Trò chuyện về bìa sách

Bìa sách hiện nay có thể xem là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, đóng góp vào sự thành công của một tác phẩm.

Xuyên suốt chặng đường phát triển hơn 17 năm nay, các hoạ sĩ thiết kế bìa của Nhã Nam luôn làm việc với ý thức tạo dấu ấn trong thiết kế, không ngừng cập nhật phong cách, góp phần định hướng và nâng tầm diện mạo bìa sách ở thị trường xuất bản Việt Nam. Các thiết kế bìa của Nhã Nam thường nhận được sự quan tâm, đánh giá cao không những từ tác giả, độc giả trong nước mà còn từ các tác giả, đại diện tác giả và các nhà xuất bản nước ngoài. Một số bìa phiên bản tiếng Việt do hoạ sĩ Nhã Nam thực hiện được nhận xét là bìa đẹp nhất trong số các phiên bản bìa trên thế giới của tác phẩm. 

Triển lãm “Nghệ thuật bìa sách Việt Nam 2022 – Vietnam Book Cover Art 2022” do Hội Mỹ Thuật Việt Nam lần đầu tiên tổ chức là dịp hội tụ những tác phẩm thiết kế bìa sách của các hoạ sĩ. Nằm trong khuôn khổ triển lãm này, toạ đàm Trò chuyện về bìa sách là cơ hội để đội ngũ làm bìa của Nhã Nam được chia sẻ những kinh nghiệm, tâm tư trong nghề và đưa ra nhận định về tương lai phát triển của bìa sách trên thị trường xuất bản Việt Nam. 

Trò chuyện về bìa sách

THÔNG TIN TỌA ĐÀM

Diễn giả:

- Hoạ sĩ Nguyễn Tùng Lâm  

- Điều phối bìa sách/ BTV Mỹ thuật Trịnh Hương Anh 

Thời gian: 17h30 – 19h00, thứ Sáu, 13/5/2022

Địa điểm: Tầng 2, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hoạ sĩ Nguyễn Tùng Lâm

Gắn bó với Nhã Nam đến nay đã được hơn 8 năm, Tùng Lâm sở hữu bộ sưu tập hơn 300 bìa sách dàn trải trên nhiều thể loại, phong cách và chất liệu. Rất nhiều bìa sách Lâm từng vẽ và thiết kế như: Cây cam ngọt của tôi, Tiếng triều dâng, Đẹp và buồn, Thư viện nửa đêm… được bạn đọc vô cùng mến mộ và cũng góp phần vào thành công rực rỡ của những tựa sách này. Lâm nhiều năm liền có mặt trong đội ngũ giám khảo của các cuộc thi thiết kế bìa sách do Nhã Nam khởi xướng.

Một số tác phẩm bìa sách được Tùng Lâm thực hiện:

Trò chuyện về bìa sách
Trò chuyện về bìa sách

Điều phối bìa sách/ BTV Mỹ thuật Trịnh Hương Anh

Hương Anh tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Sách thiếu nhi tại Anh Quốc. Công việc hằng ngày của cô là cầu nối giữa các bên: hoạ sĩ, biên tập viên, tác giả và ban duyệt bìa. Yêu thích sách thiếu nhi và sách tranh nói chung, cô hi vọng sẽ sớm phát triển dòng sách tranh “cây nhà lá vườn” của Nhã Nam, hợp tác với các tác giả và hoạ sĩ Việt Nam để cùng tạo ra những cuốn sách sáng tạo trong cả nội dung lẫn hình thức, góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách và cái đẹp trong lòng mỗi độc giả.

PV