Trong thời đại số, mạng xã hội đã trở thành "album ảnh" của nhiều gia đình. Từ những bước đi đầu tiên, nụ cười hồn nhiên cho đến những dịp sinh nhật, lễ tốt nghiệp, cha mẹ nào cũng muốn ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của con mình với bạn bè, người thân. Việc "khoe con" không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cách để cha mẹ lưu giữ kỷ niệm, kết nối và lan tỏa hạnh phúc.
Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh tưởng chừng vô hại ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Đã có không ít trường hợp hình ảnh trẻ em bị kẻ xấu lợi dụng cho mục đích cá nhân và một trong những vụ việc gây rúng động nhất từng xảy ra tại Canada vào năm 2023.
Vụ việc chấn động ở Calgary, Canada
Một cặp vợ chồng ở Calgary đã rơi vào khủng hoảng tinh thần sau khi phát hiện một người lạ đã lấy ảnh con gái 8 tuổi của họ từ các tài khoản mạng xã hội của gia đình. Người đàn ông này, Brian Keith Strachan đã sử dụng những bức ảnh đó suốt 8 năm, đăng lên tài khoản cá nhân và giả vờ là cha ruột của cô bé.
Trên mạng xã hội, Strachan tự nhận mình là một người cha đơn thân đang vật lộn nuôi con, thậm chí còn kêu gọi quyên góp tiền cho "gia đình" của mình. Hắn còn đặt cho cô bé một cái tên giả là Amanda, rồi liên tục đăng tải những dòng trạng thái cảm động nhằm đánh lừa người khác.
Không dừng lại ở đó, cảnh sát phát hiện Strachan còn đăng tải nhiều nội dung đáng lo ngại về "mối quan hệ" giữa hắn và cô bé, khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi bị điều tra, hắn bị cáo buộc gian lận tài chính và vi phạm luật quản lý vũ khí, đồng thời bị thu giữ máy tính, điện thoại và súng từ nhà riêng.
Vụ việc này đã khiến cha mẹ cô bé và cộng đồng mạng bàng hoàng. Họ nhận ra rằng dù đã bật một số chế độ bảo mật, ảnh của con họ vẫn có thể bị người lạ tải xuống và sử dụng sai mục đích.
![]() |
| Brian Keith Strachan ăn cắp ảnh của 1 bé gái và xây dựng câu chuyện cha đơn thân nuôi con suốt 8 năm |
Bài học cho các bậc cha mẹ
Câu chuyện ở Calgary là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi phụ huynh trong thời đại số. Việc chia sẻ hình ảnh con trẻ trên mạng xã hội, dù với ý tốt, vẫn có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Dưới đây là một số lưu ý quan trọng dành cho cha mẹ:
- Giới hạn quyền riêng tư: Luôn đặt chế độ "chỉ bạn bè" hoặc "riêng tư" khi đăng ảnh con.
- Tránh thông tin nhận dạng: Không đăng ảnh có thể tiết lộ trường học, địa chỉ hoặc khu vực sinh sống của trẻ.
- Không đăng ảnh nhạy cảm: Dù chỉ là ảnh tắm biển, ngủ, hay trong trang phục ngộ nghĩnh, chúng có thể bị lợi dụng.
- Đặt dấu watermark nhẹ: Điều này giúp hạn chế việc người khác tải ảnh và sử dụng lại.
- Giáo dục con về an toàn mạng: Khi con lớn hơn, hãy dạy con cách kiểm soát thông tin cá nhân trực tuyến.
Trong thế giới ảo, một bức ảnh có thể lan truyền nhanh hơn ta tưởng. Vì vậy, hãy luôn đặt sự an toàn của con lên hàng đầu, trước khi nhấn nút "đăng".




















Quy định mới về chế độ nghỉ chăm con dưới 7 tuổi ốm: từ 1/7/2025 cha mẹ được nghỉ tối đa 15-20 ngày
33 năm sống với "tên của người đã chết", nữ triệu phú BĐS mong mỏi tìm cha mẹ ruột: Đã có sẵn cả dãy nhà chờ gia đình!
Cha mẹ đừng nhầm lẫn giữa ngoan ngoãn và cam chịu: Đằng sau “đứa trẻ dễ bảo” có thể là một tâm hồn đang tổn thương
Giao xe cho con chưa đủ tuổi: Cha mẹ đối diện rủi ro pháp lý nghiêm trọng
Tuổi dậy thì thời 4.0: Cha mẹ và cộng đồng cần làm gì để bảo vệ con?
6 lý do cha mẹ nên cho con tham gia Trại hè 2025 Thuận Thiên Naturalis
Cùng chuyên mục
Hot lại đoạn clip Đại úy Thăng Văn Cương ném lựu đạn, bắn súng cực chất, Hoà Minzy: "Ỏ, chồng em đó"
Làm quảng cáo bị ép phải viral bằng mọi giá: Chuyên gia nói thẳng cái bẫy khiến nhiều thương hiệu “được ăn cả, ngã về âm”
Trẻ biếng ăn, mất cảm giác thèm ăn, chậm lớn vào mùa nồm ẩm? Đừng vội bồi bổ, điều quan trọng là chăm sóc tốt hệ tiêu hóa
CLIP nhân viên cửa hàng nước hoa cười cợt khách, cả cõi mạng cáu: “Vô duyên mà tưởng hài hước”
Màn cầu hôn cổ tích đang viral khắp MXH: Nhà trai là thiếu gia cực giàu có, nhà gái đẹp như tiên nữ giữa hồng trần
"Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam bị rò rỉ loạt ảnh qua đêm tại nhà thiếu gia kém 10 tuổi