Viện Nghiên cứu Tâm lý – Giáo dục đặc biệt xin trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 31/12/2025, Chi nhánh của Viện: Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích tại địa chỉ: Số 01SH15, toà S105, Khu Đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà nội) chính thức chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 76/QĐ/2025 do Viện Trưởng ký ban hành.
Mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến hoạt động của Chi nhánh đến thời điểm chấm dứt sẽ được Viện thực hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông báo này được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.
Trân trọng cảm ơn!
![]() |
| Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích chấm dứt hoạt động |
Viện Nghiên cứu Tâm lý – Giáo dục đặc biệt, chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01SH15, toà S105, Khu Đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà nội)
SĐT: 0986.74.1968
Email: Ngocbich.edu1983@gmail.com


















Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích từ ngày 31/12/2025
Chấm dứt “luật chờ nghị định” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Sau vụ pate có giòi ở chi nhánh Thái Bình, khách hàng tại Cột Điện Quán Hà Nội phản ứng ra sao?
C.P Việt Nam dính nghi vấn bán heo bệnh, giấy ATTP tại chi nhánh hết hiệu lực
Cùng chuyên mục
Người tiêu dùng lưu ý: 2 sản phẩm sữa rửa mặt bị thu hồi trên toàn quốc
Họp lớp, người bạn giàu nhất âm thầm thanh toán hóa đơn 35 triệu đồng rồi về trước: Hôm sau ai cũng nhận được tin nhắn mà chết sững
Vội đem hết 37,6 triệu tiền lì xì của con đi mua vàng trước ngày vía Thần Tài, tôi phát hiện ra chuyện chấn động của vợ
21 giờ 38 phút chồng đi họp lớp về xách theo một túi bóng đen to đùng, thứ bên trong khiến vợ tái xanh mặt
Buổi họp lớp 40 người, 5 người lương 3,7 tỷ ngồi riêng một bàn: Lớp trưởng nói 1 câu khiến cả 5 buông đũa
Trẻ bao nhiêu tuổi thì không nên nhận lì xì nữa? “Ranh giới đỏ” này nhiều gia đình vẫn tranh cãi