Thế hệ trẻ sẽ là sứ giả gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung

Sáng 6/7, Hội nghị Đối thoại thanh niên Trung-Việt “Hành trình Quý Châu 2025” khai mạc tại Thành phố Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc.

Sự kiện do Ban Tuyên truyền tỉnh ủy Quý Châu, Đảng Cộng sản Trung Quốc phối hợp với Trung Quốc Nhật báo tổ chức, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.

Giao lưu, hợp tác sẽ khiến mỗi quốc gia trở nên mạnh mẽ

Ông Lư Ung Chính, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quý Châu phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Lư Ung Chính, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quý Châu phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lư Ung Chính, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quý Châu khẳng định Hội nghị Đối thoại thanh niên Trung-Việt “Hành trình Quý Châu 2025” là hành động thiết thực tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước, để “nguồn gene đỏ” được kế thừa trong thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động tại Quý Châu lần này, các bạn trẻ Việt Nam hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn lịch sử cách mạng gian khổ nhưng hào hùng, từ đó kế thừa tình hữu nghị Trung-Việt và hướng tới tương lai tươi đẹp hơn”.

Ông Dương Thao, Phó Hội trưởng Học hội Ngoại giao Nhân dân Trung Quốc
Ông Dương Thao, Phó Hội trưởng Học hội Ngoại giao Nhân dân Trung Quốc

Với góc nhìn của một người công tác trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, ông Dương Thao, Phó Hội trưởng Học hội Ngoại giao Nhân dân Trung Quốc chia sẻ, Hội nghị đối thoại Quý Châu của thanh niên Việt-Trung năm 2025 là hiện thực hoá ý tưởng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Lãnh đạo hai nước đã khẳng định, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các bậc tiền bối của hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu vô giá của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Khuyến khích thanh niên xây dựng đất nước và góp sức vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, trong 3 năm tới, Trung Quốc sẽ mời thanh niên Việt Nam sang tham quan, tìm hiểu để tăng cường hiểu biết, viết tiếp trang sử mà các bậc tiền bối đã dày công gây dựng.

Ông Chu Lập, Phó Tổng Biên tập Trung Quốc Nhật báo
Ông Chu Lập, Phó Tổng Biên tập Trung Quốc Nhật báo

Ở vị trí đơn vị đồng tổ chức sự kiện, ông Chu Lập, Phó Tổng Biên tập Trung Quốc Nhật báo cho biết, tháng 3/2025 Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm Quý Châu. Ông nhấn mạnh “nguồn lực đỏ” tại Quý Châu là vô cùng quý giá để lan tỏa lòng yêu nước và tinh thành trách nhiệm với đất nước của những người trẻ.Trong 2 ngày qua, các bạn trẻ Việt Nam và Trung Quốc đã được tìm hiểu về con đường Trường Chinh của Trung Quốc thông qua các di tích cách mạng ở Quý Châu và dự án Dải lụa đỏ với sự tích hợp của công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, tái hiện sống động, toàn diện con đường Trường Chinh năm xưa. Sự hiểu biết về nhau sẽ là chất xúc tác gắn kết sâu sắc thêm tình hữu nghị của hai quốc gia mà thế hệ trẻ là những sứ giả.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung
Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung

Với vai trò là Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung, ông Nguyễn Vinh Quang tự hào khi cả đời đã đóng góp sức mình vào hai việc lớn. Thứ nhất là tham gia chống Mỹ cứu nước. Thứ hai là tham gia củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Ông nói: “Do vị trí công tác của mình, tôi đã trải nghiệm qua nhiều kênh giao lưu khác nhau và được chứng kiến nhiều cuộc tiếp xúc quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tôi càng thấm thía những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước nhằm quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh, đúng hướng. Năm 1999, trước khi bước vào thế kỷ XXI, lãnh đạo hai bên đã xác lập phương châm chỉ đạo lâu dài cho quan hệ Việt-Trung bằng 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Trong phương châm chỉ đạo 16 chữ, cần nói rõ thêm rằng: quan hệ Việt-Trung phải phát triển theo hướng “ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Hướng tới tương lai tức là hướng tới thế hệ trẻ mai sau. Tương lai thuộc về các bạn. Thế hệ trẻ hai nước phải nhận thức sâu sắc được ý nghĩa chiến lược của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, phải đem sức trẻ cống hiến cho công cuộc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình và phát triển của nhân loại”.

Ông Tiết Ngọc Tuyết, Cựu quan chức cấp cao UNDP 
Ông Tiết Ngọc Tuyết, Cựu quan chức cấp cao UNDP 

Từng sang Việt Nam và dạo bước trên những con phố lãng mạn của Hà Nội, ông Tiết Ngọc Tuyết,Cựu quan chức cấp cao UNDP cho rằng sự kiện Hội nghị  Đối thoại thanh niên Trung-Việt “Hành trình Quý Châu 2025”  có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Trung.  Bởi lẽ, sự học hỏi và giao lưu giữa các nền văn minh khiến mỗi quốc gia trở nên mạnh mẽ hơn, phong phú, đa sắc màu hơn. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, chỉ giao lưu, hợp tác , bao dung mới tạo nên sức mạnh giúp con người vượt qua khủng hoảng, hướng tới tương lại.

