Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản xuống 3,85%

Ngày 20/4, ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) đã giảm lãi suất cho vay cơ bản 1 năm (LPR) nhằm thúc đẩy kinh tế và ngăn chặn sự suy sụp của thị trường tài chính trong thời kỳ dịch COVID-19.

Theo đó, PBoC đã hạ LPR từ 4,05% còn 3,85%. Việc Trung Quốc điều chỉnh LPR được thực hiện theo chủ trương của PBoC công bố hồi tháng 8/2019, theo đó ngày 20 hằng tháng, nước này sẽ điều chỉnh biểu lãi suất phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng trong đợt điều chỉnh lần này, PBoC đã giảm lãi suất đối với các khoản vay trung hạn trị giá 100 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 14,15 tỷ USD) có thời hạn 1 năm cho các tổ chức tài chính với mức cắt giảm 20 điểm phần trăm xuống còn 2,95% trong bối cảnh nước này siết chặt chính sách tiền tệ để giảm thiểu những tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

PBoC đã hạ LPR từ 4,05% còn 3,85%.
PBoC đã hạ LPR từ 4,05% còn 3,85%.

Cùng ngày, người phát ngôn của Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc thông báo doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) đã giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái còn 6.000 nhân dân tệ (857,14 tỷ USD) trong quý I.

Người phát ngôn này cho biết hơn 80% SOE đã báo cáo doanh thu giảm trong thời kỳ dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi khôi phục dần hoạt động trong tháng 3, doanh thu của các SOE đã đạt 2.200 tỷ NDT, gần tương đương doanh thu của của tháng 1/2020.

Sau khi bùng phát tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc) hồi tháng 12/2019, đại dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế này trong quý I/2020 sụt giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo NBS, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng, một chỉ số quan trọng của tăng trưởng tiêu dùng, tăng nhẹ trở lại sau khi giảm 20,5% trong hai tháng 1-2/2020. Trong tháng 3, doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng đạt 2,645 nghìn tỷ nhân dân tệ (CNY) tương đương khoảng 374 tỷ USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh số bán lẻ tại khu vực nông thôn Trung Quốc trong quý I vừa qua giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước, trong lúc doanh số bán lẻ tại thành thị giảm 19,1%.

Doanh số bán lẻ suy giảm trong quý I/2020 do các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 khiến hầu hết người dân Trung Quốc ở nhà, trong lúc các cửa hàng và nhà hàng đóng cửa trong suốt ba tháng qua.

Đặc biệt, NBS nhấn mạnh doanh thu của ngành dịch vụ ăn uống, một trong những ngành bị thiệt hại trầm trọng nhất bởi dịch COVID-19, trong quý I/2002 đã giảm tới 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2020, doanh thu bán hàng trực tuyến (online) vẫn tương đối ổn định khi chỉ giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, do người tiêu dùng chuyển sang mua sắm hàng online khi phải ở nhà.

Doanh thu bán các sản phẩm hiện vật trực tuyến trong quý I tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.850 tỷ CNY và chiếm tới 23,6% tổng doanh thu bán lẻ trong quý đầu năm nay. Số liệu của NBS còn cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc trong quý I/2020 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước, mức tồi tệ nhất trong gần 30 năm.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương