Chiều 26/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp sau lưng một người đàn ông tóc bạc, đội mũ trước một nhà hàng ở quận 1. Người này được cho là danh hài Hong Kong Châu Tinh Trì.
Nhà biên kịch Bình Bồng Bột viết trên Facebook anh bắt gặp thần tượng tại đây tối 25/10, còn ca sĩ Lê Minh của nhóm MTV cho biết nhìn thấy Tinh gia ăn trưa ở khu vực Hồ Con Rùa ngày 26/10.
![]() |
| Hình ảnh được cho là Châu Tinh Trì (trái) xuất hiện ở TP HCM. |
Một đạo diễn xác nhận với Ngôi Sao, Châu Tinh Trì đã dùng bữa tối với anh và một số sao, nhà làm phim Việt Nam tối 25/10. Theo mô tả của đạo diễn người Việt, Châu Tinh Trì ăn mặc giản dị, nói chuyện gần gũi và cho biết rất mê món phở. Ông nói muốn đi chơi cùng nhóm bạn Việt Nam nhưng người quản lý không cho phép.
Châu Tinh Trì sinh năm 1962, đi lên từ các vai diễn quần chúng ở đài TVB rồi trở thành ngôi sao hài kiếm bộn phòng vé của điện ảnh Hong Kong. Ông được truyền thông gọi là "vua hài châu Á" nhờ bộ sưu tập những bộ phim hài nức tiếng, được chào đón nhiệt tình tại thị trường châu Á. Các dự án nổi bật phải kể đến như: Đại Thoại Tây Du Ký, Thần Ăn, Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kungfu, Vua Hài Kịch...
Ngoài ra, phim ảnh của Châu Tinh Trì còn có thương hiệu riêng, mỗi khi nhắc đến đều được fan hưởng ứng. Ngoài loạt phim đình đám thập niên 80 - 90 ở lĩnh vực hài kịch, ông còn được biết đến với nhiều dự án bi kịch.
















Vì sao lạm phát không giảm khi chính sách tiền tệ thắt chặt?
Lý do website so sánh giá 2momart được người dùng yêu thích sử dụng
Cổ đông Meta kêu gọi CEO Mark Zuckerberg cắt giảm nhân viên
Tỷ giá USD/VNĐ lại tăng lên mức 'kịch trần'
Vietlott hôm nay: Trực tiếp Vietlott Max 3D thứ Hai ngày 26/10/2022
Thầy giáo bị tố đánh học sinh 50 cây, 'cho nợ 60 cây' bị đình chỉ
Cùng chuyên mục
Khi nữ sinh trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực STEM
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc