Triều Tiên bắn thử một tên lửa phòng không "mới được phát triển"

“Hiệu suất chiến đấu đáng nể” của tên lửa “đã được kiểm chứng, với sự ra đời của các công nghệ then chốt”, hãng thông tấn cho biết.

Ngày 1/10, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin Triều Tiên đã bắn một tên lửa phòng không mới được phát triển trong cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra hôm 30/9.

Thử nghiệm do Học viện Khoa học Quốc phòng, một nhà phát triển vũ khí quân sự, tiến hành nhằm xác nhận chức năng thực tế của bệ phóng tên lửa, radar, phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện và hiệu suất chiến đấu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không tham dự buổi thử vũ khí này. 

Triều Tiên bắn thử một tên lửa phòng không

Hãng thông tấn KCNA dẫn nguồn tin từ học viện: “Cuộc thử nghiệm tổng thể có ý nghĩa rất thiết thực trong việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống tên lửa phòng không triển vọng khác nhau”.

Đây là vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên, sau loạt vụ thử vũ khí gần đây của họ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đang bế tắc.

Thanh Mai