Vụ đổ dầu thải nước sông Đà: Triệu tập 2 nhân viên Công ty gốm sứ Thanh Hà

Trả lời báo Tiền Phong, lãnh đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh Hoà Bình cho biết liên quan đến vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà, Công an tỉnh Hoà Bình đã triệu tập con gái Chủ tịch công ty gốm sứ Thanh Hà và Nguyễn Thành Trung (cán bộ công ty) để phục vụ điều tra.

Chủ tịch HĐQT công ty CP Gốm sứ Thanh Hà cũng xác nhận, con gái ông là Nguyễn Thị Huyền Trang và Trần Thành Trung đã đến làm việc với công an Hòa Bình liên quan vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà. 

Theo biên bản của đoàn kiểm tra (Cục Cảnh sát môi trường) ngày 19/10: Khoảng tháng 9/2019, ông Lê Đình Vũ (SN 1982) trú tại Thuận Thành (Bắc Ninh) giới thiệu người thu gom, xử lý dầu thải liên lạc qua điện thoại với bà Nguyễn Huyền Trang (SN 1988) là trợ lý giám đốc (con gái của Chủ tịch HĐQT Công ty).

Công ty CP gốm sứ Thanh Hà
Công ty CP gốm sứ Thanh Hà

Theo thoả thuận, bà Trang trả Vũ số tiền để thu gom, vận chuyển, xử lý dầu thải là 1.000 đồng/lít. Đến sáng 7/10, Trang giao cho ông Trần Thành Trung (cán bộ phòng vật tư) chuyển giao dầu thải cho Vũ tại Công ty CP gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ). 

Hơn 8h ngày 7/10 xe tải mang BKS 99C 08783 do Nguyễn Trương Đại (SN 1994) trú tại Thuận Thành (Bắc Ninh) điều khiển thu gom dầu thải. Đi cùng có Hoàng Văn Thám (SN 1986) trú tại Văn Quang (Lạng Sơn).

Số liệu dầu thải Trung chuyển cho Đại và Thám là 8830kg.

Lý Đình Vũ
Lý Đình Vũ

 Ngày 6-10, Đại và Thám lái xe về gửi tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Đến ngày 8-10, Vũ nói Đại và Thám lái xe lên Hòa Bình đổ. Sau khi đổ xong, cả 3 đã về Hưng Yên.

Ngày 18/10, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Hoàng Văn Thám (Nguyễn Chương Đại vì liên quan đến hành vi xả chất thải vào nguồn nước sông Đà.

Trưa ngày 20/10, Lý Đình Vũ ra tự thú tại công an tỉnh Bắc Ninh và được bàn giao cho CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình.

Sáng 21-10, Công ty CP gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) có thông cáo khẳng định "không liên quan tới hành vi xả thải dầu xuống đầu nguồn nhà máy nước sông Đà" của nhóm ông Vũ”.

Gốm sứ Thanh Hà cũng cho rằng công ty không ký lệnh xuất dầu thải ra bên ngoài cho Vũ và đồng phạm. Việc xuất dầu thải này là "hoàn toàn trái quy định của công ty".

Ngày 9/10, người dân các xã Phúc Tiến và Phú Minh (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) phát hiện việc đổ trộm dầu thải trên đường liên xã Hợp Thịnh. Qua kiểm tra và điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình xác định có dầu thải bị đổ trộm vào đầu nguồn nước của Nhà máy nước sông Đà.

Ngày 10/10, người dân tại khu vực Tây Nam Hà Nội phát hiện nước sinh hoạt do có mùi lạ khó chịu. 

Ngày 16/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường.

MN (Theo CNN)

Bị bắt khẩn cấp, 2 đối tượng đổ trộm dầu thải vào nước sông Đà khai gì?

Bị bắt khẩn cấp, 2 đối tượng đổ trộm dầu thải vào nước sông Đà khai gì?

Ngoài 2 nghi can đã bị bắt, công an đang truy bắt nghi phạm thứ 3 trong vụ án đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm đầu nguồn nước sông Đà.