Tuyên án các bị cáo trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo

Chỉ có 11 bị cáo có mặt tại tòa, các bị cáo lĩnh các mức án từ 4 năm tù đến tù chung thân.

Ngày 16/12, một tòa án của Pháp đã tuyên án tù đối với 14 bị cáo dính líu tới vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại thủ đô Paris và một siêu thị Do Thái ở ngoại ô vào năm 2015.

Tại phiên xét xử, chỉ có 11 trong tổng số 14 bị cáo có mặt tại tòa. Các bị cáo lĩnh các mức án từ 4 năm tù đến tù chung thân.

Tranh phác họa 14 đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng thánh chiến tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo trong phiên xét xử tại Paris, Pháp, ngày 2/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tranh phác họa 14 đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng thánh chiến tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo trong phiên xét xử tại Paris, Pháp, ngày 2/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong đó, tòa đã kết án tù 30 năm đối với nghi phạm chính Ali Riza Polat - một công dân Pháp gốc Thổ Nhĩ Kỳ - vì tội đồng lõa với những kẻ khủng bố. Đối tượng này sau đó đã bác bỏ cáo buộc và tuyên bố sẽ kháng án.

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong 3 ngày xảy ra các vụ tấn công vào tháng 1/2015 tại Pháp. Trong đó, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại tòa soạn báo Charlie Hebdo sau khi báo này xuất bản những hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed.

Hai anh em tay súng Hồi giáo cực đoan Said và Cherif Kouachi xả súng vào các phòng làm việc của báo Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một số họa sỹ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của Pháp.

Hai đối tượng xả súng đã bị tiêu diệt tại chỗ. Sau đó là vụ sát hại một nữ cảnh sát Pháp và vụ bắt cóc tại chợ Hyper Cacher khiến 4 nam giới người Do Thái thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

theo TTXVN

Thông tin đáng chú ý trong tuần: Lần đầu tiên truy tố vụ án để lây lan COVID-19 ra cộng đồng

Thông tin đáng chú ý trong tuần: Lần đầu tiên truy tố vụ án để lây lan COVID-19 ra cộng đồng

TP.HCM xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 do lây lan từ người nhiễm bệnh đang được cách ly là một trong số những thông tin đáng chú ý nhất tuần qua.