Làm rò rỉ thông tin Sulli tự sát, cảnh sát Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi

Mới đây, cảnh sát tỉnh Gyeonggi đã mở cuộc họp báo lên tiếng xin lỗi công chúng vì làm rò rỉ thông tin điều tra vụ tự sát của Sulli.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi công chúng vì đã làm lộ văn bản ghi chép lại quá trình làm việc của đội cấp cứu khẩn cấp 119", đại diện cảnh sát tỉnh Gyeonggi - ông Kim Yo Ahn - cúi người 90 độ trước sự chứng kiến của truyền thông. 

Theo đó, vào chiều 17/10 (theo giờ Hàn Quốc ), theo SBS News đưa tin đơn vị cảnh sát khẩn cấp thuộc tỉnh Geyonggi đã bất ngờ mở cuộc họp báo xin lỗi công chúng. Buổi họp báo này được tổ chức vì đơn vị này đã làm lộ văn kiện điều tra liên quan đến vụ tự tử của nữ ca sĩ Sulli

Ông Kim Yo Ahn - đai diện đơn vị cảnh sát khẩn cấp thuộc tỉnh Geyonggi cúi đầu xin lỗi trước công chúng.
Ông Kim Yo Ahn - đai diện đơn vị cảnh sát khẩn cấp thuộc tỉnh Geyonggi cúi đầu xin lỗi trước công chúng.

Ngay sau khi đưa ra lời xin lỗi, ông Kim Yo Ahn cũng thừa nhận việc văn bản ghi chép lại quá trình cấp cứu và giải quyết sau khi nhận được tin báo Sulli tự sát đã bị lan truyền qua tải khoản trên mạng xã hội của một nhân viên nội bộ. "Với tư cách là người bảo vệ cho tính mạng và tài sản của người dân, hơn ai hết chúng tôi phải là những tấm gương trong việc tuân thủ luật lệ. Việc để lộ văn kiện điều tra là nỗi hổ thẹn vô cùng lớn", người này nói.

Trước đó, vào chiều ngày 14/10, một văn bản ghi cụ thể ngày giờ tử vong, địa điểm tìm thấy thi thể của Sulli đã bất ngờ được đăng tải lên mang xã hội. Cơ quan cấp cứu khẩn cấp tỉnh Gyeonggi sau đó thừa nhận đây là tài liệu nội bộ của trạm cứu hỏa gần nơi Sulli qua đời. Tuy tài liệu này nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng khán giả vẫn lên án về tính bảo mật và tôn trọng nguyên tắc thông tin của phía cảnh sát.

Theo đó, văn kiện điều tra về cái chết cũng như quá trình cấp cứu của Sulli bị tiết lộ ra ngoài.
Theo đó, văn kiện điều tra về cái chết cũng như quá trình cấp cứu của Sulli bị tiết lộ ra ngoài.
Được biết, đám tang của Sulli đã được diễn ra sớm hơn dự kiến, vì gia đình không muốn có bóng dáng của truyền thông và giới báo chí.
Được biết, đám tang của Sulli đã được diễn ra sớm hơn dự kiến, vì gia đình không muốn có bóng dáng của truyền thông và giới báo chí.

Tại buổi họp báo, ông Kim Yo Ahn cũng khẳng định với giới báo chí: "Chúng tôi đang điều tra nội bộ để tìm ra người đã để lộ văn bản này. Phía cảnh sát kiên quyết xử lý nghiêm minh người đã có hành động làm rò rỉ thông tin trên".

PHẠM HUY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương