Tranh cãi xung quanh chuyện tự phong Lan Ngọc là 'đại mỹ nhân màn ảnh Việt'

Lan Ngọc được trao cúp "đại mỹ nhân màn ảnh Việt" tại sự kiện công bố dự án mới của Bảo Nhân - Nam Cito gây ra nhiều ý kiến trái chiều

Ngày 6/1, hai đạo diễn - nhà sản xuất Bảo Nhân – Nam Cito tổ chức sự kiện công bố dự án mới "vũ trụ mỹ nhân". Được biết, dự án này có sự tham gia của nhiều diễn viên gồm Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Diễm My 9X, Jun Vũ và Phương Anh Đào.

Tại sự kiện, Bảo Nhân - Nam Cito đã tự trao cúp và danh hiệu cho nhiều diễn viên trẻ. Trong đó, Lan Ngọc được trao tặng danh hiệu "đại mỹ nhân màn ảnh Việt", Diễm My 9X được xướng danh là "mỹ nhân phong cách màn ảnh Việt".

Kaity Nguyễn được trao cúp "Mỹ nhân gen Z của màn ảnh Việt", Jun Vũ được nhận danh hiệu "mỹ nhân thuần khiết màn ảnh Việt", và danh hiệu "mỹ nhân đa sắc màn ảnh Việt" thuộc về Phương Anh Đào.

Nghệ sĩ Lê Khanh trao danh hiệu
Nghệ sĩ Lê Khanh trao danh hiệu "đại mỹ nhân màn ảnh Việt" cho Lan Ngọc tại sự kiện công bố dự án phim mới của Bảo Nhân - Nam Cito. Ảnh: Zing

Trong số các danh hiệu được trao, "đại mỹ nhân màn ảnh Việt" của Lan Ngọc đã gây ra nhiều tranh cãi trên một số diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội. Tài khoản V.H cho rằng: "Những danh hiệu tự phong thế này khiến giải thưởng mất độ uy tín và loạn danh xưng. Việt Nam giờ ai cũng được vinh danh là ông hoàng, nữ hoàng, đại mỹ nhân".

Nhiều khán giả nhận xét diễn viên sinh năm 1990 chưa xứng đáng, danh hiệu này nên trao tặng cho các nữ nghệ sĩ gạo cội, có bề dày cống hiến cho điện ảnh Việt Nam.

Những năm gần đây, Lan Ngọc bị nhận xét thiếu đầu tư cho sự nghiệp diễn xuất và quá chuyên tâm vào mảng chương trình tạp kỹ trên truyền hình. Lan Ngọc là khách mời và người chơi quen thuộc trên nhiều game show như Running Man, Quý ông đại chiến, Giọng ải giọng ai, Sàn đấu ca từ, Nhanh như chớp... nhưng chỉ xuất hiện với hình tượng hài hước khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Tất nhiên, không thể phủ nhận sự nỗ lực của Lan Ngọc trên con đường phim ảnh. Những vai diễn của cô trong Cánh đồng bất tận, Cua lại vợ bầu (doanh thu cao nhất Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), Gái già lắm chiêu 3 (doanh thu 168 tỷ đồng) khá thành công. Nhưng diễn xuất của người đẹp trong nhiều vai diễn như Minh của Tèo Em (2013), nữ sát thủ trong Găng tay đỏ (2016) hay Cám trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016) chưa để lại dấu ấn. Nhìn tổng thể, phong độ diễn xuất của Lan Ngọc được đánh giá thiếu ổn định.

Giải đáp về những tranh cãi của khán giả xung quanh việc trao cúp cùng danh hiệu, đạo diễn Bảo Nhân cho biết việc trao tặng gói gọn trong phạm vi nội bộ công ty, là món quà tinh thần của lãnh đạo Công ty để ghi nhận sự nỗ lực của dàn diễn viên trong những năm qua.

"Tôi thấy mọi người đã hiểu lầm mục đích và phạm vi của sự kiện công bố dự án. Chúng tôi trao cúp, danh hiệu cho các mỹ nhân khi tham gia vào dự án lần này. Nếu là giải thưởng thì phải có ban giám khảo, bầu chọn đàng hoàng. Với tinh thần cây nhà lá vườn, chúng tôi xem đó là món quà dành cho nhau" - Bảo Nhân chia sẻ.

Nhà sản xuất Nam Cito cho biết việc trao tặng danh hiệu, cúp vinh danh sẽ là hoạt động thường niên của dự án lần này. Mỗi năm, "vũ trụ mỹ nhân" sẽ kết nạp thêm thành viên mới và danh hiệu được trao dựa trên những thành quả của các diễn viên trong suốt sự nghiệp của họ.

Về phía Lan Ngọc, nữ diễn viên chia sẻ danh hiệu lần này là sự ghi nhận của Bảo Nhân, Nam Cito dành cho cô và các người đẹp khác

"Hai anh Bảo Nhân và Nam Cito đã ưu ái trao danh hiệu này cho tôi. Những bức tượng các anh làm cũng xuất phát từ tình cảm dành cho người em. Danh hiệu này cũng là mấy anh em tự phong cho vui chứ tôi không dám khẳng định điều gì", cô tâm sự.

Ngọc An (t/h)

Hát dở tệ nhưng MV mới của Ninh Dương Lan Ngọc hot không tưởng

Hát dở tệ nhưng MV mới của Ninh Dương Lan Ngọc hot không tưởng

Từng được gắn với biệt danh “thánh phá hit” và giọng hát yếu chính vì vậy, việc Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt MV khiến khán giả ngỡ ngàng.