Theo người phát ngôn của tập đoàn Fast Retailing, công ty đang thu xếp để tạm ngừng hoạt động sớm nhất có thể. Công ty dự kiến đóng toàn bộ cửa hàng, bao gồm cả bán hàng trực tuyến trong 10 ngày tới.
Fast Retailing cũng cho biết doanh nghiệp đang quyên góp quần áo và các mặt hàng khác cho những người Ukraine đi sơ tán và 10 triệu USD cho cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc.
![]() |
Tuy nhiên, tuyên bố trên của Fast Retailing đã gặp nhiều chỉ trích. Một số người dùng mạng xã hội đã gắn hashtag #BoycottUNIQLO (Tẩy chay Uniqlo). Đại sứ Ukraine tại Nhật, Sergiy Korsunsky cũng chỉ trích nhà bán lẻ này trên Twitter và tuyên bố "càng nhiều công ty rút khỏi Nga càng tốt".
Apple, H&M, Nike, Ikea, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Hermès và Chanel cho biết sẽ tạm đóng cửa hàng tại Nga. Trong tuần này, Levi Strauss & Company và Adidas cũng ngừng bán hàng hôm 8/3, McDonald’s và Starbucks thông báo tạm thời đóng hàng trăm cửa hàng ở Nga.
Fast Retailing là một trong những hãng bán lẻ lớn nhất thế giới gia nhập thị trường Nga năm 2010. Công ty đã thành lập liên doanh với Mitsubishi năm 2017 để mở rộng hơn nữa tại Nga.























Đầu tư vào đâu trong bối cảnh lạm phát tăng cao chưa bao giờ là câu hỏi dễ có lời giải
Diễn biến mới trong vụ lừa đảo 100 container hạt điều xuất sang Italy
COVID-19: Đức gỡ bỏ hầu hết quy định phòng dịch từ ngày 20/3
Nga tiến tới quốc hữu hoá khối tài sản của các công ty phương Tây đã rời bỏ đất nước
Giá vàng liên tục biến động, thay đổi theo từng phút khiến giới đầu tư hoa mắt
Bộ Tài chính 'chốt' giảm thuế bảo vệ môi trường 2.000 đồng/lít xăng
Cùng chuyên mục
FDI tăng 61%, bất động sản Việt Nam đón nhu cầu mới từ công nghệ và hạ tầng số
Khi làm đẹp trở thành "sân chơi" để phụ nữ được là chính mình
Bán lẻ Việt Nam bước vào cuộc đua mới: Không chỉ bán hàng, phải bán trải nghiệm
Phụ nữ mua hàng online và nghệ thuật tiêu dùng tỉnh táo
Phụ nữ công sở và cách chọn trang phục đẹp mà vẫn thoải mái
VinFast VF 3 khiến chuyện lái xe giữa phố đông từ “cực hình” thành nhẹ tênh