Người phụ nữ để trẻ em sờ soạng 'vùng nhạy cảm' lên tiếng

Mới đây, người phụ nữ trong clip cho biết, chị đang rất bức xúc khi thông tin cá nhân của mình bị đưa lên mạng xã hội.

Người phụ nữ trong đoạn clip lên tiếng

Vụ việc người phụ nữ bán khỏa thân để các bé trai bé gái đụng chạm “nơi nhạy cảm” đang gây phẫn nộ dư luận, rất nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc với hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip trên.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 22/7, người phụ nữ cho biết, hiện chị đang rất bức xúc khi thông tin cá nhân mình bị đưa lên mạng xã hội .

Hình ảnh vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội gây bức xúc. 
Hình ảnh vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội gây bức xúc. 

"Clip đó là tôi bị hack rồi đưa lên mạng, hiện tại tôi đã trình báo cơ quan công an thành phố Hải Phòng để họ điều tra xử lý người đưa video lên mạng. Còn nữa nội dung những clip kia là không đúng sự thật, hiện công an vẫn đang điều tra", người phụ nữ nói với báo chí.

Vụ việc có dấu hiệu của việc phạm tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" 

Trước đó, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại diễn biến trong căn phòng của một ngôi nhà khá khang trang. Người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân (không mặc quần). Nằm bên cạnh là 2 bé trai, đôi lúc có thêm 1 bé gái.  

Trong một đoạn clip dài khoảng hơn 4 phút, người phụ nữ tay lướt điện thoại, để mặc cho 2 bé trai thoải mái đụng chạm vào phần nhạy cảm của mình. Một đoạn clip khác ghi lại cảnh một bé gái có hành động tương tự giống như những bé trai trên, cũng với người phụ nữ này, theo VietNamNet. 

Ngoài ra, còn nhiều đoạn clip khác cho thấy một mình người phụ nữ này làm chuyện nhạy cảm khi thì với một người đàn ông, lúc lại với một bé gái khác. Tất cả đều có hành vi tương tự. Điều này chứng tỏ sự việc đã diễn ra nhiều lần cũng trong căn phòng trên.

Loạt clip sau khi được đăng tải đã khiến người xem sốc nặng, thậm chí ghê sợ. Hiện, cộng đồng mạng vẫn chưa tìm ra nguồn gốc những đoạn clip. Tuy nhiên chữ "phong khach" hiện rõ trong 1 đoạn clip khiến nhiều người khẳng định sự việc diễn ra ngay tại Việt Nam. 

Trong vụ việc này cần xem xét đến cả hành động hack thông tin cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư.
Trong vụ việc này cần xem xét đến cả hành động hack thông tin cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư.

Luật sư Lê Minh (văn phòng luật sư Thanh Sơn và đồng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, vụ việc có dấu hiệu của việc phạm tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.

"Dâm ô trong trường hợp này được quy định tại khoản 1 Điều 146 của Bộ luật Hình sự là hành vi của những người dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác.

Tuy nhiên, để xử lý vụ việc này cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải điều tra, xác minh trên thực tế người phụ nữ đã thực hiện những hành vi gì khác; độ tuổi của các trẻ em bị xâm hại,

Trẻ từ 13 - 16 tuổi, thì người phạm tội có thể bị truy tố về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 BLHS, hoặc các hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm...", luật sư Minh nói.

Lên án hành động hack thông tin cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư 

Trên mạng xã hội, có nhiều bình luận cho rằng đoạn clip này xuất phát từ camera an ninh gắn trong nhà dân và bằng một cách nào đó đã bị hack rồi đăng tải lên MXH. Theo luật sư, đây cũng là hành động xâm phạm riêng tư đáng lên án và tồn tại lâu nay chưa được khắc phục triệt để.

Cụ thể, theo quan điểm của Luật sư Trần Xuân Tiền, việc phát tán clip này là hành vi trái pháp luật, tùy mức độ có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương