Tiếp nối nghề vải từ chữ tín của gia đình
Với Kim Ngân, mỗi cuộn vải đều gắn với một nhu cầu cụ thể: bộ đồng phục học sinh, bộ vest của doanh nhân, chiếc áo đầu bếp hay bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế trẻ. Vì thế, chị bắt đầu từ việc tìm hiểu người mặc và ý tưởng của khách hàng để tư vấn chất liệu phù hợp, từ công năng đến vẻ đẹp của trang phục.
Cách nhìn đó cũng định hình hướng phát triển của Kim Vũ Fabric, doanh nghiệp có nền tảng từ cửa hàng vải gia đình hơn ba thập kỷ trước. Bên cạnh cung ứng vải đồng phục và thời trang công sở, chị cùng doanh nghiệp tham gia nghiên cứu sợi dứa, sợi chuối, triển khai tái sinh đồng phục cũ và hợp tác với sinh viên trong các dự án thiết kế, truyền thông.
![]() |
| ThS. Trần Hoàng Kim Ngân CEO Công ty Vải sợi và Thời trang Kim Vũ. |
Ký ức tuổi thơ của Kim Ngân gắn với những lần theo cha mẹ đi giữa các dãy vải ở chợ Soái Kình Lâm. Những cuộn vải, câu chuyện với khách hàng và cách cha mẹ làm nghề trở thành những tiếp xúc đầu tiên của chị với hoạt động kinh doanh.
Năm 1994, gia đình mở cửa hàng vải Vân A9 tại khu chợ này. Trong môi trường giao thương của các tiểu thương, cửa hàng xây dựng quan hệ với khách hàng bằng sự am hiểu chất liệu và chữ tín. Những mối quan hệ lâu dài ấy là nền tảng để gia đình phát triển hoạt động kinh doanh sau này.
Năm 2004, Công ty TNHH Vải Sợi & Thời Trang Kim Vũ ra đời, mở rộng từ cửa hàng sang mô hình doanh nghiệp cung ứng. Theo thông tin doanh nghiệp, Kim Vũ cung cấp vải đồng phục, thời trang công sở và đồng hành cùng các thương hiệu như Việt Tiến, Nhà Bè, An Phước.
Tiếp nối công việc của gia đình, Kim Ngân giữ sự am hiểu chất liệu làm nền tảng, đồng thời mở rộng cách phục vụ khách hàng. Chị hướng doanh nghiệp đến việc tư vấn lựa chọn vải theo công năng, thẩm mỹ và hình ảnh mà mỗi đơn vị muốn thể hiện qua trang phục.
Với cách làm này, câu chuyện giữa nhà cung cấp và khách hàng được mở rộng từ việc mua bán sang lựa chọn giải pháp chất liệu. Loại vải dành cho đồng phục, trang phục công sở hay một thiết kế thời trang cần được xem xét trong mối liên hệ với mục đích sử dụng cụ thể. Khả năng đáp ứng đơn hàng và tổ chức giao hàng cũng nằm trong định hướng phục vụ của doanh nghiệp.
![]() |
| Từ 20 năm trước, Kim Vũ là công ty tiên phong trong lĩnh vực phân phối vải may đồng phục tại Việt Nam. Tiếp nối tinh thần đó, Kim Vũ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đồng hành cùng trường Đại học Bách Khoa nghiên cứu và phát triển giải pháp sợi bền vững cho ngành may mặc. |
Quan niệm mỗi cuộn vải gắn với một mong muốn của người sử dụng giúp lý giải lựa chọn của Kim Ngân. Phía sau đơn hàng là nhu cầu xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, công việc của người mặc hoặc ý tưởng của người thiết kế. Từ đó, việc hiểu khách hàng trở thành một phần của công việc hiểu chất liệu.
Trong hành trình kế nghiệp, chị đưa nghiên cứu và phát triển vật liệu vào hoạt động kinh doanh vốn bắt đầu từ thương mại. Đây là phần việc mới bên cạnh những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm của gia đình: tìm hiểu nguồn sợi, hợp tác với người làm khoa học và tạo cơ hội để chất liệu được ứng dụng trong thiết kế.
“Kế thừa không chỉ là giữ lại những gì thế hệ trước đã tạo dựng. Với tôi, đó còn là trách nhiệm tạo thêm những giá trị mới để di sản có thể tiếp tục đi xa”, chị Kim Ngân chia sẻ.
Tìm hướng đi mới từ sợi bản địa
Từ giai đoạn 2022–2023, Kim Vũ tham gia nghiên cứu, phát triển các dòng vải như vải cà phê, vải sợi tre. Với dự án PINALAB, Kim Ngân hợp tác cùng PGS.TS. Bùi Mai Hương, Đại học Bách khoa TP.HCM, nghiên cứu việc “cotton hóa” các loại sợi bản địa, trong đó có sợi dứa, sợi chuối.
Theo thông tin doanh nghiệp, nghiên cứu này đã đạt kết quả, mở ra hướng phát triển chất liệu từ nguồn sợi có tại Việt Nam. Việc hợp tác với nhà khoa học đưa hoạt động đổi mới của Kim Vũ đến một công đoạn khác trong chuỗi dệt may: nghiên cứu nguyên liệu, bên cạnh lựa chọn và cung ứng vải.
