Trường THCS Ngô Quyền kiểm điểm từng cá nhân trong vụ kỷ luật nam sinh lớp 8 xúc phạm nhóm nhạc BTS.

Theo Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, việc bắt học sinh đọc bản kiểm điểm trước toàn trường rồi quay lại video đăng công khai trên mạng xã hội là sai quy định.

Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, TP.HCM, vừa yêu cầu trường THCS Ngô Quyền kiểm điểm từng cá nhân trong vụ kỷ luật nam sinh lớp 8 xúc phạm nhóm nhạc BTS.

Trường THCS Ngô Quyền kiểm điểm từng cá nhân trong vụ kỷ luật nam sinh lớp 8 xúc phạm nhóm nhạc BTS.

Theo Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, việc bắt học sinh đọc bản kiểm điểm trước toàn trường rồi quay lại video đăng công khai trên mạng xã hội là sai quy định.

Ban giám hiệu trường THCS Ngô Quyền phải kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân. Sau khi có báo cáo kiểm điểm từ trường, phòng sẽ gửi lên sở GD&ĐT để báo cáo Bộ GD&ĐT và chờ ý kiến chỉ đạo từ các bên liên quan. 

Trước đó, ngày 5/11, tại  trường THCS Ngô Quyền, Em M.Q, lớp 8 đã phải đọc bản kiểm điểm, nói lời xin lỗi đến nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vì đã có lời lẽ xúc phạm nhóm nhạc này trên mạng xã hội trước hơn 1.000 học sinh, sau đó đăng công khai lên Fanpage của trường THCS Ngô Quyền.

Hình ảnh này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Sau đó, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM báo cáo quy trình tiến hành kỷ luật này.

L

btl

Nam sinh lớp 7 phải đọc kiểm điểm trước toàn trường vì xúc phạm nhóm nhạc BTS

Nam sinh lớp 7 phải đọc kiểm điểm trước toàn trường vì xúc phạm nhóm nhạc BTS

Em N.H.M.Q đã lập page anti BTS và đăng tải những lời lẽ không đúng chuẩn mực, thiếu văn hóa để nói về nhóm nhạc BTS.