TP.HCM không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

"Tết Dương lịch này, TP.HCM không bắn pháo hoa", ông Hải thông tin và khẳng định, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tại họp báo chiều 23/12, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết ngày 20/12, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản về tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2022, với các hoạt động như countdown đón năm mới tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, Lê Duẩn; tổ chức chương trình nghệ thuật tại 8 quận huyện; đua xe đạp…

UBND TP cũng lưu ý, việc tổ chức các hoạt động đón chào năm mới theo 2 phương án - cấp độ dịch 1, 2 và cấp độ dịch 3, 4. Căn cứ kế hoạch này và tình hình dịch, các đơn vị sẽ quyết định giảm quy mô và tạm dừng tổ chức sự kiện nếu cần thiết.

"Tết Dương lịch này, TP.HCM không bắn pháo hoa", ông Hải thông tin. Đây là lần thứ hai sau nhiều năm đô thị lớn nhất nước không bắn pháo hoa mừng năm mới Dương lịch. 

Năm 2017, thành phố không bắn pháo hoa dịp Tết để dành kinh phí chăm lo người nghèo.

2022 là năm thứ 2 TP.HCM không bắn pháo hoa tết Dương lịch. 
2022 là năm thứ 2 TP.HCM không bắn pháo hoa tết Dương lịch. 

Ông Hải cho biết tính đến 22/12, TP.HCM đã lập danh sách 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong đó, 41.379 người tiêm một mũi vaccine; 518.304 người tiêm 2 mũi vaccine. Đáng chú ý, 24.420 người chưa tiêm mũi vaccine nào, chiếm tỷ lệ 4,2%. Đến 22/12, TP.HCM mới tiêm vaccine 4.397/24.420 người.

Để tầm soát nhóm này, TP.HCM đã tiến hành 2 đợt xét nghiệm với tổng số 737.753 lượt, trong đó 733.835 lượt âm tính; 3.918 lượt dương tính. 

Trước đó, Hà Nội dự định bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022, kinh phí xã hội hóa.

Thanh Mai