![]() |
| TS.BS Dư Thị Ngọc Thu (áo dài đỏ) nhận giải Unsung Hero 2026 tại Đại hội Quốc tế lần thứ 31 của Hội Ghép tạng Thế giới, tổ chức tại Australia ngày 23/9. Ảnh: BVCR. |
Một ca ghép tạng thành công không chỉ bắt đầu từ phòng mổ. Phía sau đó còn có những người làm công tác điều phối, kết nối người hiến, gia đình và các ê-kíp ghép tạng, trong đó có TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Công việc của bác sĩ Thu diễn ra ở những thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Khi một gia đình vừa trải qua mất mát, các nhân viên điều phối phải giải thích, hỗ trợ và đồng hành để thân nhân có thể đưa ra quyết định liên quan đến việc hiến tạng. Sau đó, họ tiếp tục phối hợp với nhiều đơn vị để việc tiếp nhận và ghép tạng được thực hiện đúng quy trình.
Những đóng góp này vừa được Women in Transplantation (WIT) ghi nhận bằng giải Unsung Hero 2026 (Người hùng thầm lặng). Bác sĩ Thu là người Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu này.
Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Quốc tế lần thứ 31 của Hội Ghép tạng Thế giới (The Transplantation Society - TTS) tại Sydney, Australia, từ ngày 20-23/9.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu cho biết bà bất ngờ khi nhận thông tin được trao giải. Với bác sĩ Thu, đây không phải là một mục tiêu được đặt ra trong quá trình làm việc.
"Tôi vẫn làm công việc của mình như bao ngày tháng qua, cứ làm, làm và chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ được gọi tên tại một giải thưởng quốc tế", bác sĩ Thu chia sẻ.
![]() |
| Bằng khen '2026 UNSUNG HERO AWARD' (Giải thưởng Anh hùng thầm lặng năm 2026) được trao tặng cho Du Thị Ngọc Thu bởi tổ chức 'Women in Transplantation', ghi nhận những đóng góp to lớn cho cộng đồng cấy ghép toàn cầu. Ảnh: BVCR |
Giải Unsung Hero được WIT trao định kỳ hai năm một lần, lần đầu vào năm 2014 với người nhận giải đầu tiên là GS. Curie Ahn (Hàn Quốc).
WIT là mạng lưới thuộc TTS, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng với hơn 3.000 thành viên tại 105 quốc gia. Giải thưởng hướng đến những phụ nữ có đóng góp bền bỉ cho chuyên ngành nhưng thường đứng phía sau ánh hào quang, thông qua các hoạt động cộng đồng, cố vấn, giáo dục hoặc hỗ trợ đồng nghiệp.
Các tiêu chí của giải gồm sự tận tâm, tác động thầm lặng, tinh thần đồng đội, vai trò cố vấn, phục vụ cộng đồng và sự kiên cường. Những đóng góp được ghi nhận không nhất thiết thể hiện qua các công trình khoa học mà có thể nằm ở việc đào tạo thế hệ kế cận, thúc đẩy hoạt động hiến tạng, kết nối người hiến với người nhận và góp phần xây dựng hệ thống điều phối ghép tạng.
Đây cũng là những công việc gắn với hoạt động chuyên môn của bác sĩ Thu tại Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều năm qua, bà cùng đồng nghiệp đảm nhiệm vai trò kết nối giữa người hiến, gia đình và các ê-kíp ghép tạng.
Trong quá trình đó, đội ngũ điều phối không chỉ thực hiện các thủ tục cần thiết mà còn đồng hành với gia đình người hiến, giải thích và hỗ trợ họ trong từng bước. Công việc đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị để quá trình tiếp nhận và ghép tạng diễn ra đúng quy trình.
Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, sự ghi nhận của WIT không chỉ dành cho cá nhân bác sĩ Ngọc Thu mà còn cho đội ngũ làm công tác điều phối, kết nối trong lĩnh vực hiến - ghép tạng. Những công việc phía sau mỗi ca ghép thường ít được biết đến nhưng góp phần duy trì hoạt động hiến tạng và đưa cơ hội sống đến người bệnh đang chờ ghép.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu hiện công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hành trình gắn bó với lĩnh vực hiến - ghép tạng của bà bắt đầu từ quá trình tiếp cận chuyên ngành này ở nước ngoài.
Năm 2008, bà sang Bỉ tìm hiểu về chuyên ngành hiến và ghép thận. Đến năm 2013, bác sĩ Thu nhận học bổng của Hội Ghép tạng Thế giới, tham gia chương trình đào tạo về điều phối tạng tại Australia. Sau đó, bà tiếp tục được đào tạo về phân bổ tạng tại Tây Ban Nha.
Những trải nghiệm và kiến thức tích lũy trong quá trình đào tạo ở nước ngoài trở thành nền tảng để bà tham gia xây dựng hệ thống điều phối hiến - ghép mô, tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Năm 2014, Bệnh viện Chợ Rẫy thành lập Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người. Bác sĩ Thu đảm nhận vai trò xây dựng và phát triển hệ thống điều phối trong hiến - ghép mô, tạng tại bệnh viện. Đây là đơn vị điều phối hiến - ghép mô, tạng cấp bệnh viện đầu tiên tại khu vực phía Nam và thuộc nhóm những đơn vị tiên phong trên cả nước, được xây dựng theo mô hình điều phối tiên tiến trên thế giới.
Hơn một thập niên gắn bó với công tác điều phối, công việc này dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của bác sĩ Thu.
Những nỗ lực trong lĩnh vực này tiếp tục được ghi nhận vào năm 2025, khi bà cùng các thành viên nhóm nghiên cứu được vinh danh tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với công trình “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI, Artificial Intelligence) trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận mô - tạng hiến”.
Tại Đại hội Quốc tế lần thứ 31 của The Transplantation Society (TTS 2026) ở Sydney, Australia, bác sĩ Thu tiếp tục tham gia các nội dung chuyên môn về hiến tạng từ người chết, phân bổ tạng và những bước đầu ứng dụng AI trong phân bổ tạng từ người hiến chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.





















Nữ bác sỹ điều trị thành công nhiều ca ung thư hiếm gặp cho nhiều trẻ
Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Chuyện về nhà khoa học nữ hồi sinh động vật tuyệt chủng
Nhà khoa học nữ đi tìm lời giải cho ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nước
Nhà khoa học Việt Nam mang câu chuyện cây thuốc bản địa đến Đại hội Dược học Dân tộc tại Italia
Các nhà khoa học dùng vi khuẩn giúp san hô chống chịu tẩy trắng
Cùng chuyên mục
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu nhận giải 'Người hùng thầm lặng' về ghép tạng
Những công trình thủy nông kể gì về Việt Nam thời cận đại
Phát triển tiếng Việt cho trẻ lớp ghép từ hoạt động chơi
Nữ bác sĩ Việt Nam đầu tiên làm đại sứ Quỹ Oncidium về điều trị ung thư
Khi đào tạo công tác xã hội cần gần hơn với thực tế
Một cách mở rộng việc đọc và dạy văn học