Việt Nam lần đầu xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái sang Hàn Quốc

Một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành công nghệ Việt Nam khi lần đầu tiên, một doanh nghiệp trong nước ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) cho Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc. Thỏa thuận này ghi nhận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Đối tác tiếp nhận đơn hàng là một công ty công nghệ UAV mới nổi tại Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực hàng không không người lái phục vụ vận tải và logistics.

UAV không còn là khái niệm xa lạ trên thế giới. Ban đầu xuất hiện trong lĩnh vực quân sự, UAV ngày nay đã nhanh chóng mở rộng ứng dụng sang các ngành dân sự và thương mại: vận tải hàng hóa, phân phối nhanh, giám sát an ninh, cứu hộ – cứu nạn, nông nghiệp chính xác, y tế khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy, thậm chí phục vụ du lịch và đo đạc địa hình.

Các chuyên gia nhận định, UAV sẽ là một trong những công nghệ nền tảng của kỷ nguyên tự động hóa, giúp nâng năng suất lao động xã hội lên mức cao chưa từng có. Việc một doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thiết kế, chế tạo và xuất khẩu UAV sang thị trường Hàn Quốc – vốn nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật – là tín hiệu cho thấy Việt Nam đã bước vào nhóm những quốc gia có khả năng cạnh tranh ở phân khúc công nghệ cao.

Thỏa thuận này ghi nhận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.
Thỏa thuận này ghi nhận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Hàn Quốc hiện được đánh giá là trung tâm công nghệ của châu Á, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và thiết bị thông minh. Thị trường UAV tại đây có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Theo giới phân tích, việc UAV Việt Nam lọt vào danh sách lựa chọn của doanh nghiệp Hàn Quốc cho thấy sản phẩm đã vượt qua các yêu cầu kỹ thuật khắt khe về tải trọng, độ bền, hệ thống điều khiển, chip xử lý và tính an toàn. Một số mẫu UAV vận tải hạng nặng của Việt Nam có thể chở từ 60kg đến 300kg, được nội địa hóa tới 85% và sử dụng công nghệ thiết kế chip bán dẫn trong nước.

Việc xuất khẩu UAV không chỉ mang giá trị thương mại mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghệ cao. UAV là ngành có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, được dự báo đạt hàng trăm tỷ USD trong vài năm tới.

Đơn hàng 5.000 chiếc lần này được xem là bệ phóng để các sản phẩm công nghệ Việt Nam tiếp cận những thị trường khó tính khác như châu Âu, Bắc Mỹ, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hệ thống điều khiển tự động, và logistics thông minh.

Các chuyên gia cũng đánh giá, khi công nghệ lõi được làm chủ trong nước, Việt Nam có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời phát triển một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất UAV và các thiết bị công nghệ tiên tiến khác.

Đi cùng với thỏa thuận xuất khẩu UAV, tại sự kiện ngày 12/8, CT Group cũng công bố đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng và có tính chiến lược cao, vốn bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển.

Chip bán dẫn là “trái tim” của hầu hết thiết bị điện tử hiện đại, từ điện thoại thông minh, ô tô điện, hệ thống viễn thông, đến các nền tảng trí tuệ nhân tạo. Việc tham gia thị trường này, dù ở quy mô nào, cũng đòi hỏi năng lực công nghệ và quản trị sản xuất ở mức rất cao.

Sự kiện này được giới công nghệ xem là minh chứng cho việc Việt Nam đang từng bước chen chân vào những lĩnh vực đỉnh cao, thay vì chỉ dừng ở vai trò gia công hoặc lắp ráp.

Mặc dù đơn hàng UAV và chip bán dẫn mang ý nghĩa đặc biệt, con đường phát triển công nghệ cao của Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Đó là yêu cầu liên tục đổi mới công nghệ, đầu tư mạnh vào nghiên cứu – phát triển (R&D), xây dựng đội ngũ kỹ sư trình độ cao, và đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế trong mọi khâu sản xuất.

Thị trường quốc tế cũng cạnh tranh gay gắt, với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lâu đời đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Israel và chính Hàn Quốc. Để giữ được chỗ đứng, sản phẩm Việt Nam không chỉ cần giá cạnh tranh mà còn phải chứng minh độ tin cậy, tính an toàn và khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Sự kiện xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc, cùng đơn hàng 100 triệu chip bán dẫn, được đánh giá là bước tiến lớn của ngành công nghệ Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp Việt khi tham gia vào các lĩnh vực vốn được coi là “sân chơi” của những quốc gia công nghệ hàng đầu.

Trong tương lai, nếu duy trì được đà phát triển này, Việt Nam có thể trở thành một trong những trung tâm sản xuất UAV và chip bán dẫn của khu vực, góp phần định hình vị thế mới của đất nước trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

VIÊN VIÊN

CT Group 'bắt tay' Đại học Quốc gia TP.HCM trong chiến lược 100 tỷ đồng phát triển công nghệ cao

CT Group 'bắt tay' Đại học Quốc gia TP.HCM trong chiến lược 100 tỷ đồng phát triển công nghệ cao

Thỏa thuận hợp tác chiến lược trị giá 100 tỷ đồng giữa CT Group và ĐHQG TP.HCM kỳ vọng tạo cú hích cho hệ sinh thái công nghệ cao và đào tạo nhân lực chất lượng tại Việt Nam.