Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng được thành lập góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức trong xã hội

Sáng 27/4, 250 đại biểu đại diện cho 54.000 nữ trí thức trên địa bàn TP.Hải Phòng đã tham dự Đại hội Hội Nữ trí thức lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026).

Sáng 27/4, Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tổ chức tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 54.000 nữ trí thức trên địa bàn thành phố.

Sáng 27/4, 250 đại biểu đại diện cho 54.000 nữ trí thức trên địa bàn TP.Hải Phòng đã tới tham dự Đại hội Hội Nữ trí thức lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Hoàng Toàn
Sáng 27/4, 250 đại biểu đại diện cho 54.000 nữ trí thức trên địa bàn TP.Hải Phòng đã tới tham dự Đại hội Hội Nữ trí thức lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Hoàng Toàn

Đại hội vinh dự tiếp đón: GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026)
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026)

Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS.TS Vũ Thị Loan, Giảng viên cao cấp của Đại học Hải Phòng, Trưởng ban Vận động Hội Nữ Trí thức TP. Hải Phòng, cho biết: Thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 54.000 nữ trí thức, đang công tác, làm việc tại nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau và đã có những đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ này.

Sau thời gian dài chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, tuyên truyền vận động đội ngũ nữ trí thức thành phố tham gia tổ chức Hội, mới đây, quyết định thành lập Hội Nữ trí thức TP Hải Phòng đã chính thức được UBND thành phố phê duyệt.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao Quyết định thành lập Hội Nữ trí thức Thành phố Hải Phòng
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao Quyết định thành lập Hội Nữ trí thức Thành phố Hải Phòng

Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng hoạt động theo tôn chỉ, mục đích là tập hợp, đoàn kết nữ trí thức thành phố phát huy tài năng, trí tuệ, trách nhiệm của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng thành phố Cảng văn minh, hiện đại.

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Kim Liên - Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức thành phố Hải Phòng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội, đảm nhận nhiều vị trí, trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp, trường học, cơ quan nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp.

Bà Liên bày tỏ, Hội LHPN TP.Hải Phòng luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là nữ trí thức có cơ hội đóng góp cho sự nghiệp phát triển của TP nói riêng cũng như mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam nói chung.

“Chúng tôi tin tưởng và đặt niềm tin, kỳ vọng vào hoạt động của Hội Nữ trí thức TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là hạt nhân lãnh đạo, là đầu tàu dẫn dắt phong trào phụ nữ thành phố", bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng phát biểu.

Trao Quyết định thành lập tại Đại hội, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố mong rằng các nữ trí thức không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, vươn lên trở thành cầu nối vững chắc, đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp phát triển, xây dựng, bảo vệ đất nước và thành phố. Đồng thời, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, chăm sóc những phụ nữ, trẻ em còn khó khăn, nhất là chị em ở vùng sâu, vùng xa, góp phần rút ngắn sự chênh lệch, khoảng cách giữa các chị em trong toàn thành phố.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Đại hội
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng cho biết: Hội Nữ trí thức Hải Phòng là thành viên thứ 8 của Hội Nữ trí thức Việt Nam, là thành viên đầy tâm huyết và có khả năng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Hội. Đồng thời, bà cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình điều hành hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam, đồng thời động viên các nữ trí thức thành phố tham gia Hội với nhiều hoạt động hữu ích, lôi cuốn, góp phần nâng tầm vị thế của nữ trí thức trong xã hội. Bà mong muốn Hội Nữ trí thức Hải Phòng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, từ đó có thêm nhiều nhiệm vụ để khai thác, thúc đẩy tiềm năng của các nữ trí thức thành phố.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 27 nữ trí thức có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực vào Ban chấp hành Hội Nữ trí thức thành phố, và tiến hành ra mắt Ban Thường vụ Hội. Trong đó, PGS.TS Vũ Thị Loan - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu chụp ảnh cùng BCH hội NTT thành phố Hải Phòng
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu chụp ảnh cùng BCH hội NTT thành phố Hải Phòng

Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Hội Nữ trí thức thành phố, phương hướng hoạt động của Hội Nữ trí thức thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với các nhiệm vụ chính:

  • Xây dựng, củng cố và phát trển tổ chức Hội vững mạnh
  • Thực hiện công tác vận động nữ trí thức
  • Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội
  • Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các tài năng nữ có triển vọng và tôn vinh các nữ trí thức tài năng của thành phố
  • Bảo vệ các quyền hợp pháp về nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo của hội viên khi tham gia hoạt động Hội
  • Thực hiện vai trò là thành viên của Hội LHPN thành phố
  • Tăng cường quan hệ hợp tác nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của Hội để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Diệu Thuần - Ảnh: Hoàng Toàn

Chi hội Nữ trí thức Liên ngành II chính thức được thành lập

Chi hội Nữ trí thức Liên ngành II chính thức được thành lập

Sáng ngày 11/4, Hội Nữ trí thức Việt Nam kết hợp với Ban vận động đã tổ chức Đại hội thành lập Chi hội nữ trí thức trường Liên ngành II.