6 hội viên chi hội Nữ trí thức Bình Định trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 15 đại biểu nữ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, có 6 đại biểu là hội viên chi hội Nữ trí thức Bình Định.

Ngày 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định đã thông qua Nghị quyết số 19/NQ-UBBC về việc công bố danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Chi hội Nữ trí thức Bình Định có 06 hội viên tham gia ứng cử và đều trúng cử.

BCH Chi hội Nữ trí thức tỉnh Bình Định tiến hành các cuộc họp thường kỳ
BCH Chi hội Nữ trí thức tỉnh Bình Định tiến hành các cuộc họp thường kỳ

“Chi hội Nữ trí thức Bình Định luôn đặt niềm tin, ủng hộ và động viên các chị em góp phần cùng với nữ đại biểu HĐND tỉnh, nữ trí thức của tỉnh thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nữ giới vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội đem lại quyền lợi thiết thực và nâng cao vị thế phụ nữ. Qua đó, phát huy năng lực, bản lĩnh và tâm huyết của mình đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh - Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Bình Định chia sẻ. "06 hội viên của Chi hội Nữ trí thức Bình Định trúng cử nhiệm kỳ này đều là những hội viên xuất sắc, tích cực tham gia công tác hội, nắm giữ những vị trí quan trọng tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh.”

Danh sách 06 hội viên Chi hội Nữ trí thức trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026:

  1. Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Định.
  2. Huỳnh Thị Thúy Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
  3. Lê Bình Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn
  4. Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)
  5. Lê Thị Vinh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định.
  6. Nguyễn Thị Tố Trân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

Được biết, tỷ lệ nữ trúng cử HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước với 15 nữ/57 đại biểu trúng cử (nhiệm kỳ 2016 -2021 với 12 nữ/60 đại biểu). Đây là kết quả của sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri lựa chọn đại biểu nữ giới tham gia vào hoạt động chính trị xã hội của tỉnh. Điều này sẽ tạo đà cho việc tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của nữ giới, góp phần thực hiện bình đẳng giới trong tỉnh nói riêng và của quốc gia nói chung.

Hội NTT Bình Định

Chi hội Nữ trí thức Bình Định: Góp phần chung tay đẩy lùi Covid

Chi hội Nữ trí thức Bình Định: Góp phần chung tay đẩy lùi Covid

Sáng 10/8, Chi hội Nữ trí thức Bình Định đã trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25.000 khẩu trang y tế, trị giá 42,5 triệu đồng