10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Sáng nay (ngày 25/3) sẽ diễn ra lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019. 

Năm 2019 đã có 137 hồ sơ từ 39 đơn vị gửi về Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Trong đó bao gồm 100 nam, 37 nữ; 8 người dân tộc thiểu sổ, học hàm cao nhất là 1 Giáo sư tập sự, 2 Phó Giáo sư, 12 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ, 9 đề cử của người nhiều tuổi nhất là 35 tuổi; 2 đề cử của người nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi. 

Các đề cử thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học – Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh – khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính nhà nước.

Trước đó vào 6/2/220, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 họp lần thứ nhất để thẩm định, phân tích hồ sơ các đề cử, và tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến. Bình chọn trực tuyến diễn ra ở 15 cơ quan báo chí, truyền thông từ 10/02/2020 đến 29/02/2020.

Trong cuộc họp thứ 2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực. 

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

1. PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh (SN 1987): Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo

PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh, Giáo sư tập sự ĐH Soongsil (Hàn Quốc) có 19 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó là tác giả chính của 11/13 bài báo thuộc danh mục Q1. Anh còn là nhà khoa học thỉnh giảng ở Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ); phản biện cho 7 tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín.

2. Nguyễn Khánh Linh (SN 2001): Lĩnh vực Học tập

Khánh Linh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2019, là nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi. Ngoài ra, Linh còn đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á.

3. Trương Thế Diệu (SN 1997): Lĩnh vực Lao động sản xuất

Trương Thế Diệu, Công ty DENSO Việt Nam, xuất sắc giành Huy chương Bạc nghề Phay CNC tại Kỳ thi Tay nghề thế giới năm 2019. Đây là thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam sau 7 lần tham dự. Với thành tích này, Diệu được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

4. Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm (SN 1989): Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật

Võ Minh Lâm, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, là ngôi sao trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Anh thể hiện thành công nhiều vai quan trọng trong các vở diễn được dư luận đánh giá cao. Ngoài ra anh còn tích cực chủ động tiến hành nhiều hoạt động quảng bá nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Hai năm liền (2018, 2019), Lâm đoạt giải thưởng Mai Vàng.

5. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (SN 1995): Lĩnh vực Thể dục Thể thao

Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 huy chương vàng SEA Games 30, trong đó phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Với thành tích này, Oanh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng; được vinh danh là Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

6. Thiếu tá Trần Văn Phương (SN 1985): Lĩnh vực Quốc phòng

Thiếu tá Trần Văn Phương - Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải Quân) tích lũy hơn 4.000 giờ lặn với hơn 50 chuyến đi biển hoàn thành tốt nhiệm vụ, chinh phục những độ sâu giới hạn của tàu ngầm Kilo. Đồng thời, anh tham gia dịch và biên soạn hàng trăm trang tài liệu tiếng Nga về huấn luyện chuyên ngành tàu ngầm; nghiên cứu sáng tạo ra các nội dung có ứng dụng hiệu quả trong khai thác, hoạt động của tàu ngầm.

7. Đại úy Ngô Anh Tuấn (SN 1987): Lĩnh vực An ninh trật tự

Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã chỉ đạo điều tra, làm rõ gần 35 vụ án, 62 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường. Năm 2019, anh trực tiếp chỉ đạo, đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn về ma túy, thu giữ 4kg ma túy đá, 18 bánh heroin, 250 viên ma túy tổng hợp...

8. Lê Anh Tiến (SN 1990): Lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp

CEO Công ty CP Công nghệ Chatbot Việt Nam Lê Anh Tiến sở hữu sản phẩm Bot Bán hàng thu hút hơn 10 triệu người dùng từ 5 quốc gia: Việt Nam, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Anh vừa gọi thành công vốn 10 tỷ đồng từ quỹ đầu tư. Bên cạnh đó, anh có nhiều đóng góp cho cộng đồng như tài trợ công nghệ giúp lan tỏa, kết nối khởi nghiệp; tạo ra chatbox hỗ trợ theo dõi dịch bệnh Covid-19... Năm 2019, doanh nghiệp có doanh thu 10 tỷ đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng.

9. Lê Anh Tuấn (SN 1997): Lĩnh vực Hoạt động xã hội

“Hiệp sĩ bóng đêm” Lê Anh Tuấn (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hơn 2 năm nay chạy khoảng 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện, trong đó năm 2019 có 200 chuyến xe. Qua những chuyến xe của Tuấn, nhiều người đã được cứu chữa kịp thời.

10. Hoàng Hoa Trung (SN 1990): Lĩnh vực Hoạt động xã hội

Trưởng nhóm Tình nguyện Niềm tin Hoàng Hoa Trung xây dựng được 25 trường học cho học sinh nghèo vùng cao. Năm 2019, với dự án Nuôi Em, Trung đã kết nối được 12 nghìn nhà hảo tâm nuôi cơm trưa cho 12 nghìn em học sinh vùng cao. Tổng kinh phí hoạt động tình nguyện do Trung kêu gọi được là gần 20 tỷ đồng.

Tùng Dương

theo Tiền phong

Hà Nội đưa vào theo dõi sức khoẻ 64 người sau khi rà soát người nhập cảnh từ 7/3

Hà Nội đưa vào theo dõi sức khoẻ 64 người sau khi rà soát người nhập cảnh từ 7/3

Khi rà soát, với trường hợp âm tính, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú đến hết thời gian 14 ngày theo quy định.