Công trình Mã Pì Lèng hầu như giữ nguyên kiến trúc sau nửa năm cải tạo

Nửa năm sau, nhà hàng hầu như giữ nguyên kiến trúc, chỉ chuyển từ sơn đỏ và ghi đậm sang ốp đá nguyên tảng màu xám nhạt.

Panorama Mã Pì Lèng trên hẻm Tu Sản (huyện Mèo Vạc) sau khi chỉnh sửa có phần bề thế hơn công trình ban đầu. Công trình nhìn từ phía sông Nho Quế được đổ bê tông cốt thép, có sáu sàn giật cấp. Tổ hợp nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê xây dựng năm 2018 và đưa vào sử dụng một năm sau đó, nhưng vướng vào nhiều ồn ào như không có giấy phép đầu tư, không giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng, không hồ sơ thiết kế. 

  Nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn từ dưới lên.

Nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn từ dưới lên.

"Xét tổng thể thẩm mỹ, hình thức, công trình không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực, gây cản trở đến tầm nhìn của du khách tham quan. Đây là sai phạm cần xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư địa phương và trên cả nước”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng nêu quan điểm. UBND tỉnh Hà Giang đã yêu cầu cải tạo công trình cho phù hợp. 

Gần một năm sau, tháng 7/2020, công trình mới bắt đầu cải tạo theo phương án mà cấp có thẩm quyền đề ra. Cụ thể "theo kiến trúc truyền thống của người H’Mông, chỉ là điểm dừng chân, ngắm cảnh cho du khách, không kinh doanh dịch vụ lưu trú". Các cơ quan chức năng Hà Giang giám sát việc này.

Nửa năm sau, nhà hàng hầu như giữ nguyên kiến trúc, chỉ chuyển từ sơn đỏ và ghi đậm sang ốp đá nguyên tảng màu xám nhạt, tháng 1/2021.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa cho biết sẽ kiểm tra và yêu cầu địa phương trả lời về thông tin nhà hàng này giữ nguyên kiến trúc sau khi cải tạo.

Công trình hiện tại có hai tầng nổi trên mặt đất cộng thêm một tầng áp mái, bề thế hơn hẳn so với mái bằng trước đây.
Công trình hiện tại có hai tầng nổi trên mặt đất cộng thêm một tầng áp mái, bề thế hơn hẳn so với mái bằng trước đây.
Bã Vũ Thị Ánh, chủ công trình xác nhận
Bã Vũ Thị Ánh, chủ công trình xác nhận "Đang sửa lại nhà hàng và hạ thấp mái".
  Phần khung sắt dựng thành các ban công nhô ra phía sông Nho Quế hầu như giữ nguyên.

Phần khung sắt dựng thành các ban công nhô ra phía sông Nho Quế hầu như giữ nguyên.

Thanh Mai

Hà Nội: Một thanh niên có nguy cơ tàn phế vì hút nhiều bóng cười

Hà Nội: Một thanh niên có nguy cơ tàn phế vì hút nhiều bóng cười

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên sử dụng sản phẩm này, đặc biệt là người trẻ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.