Cảnh sát Mỹ đính chính tin sĩ quan thiệt mạng sau vụ bạo loạn ở tòa quốc hội

Cảnh sát Đồi Capitol cho biết nhiều sĩ quan đã bị thương và nhập viện sau khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây ra vụ bạo lực.

Mới đây, Cảnh sát Đồi Capitol đã đưa ra thông cáo cho biết nhiều sĩ quan đã bị thương và nhập viện sau khi vụ bạo lực ở tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên thông cáo này nói rằng không có sĩ quan nào thiệt mạng. Điều đáng nói là trước đó, các nguồn tin cho hay một cảnh sát Đồi Capitol đã tử vong do bị đánh vào đầu bằng bình cứu hỏa. Tờ NewsNation đưa tin anh qua đời trong bệnh viện sau khi được rút các thiết bị trợ sinh.

Ngày 6/1, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã phá hàng rào an ninh và tràn vào bên trong Đồi Capitol, khi quốc hội Mỹ đang tổ chức phiên họp xác nhận kết quả bầu cử. Không chỉ đập phá đồ đạc mà còn gây ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có khiến cuộc họp phải tạm dừng, trong khi các nghị sĩ tìm nơi ẩn nấp hoặc được sơ tán.

Cảnh sát Mỹ đính chính tin sĩ quan thiệt mạng sau vụ bạo loạn ở tòa quốc hội

Một phụ nữ bị cảnh sát Đồi Capitol bắn chết tại chỗ, ba người khác tử vong tại bệnh viện sau khi được cấp cứu. Hơn 50 cảnh sát Đồi Capitol và Washington bị thương, trong đó một số người nhập viện.

Cảnh sát trưởng Đồi Capitol Steven Sund ngay sau đó đã lên án đám đông đã "hung hăng tấn công" cảnh sát bảo vệ tòa nhà quốc hội. Các nghị sĩ cho rằng lực lượng an ninh thiếu sự chuẩn trong khi ông Trump liên tục kêu gọi một cuộc biểu tình lớn nhằm ngăn quốc hội xác nhận chiến thắng của Joe Biden.

Capitol Steven Sund cho rằng cảnh sát đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình tự do ngôn luận mà không lường trước được vụ tấn công bạo lực. Bởi theo ông nó không giống bất kỳ sự việc nào mà mình từng chứng kiến suốt 30 năm trong ngành hành pháp.

Thanh Mai

Hà Nội: Triệt phá đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại

Hà Nội: Triệt phá đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại

Hoàng Huệ Tâm sử dụng mạng xã hội tìm kiếm những người hiếm muộn, muốn có con, song song với đó tìm những phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ.