Lễ ra mắt Ban chấp hành Chi hội Nữ trí thức Cơ quan Bộ y tế

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Chi hội Nữ trí thức Cơ quan Bộ Y tế đã tổ chức lễ ra mắt BCH chi hội.

Lãnh đạo Bộ Y tế luôn thể hiện quan điểm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Nữ trí thức cơ quan Bộ Y tế có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế cũng như vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Lễ ra mắt Ban Chấp hành Chi hội nữ trí thức cơ quan Bộ Y tế ngày 27/4/2021.

  Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt

Chi hội Nữ trí thức Cơ quan Bộ Y tế thành lập ngày 26/3/2018 với nhiệm vụ: Tập hợp, đoàn kết nữ trí thức của Bộ Y tế nhằm phát huy tiềm năng, vai trò, trách nhiệm của nữ trí thức ngành y tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, là 1 trong 30 Chi hội trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Từ khi thành lập chỉ có 60 hội viên, sau hơn 3 năm hoạt động, số lượng hội viên đã tăng gần gấp đôi (115 hội viên). Xác định rõ tầm quan trọng của việc thành lập Chi hội Nữ trí thức, Chi hội đã ra mắt và khởi động với nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Hội viên là nữ trí thức ngành y tế.

Phát biểu động viên Ban Chấp hành và Chi hội, PGS.TS Trần Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tin tưởng và hy vọng Chi hội Nữ trí thức cơ quan Bộ Y tế sẽ thực sự là ngôi nhà chung phát huy tài năng, sức sáng tạo của nữ trí thức ngành Y tế không chỉ trong cơ quan Bộ được phát triển, mà còn tập hợp rộng rãi nữ trí thức ở tất cả các ngành khác nhau của Bộ Y tế.

  Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam PGS.TS Trần Thị Oanh thông qua Quyết định công nhận Ban Chấp hành và phát biểu động viên Chi hội và hội viên

Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam PGS.TS Trần Thị Oanh thông qua Quyết định công nhận Ban Chấp hành và phát biểu động viên Chi hội và hội viên

Để giúp hội viên của Chi hội hiểu thêm về Hội Nữ trí thức Việt Nam, đại diện Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam đã thông tin về Điều lệ Hội, quá trình hình thành và phát triển 10 năm (2011- 2021) của Hội Nữ trí thức Việt Nam, mong muốn hội viên trong Chi hội sẽ là những tuyên truyền viên tích cực vận động, tập hợp, thu hút ngày càng đông nữ trí thức của Bộ Y tế tham gia hoạt động của Chi hội, đóng góp xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh và phát triển.

Cũng tại lễ ra mắt, Chi hội đã tổ chức tọa đàm, tư vấn dinh dưỡng và lão hóa với sự chia sẻ của các chuyên gia PGS.TS Lê Thị Bạch Mai- Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền, GV Đại học Y Hà Nội, Trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Trưởng khoa chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Các chuyên gia chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe và chống lão hóa tại Lễ ra mắt
Các chuyên gia chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe và chống lão hóa tại Lễ ra mắt

Hy vọng lễ ra mắt là dấu ấn, tạo khởi sắc cho Chi hội Nữ trí thức Cơ quan Bộ Y tế có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực xây dựng ngôi nhà chung của nữ trí thức Việt Nam.

  Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt chụp ảnh lưu niệm

Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam

Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm và trao quà đầu năm tại Quảng Bình

Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm và trao quà đầu năm tại Quảng Bình

Đoàn thiện nguyện Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.