Giới trẻ viết tiếp tình hữu nghị giữa hai dân tộc

ThS. Dương Đức Tâm, giảng viên thỉnh tại Trường Đại học Ngoại ngữ , Đại học Quốc gia Hà Nội 
ThS. Dương Đức Tâm, giảng viên thỉnh tại Trường Đại học Ngoại ngữ , Đại học Quốc gia Hà Nội 

Phát biểu thay mặt cho thanh niên Việt Nam tham gia giao lưu, ThS. Dương Đức Tâm, giảng viên thỉnh tại Trường Đại học Ngoại ngữ , Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “ Là một giảng viên tiếng Trung, tôi luôn tự hỏi: Mình phải làm gì để đóng góp vào việc gìn giữ, phát triển tình hữu nghị Việt- Trung? Và câu trả lời  chính là “Kết nối”. Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục, mang các giá trị của Việt Nam đến với các bạn Trung Quốc. Tôi cũng sẽ nghiêm túc học hỏi để thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước, cùng với các bạn trẻ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt –Trung phát triển bền vững. Càng đi càng gần; càng đi càng thân và sự kết nối chính là ngọn đèn thắp sáng”.

Thế hệ trẻ sẽ là sứ giả gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung
Các đại biểu thanh niên tham dự Hội nghị
Các đại biểu thanh niên tham dự Hội nghị

Bạn trẻ người Trung Quốc-La Dĩnh, sinh viên một trường đại học ở Bắc Kinh chia sẻ vài tuần trước đây, một sinh viên Việt Nam học cùng trường, nói tiếng Trung lưu loát đã kể câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn Người hoạt động ở Trung Quốc. “Một người Việt, kể chuyện về lãnh tụ của đất nước mình bằng tiếng Trung cho người Trung nghe khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Có thể nói, bạn sinh viên đó đã lan tỏa giá trị của đất nước mình ra toàn cầu. Hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng thật sự hiệu quả. Tôi cũng muốn làm được như bạn đó”- La Dĩnh nói.

Đại diện đại biểu Việt-Trung tặng quà lưu niệm
Đại diện đại biểu Việt-Trung tặng quà lưu niệm

Với mong muốn “đi cùng nhau”, kết nối, chia sẻ để viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt-Trung, các bạn trẻ Việt Nam và Trung Quốc tham gia Hội nghị đã đọc tuyên bố sáng kiến thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Thanh niên Trung Quốc (Chung Vũ Đồng) và thanh niên Việt Nam (Phạm Như Hoài) cùng đọc Tuyên bố sáng kiến
Thanh niên Trung Quốc (Chung Vũ Đồng) và thanh niên Việt Nam (Phạm Như Hoài) cùng đọc Tuyên bố sáng kiến

Theo đó, thanh niên hai nước là người kế thừa văn hóa “đỏ”, gìn giữ ký ức lịch sử chung; lấy văn hóa “đỏ” làm phương tiện, dùng hành động để lan tỏa tới nhiều bạn bè hơn nữa, kế thừa tài sản tinh thần quý báu được kết tinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước của hai nước, trở thành cầu nối quan trọng cho giao lưu văn hóa và sự kết nối lòng dân hai nước.

Đại biểu thanh niên Việt-Trung tham dự Tọa đàm bàn tròn
Đại biểu thanh niên Việt-Trung tham dự Tọa đàm bàn tròn

Thanh niên hai nước cũng là người thúc đẩy sự nghiệp hữu nghị, xúc tiến giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, củng cố nền tảng xã hội cho tình hữu nghị Việt – Trung; tích cực tìm tòi sự dung hợp giữa văn hóa “đỏ” với các lĩnh vực du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ, đón đầu làn sóng đổi mới, việc làm và khởi nghiệp, thể hiện khí thế tuổi trẻ hào hùng và tiến bước, trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Tọa đàm bàn tròn thanh niên Trung Việt và giao lưu văn nghệ.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung,biểu diễn sáo điện tử bản
Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung,biểu diễn sáo điện tử bản "Thiên Lộ"
Bạn Bùi Huy Hoàng (Việt Nam) biểu diễn ca khúc Trung Quốc
Bạn Bùi Huy Hoàng (Việt Nam) biểu diễn ca khúc Trung Quốc "Sứ Thanh Hoa"
Đại diện thanh niên Trung Quốc biểu diễn múa trên nền nhạc
Đại diện thanh niên Trung Quốc biểu diễn múa trên nền nhạc "Bèo dạt mây trôi" của Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu thanh niên Việt-Trung chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu thanh niên Việt-Trung chụp ảnh lưu niệm

Nguyệt Nhi

Hội nghị đối thoại thanh niên Trung-Việt “Hành trình Quý Châu” năm 2025

Hội nghị đối thoại thanh niên Trung-Việt “Hành trình Quý Châu” năm 2025

Ngày 4-5/7, Diễn đàn đối thoại thanh niên Trung -Việt “Hành trình Quý Châu” năm 2025 do Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quý Châu, Nhật báo Trung Quốc tổ chức đã khởi động với nhiều hoạt động ý nghĩa.