Trước tình trạng mỹ phẩm tự chế, mỹ phẩm “nhà làm” được rao bán phổ biến trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, ngày 30/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm này.
Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay nhiều sản phẩm mỹ phẩm được quảng cáo và bán online chưa thực hiện công bố sản phẩm theo quy định, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng không bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng, Cục yêu cầu các Sở Y tế địa phương kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: sản xuất không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, chưa có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm, quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng...
![]() |
| Tăng cường kiểm tra mỹ phẩm tự chế bán tràn lan trên mạng. |
Bên cạnh đó, các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn thương mại điện tử cũng được yêu cầu chủ động rà soát, gỡ bỏ nội dung quảng cáo vi phạm, không hợp pháp, không rõ nguồn gốc, không được công bố sản phẩm. Các đơn vị quản lý nền tảng cần kiểm duyệt nội dung quảng cáo mỹ phẩm tại các trang cá nhân, fanpage, hội nhóm, kênh video... để ngăn chặn tình trạng đưa hàng giả, hàng nhái tiếp cận người tiêu dùng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng gần đây liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả kém chất lượng... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm buộc phải thu hồi và tiêu hủy.
Gần đây nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung với cáo buộc sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả. Theo điều tra, từ tháng 12/2024, Dung đã kinh doanh mỹ phẩm handmade trên Facebook. Lợi dụng sự dễ dãi của hình thức mua bán online, đối tượng tự pha trộn kem, serum giá rẻ (chỉ 50.000 đồng/kg), thêm chất tạo màu, tạo mùi rồi đóng vào chai lọ cũ để bán lại. Từ đó đến khi bị bắt, Dung đã bán hơn 1.000 đơn hàng trên phạm vi cả nước.
Trước thực trạng đáng báo động, Bộ Y tế cũng đã thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực dược, mỹ phẩm, y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế... Hoạt động kiểm tra sẽ diễn ra đến hết ngày 15/6 trong đợt cao điểm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ.





















Cơ quan chức năng kiểm tra công ty liên quan lô mỹ phẩm của Đoàn Di Băng
Bộ Y tế đề xuất loạt quy định siết chặt quản lý mỹ phẩm
9 sản phẩm mỹ phẩm nào của Công ty Linh Anh bị Cục Quản lý Dược thu hồi?
Lý do Công ty TNHH Mê Đi Ca bị đình chỉ kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm?
Hai người phụ nữ khiếm khuyết và hành trình 13 năm viết nên “cổ tích”
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Cùng chuyên mục
Tử vi ngày 26/1: 3 chòm sao "vớ bẫm" lộc trời, làm gì cũng thuận, ví tiền chật căng
Thông báo mới nhất tới tất cả người nộp thuế từ năm 2026
Người đàn ông khiến danh ca Khánh Ly và Trần Tiến ôm nhau khóc
Cúm A/H3N2 đang lây lan nhanh: Mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ thai kỳ?
Dự báo năng lượng tuần mới: 12 con giáp rút quẻ tài lộc, ai chạm tay vào túi tiền của Thần Tài, ai có quý nhân theo gót?
Cầu gì hơn những khoảnh khắc nghỉ xả hơi để nạp thêm cảm hứng sáng tạo