![]() |
| Từ năm 2022-2023, Kim Vũ tiên phong phát triển các dòng vải xanh từ cà phê, tre và hợp tác với PGS.TS. Bùi Mai Hương (Đại học Bách khoa TP.HCM) nghiên cứu “cotton hóa” sợi dứa, chuối. |
Năm 2025, các chất liệu được giới thiệu tại APEC Women's Business Activator ở Australia và Asian Fashion Show tại Việt Nam. Câu chuyện đổi mới của doanh nghiệp cũng xuất hiện trong chương trình “Hành trình Net Zero” trên VTV9. Với Kim Ngân, đây là những dịp đưa công việc nghiên cứu đến gần hơn với người quan tâm tới thời trang và vật liệu.
Một hướng khác chị triển khai là dự án “Tái sinh đồng phục cũ”. Kim Vũ phối hợp với các đơn vị như KPMG, Okini Food, Vantage Logistics, Hóa Dầu Mekong, American Star Logistics để thu gom đồng phục đã qua sử dụng và tìm cách tạo vòng đời mới cho chúng.
Dự án đặt sự chú ý vào trang phục sau thời gian sử dụng, bổ sung một phần việc bên cạnh cung ứng đồng phục mới. Hướng đi này gắn với mục tiêu giảm rác thải thời trang, đồng thời mở rộng quan hệ với khách hàng sang việc xử lý những bộ đồng phục đã hoàn thành thời gian sử dụng.
Kim Ngân cũng đưa chất liệu vào các hoạt động với sinh viên. Trong khuôn khổ hội nghị Cicon 2025, dự án METAZELLYS giới thiệu các dòng vải sợi cà phê, sợi dứa để người trẻ ứng dụng vào thiết kế. Những chất liệu này được kết hợp với chủ đề văn hóa truyền thống như hát bội, đờn ca tài tử và ca trù.
![]() |
| ThS. Trần Hoàng Kim Ngân là người khởi xướng dự án “Tái sinh đồng phục cũ”, phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam và tập đoàn lớn thu gom, tái sử dụng đồng phục đã qua sử dụng, góp phần giảm rác thải thời trang và thúc đẩy mục tiêu Net Zero. |
Ở đây, sinh viên tiếp cận câu chuyện về nguồn nguyên liệu thông qua việc làm ra sản phẩm. Chất liệu và ý tưởng văn hóa cùng tham gia vào quá trình thiết kế, tạo thêm một cách tìm hiểu vải sợi ngoài những thông tin giới thiệu tính năng.
Trong dự án truyền thông đa phương tiện mùa 3 với Đại học Văn Lang, doanh nghiệp tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu ngành vải sợi và thực hành sản xuất nội dung. Dưới sự định hướng của Kim Ngân, các bạn thực hiện chuỗi video TikTok về Kim Vũ, chuyển kiến thức học được thành sản phẩm truyền thông cụ thể.
Các hoạt động với người trẻ có điểm chung là đặt việc học trong một công việc thực tế: chọn chất liệu, xây dựng ý tưởng thiết kế hoặc kể câu chuyện doanh nghiệp. Qua đó, Kim Ngân mở thêm những hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường từ chính ngành nghề gia đình chị đang theo đuổi.
Mối gắn bó với Chợ Lớn vẫn được duy trì. Năm 2025, chị được chọn đại diện tiểu thương và doanh nghiệp phát biểu tại lễ ra mắt Phố vải Soái Kình Lâm. Kim Vũ còn tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo của phường Chợ Lớn, trao tặng áo ấm cùng Hội Doanh nhân trẻ, Chi hội Thủ Đức và đóng góp hơn 5.000 khẩu trang trong đại dịch.
Từ cửa hàng Vân A9 đến những dự án nghiên cứu và tái sử dụng, công việc Kim Ngân tiếp nối đã có thêm nhiều phần việc mới. Chữ tín và sự am hiểu vải của gia đình vẫn là nền tảng; còn sợi dứa, sợi chuối, đồng phục cũ và các dự án của sinh viên là những hướng chị đang cùng doanh nghiệp phát triển.























Gần 50 sáng chế của nữ trí thức được giới thiệu tại Techmart Tây Ninh 2026
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lần thứ 10 chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ IV
Hội Nữ trí thức TP.HCM - cầu nối tri thức, nguồn lực vì phụ nữ và trẻ em
Nữ trí thức Đồng Nai: Biến trí tuệ thành nguồn lực phát triển trong kỷ nguyên số
Cô gái Ngoại thương và dự án tiếng Anh cho học sinh khiếm thị
An Thu An mang Quan họ sang Sri Lanka, đại diện Việt Nam duy nhất tại ABU Song Festival 2026
Cùng chuyên mục
Thạc sĩ Trần Hoàng Kim Ngân: Tiếp nối di sản, kiến tạo giá trị mới cho ngành vải sợi Việt Nam
Giấc mơ xanh nơi "Lò Gạch Cũ"
Nữ tổng quản lý người Việt đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam
Bà Nguyễn Bạch Điệp: Từ người bán hàng đến nữ chủ tịch lọt Top 100 phụ nữ quyền lực châu Á
Tiến sĩ, NTK Quỳnh Paris đi tìm sự đồng điệu để kết nối văn hóa từ vai trò Chủ tịch AAC Việt Nam
'Nữ tướng' nông nghiệp Đặng Huỳnh Ức My hai năm liên tiếp vào Top 100 phụ nữ quyền lực châu Á