Phát biểu trên truyền hình hôm 21/6, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ phạt tù công dân nước này từ chối tiêm vaccine phòng Covid-19, dù trước đó chính phủ tuyên bố việc tiêm chủng là tự nguyện.
"Bạn có thể chọn vaccine hoặc tôi sẽ bỏ tù bạn", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói. “Đừng hiểu sai ý tôi, đang có một cuộc khủng hoảng ở đất nước này. Tôi chỉ bực tức vì người Philippines không quan tâm đến chính phủ”.
![]() |
Lời tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Philippines ghi nhận số lượng người tham gia tiêm chủng thấp tại một số điểm tiêm chủng ở thủ đô Manila. Trong khi trước đó, các quan chức y tế Philippines tuyên bố việc tiêm vaccine Covid-19 là tự nguyện, và người dân có thể lựa chọn tiêm hoặc không.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Duterte cũng bảo vệ quyết định của ông về việc đóng cửa các trường học để ngăn chặn Covid-19 lây lan.
Ngày 20/6, Philippines ghi nhận 5.778 trường hợp mắc mới Covid-19, với 84 ca tử vong. Tính đến ngày 20/6, khoảng 6,3 triệu người dân Philippines đã được tiêm mũi thứ nhất vaccine Covid-19, chiếm khoảng hơn 4% tổng dân số. Ngoài ra, hơn 2,2 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, theo Statista.






















Chính phủ mua lại 30 triệu liều vaccine AstraZeneca do VNVC nhập
Người mua nhà tại Hong Kong được tặng thêm tới 3.600 USD nếu tiêm vaccine COVID-19
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/6): Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông
Giá vàng sẽ còn giảm trong tuần tới, tháo chạy hay mua vào?
TPHCM xem xét tăng mức độ giãn cách, quyết tâm 1 tuần tới có thể khống chế được dịch bệnh
Một tài xế GrabBike ở TPHCM dương tính với SARS-CoV-2
Cùng chuyên mục
Gỡ “nút thắt” hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp
Vinhomes Wonder City hút giới tinh hoa nhờ cộng đồng sống văn minh
Hé lộ Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam: Vinamilk giữ vững vị thế 4 năm liên tiếp
Một thập kỷ Phú Quốc bứt phá
Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 1/7: Bốn luật mới chính thức có hiệu lực, tạo nền tảng pháp lý cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.