặc có phiên dịch viên y tế được công nhận trình độ.
Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên trên trang thông tin chứng thức của bệnh viện không có khoa Phẫu thuật thẩm mỹ.
Trước đó, theo Quyết định số 14 ngày 8/1/2025, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM từng xử phạt Bệnh viện đa khoa Gia Định 53 triệu đồng vì 2 lỗi nghiêm trọng: Có người hành nghề nhưng không đăng ký theo đúng quy định. Quảng cáo dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan chức năng xác nhận nội dung.
Với hàng loạt dấu hiệu vi phạm, dư luận đang đặt câu hỏi: Tại sao một cơ sở không có khoa thẩm mỹ, không đủ điều kiện ngôn ngữ, không đăng ký hành nghề đầy đủ lại có thể tiếp nhận và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài?
Hiện Sở Y tế TP.HCM đang chờ báo cáo khắc phục từ Bệnh viện đa khoa Gia Định để tổ chức kiểm tra lại và sẽ báo cáo Bộ Y tế về toàn bộ vụ việc.
Thẩm mỹ viện The Pyo bị đình chỉ hoạt động 2 tháng vì hàng loạt sai phạm nghiêm trọng
Phòng khám Thẩm mỹ The Pyo (TP.HCM) bị đình chỉ 2 tháng, xử phạt 128 triệu đồng do hoạt động vượt phép, quảng cáo sai sự thật và sử dụng người hành nghề không đủ điều kiện.