Không chỉ được biết đến với những sáng tạo về cách tận dụng đồ dùng để đi siêu thị, đi chợ độc đáo trong đợt dịch mà mới đây Thái Lan còn có một chiến dịch mới thu hút sự chú ý. Cụ thể xứ sở Chùa Vàng đang thu gom lưới đánh cá bị rách và hỏng để tái chế thành chai đựng chất khử trùng, tấm chống giọt bắn phục vụ chống Covid-19.
Ngư dân Thái Lan Anan Jaitang từng thu gom rất nhiều lưới đánh cá trên bãi biển sau khi bị cua phá rách. Sau đó, anh lại vứt nhiều mảng lưới đánh cá ra biển, đe dọa cuộc sống sinh vật biển. Nhưng giờ đây nhờ vào phương pháp mới, anh đã có thể tận dụng được những mảng lưới đó hỗ trợ đất nước phòng chống dịch.
![]() |
| Lưới đánh cá hỏng sẽ được tái chế thành dụng cụ chống COVID-19. Ảnh: Reuters |
Reuters đưa tin, một dự án cộng đồng đã trả 10 baht cho 2kg lưới đánh cá hỏng để tái chế thành những chai đựng chất khử trùng, tấm chống giọt bắn… Thay vì để phí số lưới đánh cá này, anh đã bán lại chúng cho dự án mới đóng góp một phần không nhỏ vào việc chống dịch.
Không chỉ vậy, Annan hiện đang là một trong trên 100 ngư dân tại 4 làng chài ở Đông và Nam Thái Lan tham gia dự án do Quỹ Công lý Môi trường (EJF) vận hành.
Thái Lan nổi tiếng là quốc gia có ngành đánh bắt cá lớn nhất thế giới. Hằng năm có đến hàng trăm sinh vật quý hiếm trôi dạt vào bờ biển ở nước này. Từ 2015-2017, khoảng 74% trong số này là rùa biển, 89% là bò biển mắc cạn do bị thương bởi lưới đánh cá lênh đênh trên đại dương. Liên hợp quốc cho biết mỗi năm có tới 640.000 tấn lưới đánh cá bị vứt ra biển trên toàn cầu.
Theo dự án EJF, công ty thiết kế thái Qualy sẽ mua toàn bộ lưới đánh cá sau đó rửa lại trước khi đốt chúng thành nhựa và đưa vào khuôn. Trong đợt dịch bùng phát, công ty này đã dùng 700kg lưới để làm tấm chống giọt bắn, chai xịt cồn và que nhấn nút thang máy, máy ATM.
Giám đốc tiếp thị của Qualy cho biết chiến dịch này đã đem về lợi nhuận khi các sản phẩm tái chế được bán cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu. Dự án cũng thu về hơn 1,3 tấn lưới đánh cá đã qua sử dụng trong 2 tháng đầu thử nghiệm và dự định sẽ mở rộng ra các tỉnh thành ven biển.
Dự án này nhận được sự ủng hộ của Chính phủ. “Mọi nỗ lực loại bỏ lưới đánh cá khỏi hệ sinh thái đều được chào đón”, Giám đốc Văn phòng Bảo vệ Tài nguyên Bờ biển và Biển Thái Lan nhận định.























Dự báo giá heo hơi quay đầu giảm sau khi gần 2.500 con heo Thái Lan 'nhập cảnh'
Việt Nam - Điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực
Thái Lan đang đau đầu trước vấn nạn khỉ tấn công thành phố
Giá thịt heo vẫn chưa giảm do heo Thái Lan về Việt Nam chưa nhiều
COVID-19 chiều 1/7: Việt Nam không có thêm bệnh nhân mới, thế giới hơn 10,6 ca nhiễm
OPEC cắt giảm sản lượng khiến giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Cùng chuyên mục
Nữ trí thức Thái Nguyên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững
Đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2026
Ba năm liên tiếp chinh phục HR Asia Awards, Vinmec chứng minh sức mạnh từ chiến lược phát triển con người
Đề xuất thu nhập tối đa 300 triệu đồng/tháng để thu hút Tổng công trình sư phát triển công nghệ chiến lược
Trường hè Toán học 2026: Gieo mầm đam mê khoa học, mở rộng cánh cửa STEAM cho nữ sinh
Quảng Ngãi quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV