Đại Lễ Phật Đản Vesak 2025- Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa- Đồng hành cùng niềm vui Dân tộc

Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc cũng là dịp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tôn vinh các di tích văn hóa tâm linh trên vùng đất Xứ Trầm Hương.

Mùa Phật Đản năm nay (Phật lịch 2569, Dương lịch 2025), người con Phật trên toàn thế giới đều hân hoan chào đón sự kiện Đại lễ Phật Đản lần thứ 2.649, tính từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thị hiện vào đời, “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.  

Bảo tượng Ông Phật Trắng ngự trên đỉnh đồi Trại Thủy- Biểu tượng tâm linh của Xứ Trầm Hương
Bảo tượng Ông Phật Trắng ngự trên đỉnh đồi Trại Thủy- Biểu tượng tâm linh của Xứ Trầm Hương

Đặc biệt, với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Đại Lễ Phật Đản năm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Đó là hành trình 50 năm- một phần hai thế kỷ, GHPGVN đã phát huy hiệu quả vai trò hướng Đạo, hướng thiện, cùng cả dân tộc trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách trong hành trình độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Vesak 2025 là lần thứ 4, GHPGVN đăng cai tổ chức, với các đoàn đại biểu đến từ 80 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ tham dự, diễn ra chính thức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày Mùng 9 đến ngày 11 tháng 04 năm Ất Tỵ (06/05 đến 08/05/2025). Phật giáo đã trở thành Tôn giáo duy nhất trên thế giới biểu trưng cho lòng từ bi và hòa bình của nhân loại.  

Kháng đài Ngũ sắc mặt tiền Chùa Long Sơn chào mừng Vesak 2025
Kháng đài Ngũ sắc mặt tiền Chùa Long Sơn chào mừng Vesak 2025

Với mục đích ý nghĩa thiêng liêng ấy, hòa vào niềm vui chung của cả nước, từ nhiều tháng qua GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã và đang tích cực chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đặc sắc kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc- 2025 tại thành phố du lịch biển nổi tiếng Nha Trang- Khánh Hòa. 

Nghi lễ thả Hoa Đăng trên sông Cái- nơi cửa biển bờ kè Hà Ra
Nghi lễ thả Hoa Đăng trên sông Cái- nơi cửa biển bờ kè Hà Ra
7 đóa Hoa Sen khổng lồ đã được tập kết về cửa biển bờ kè Hà Ra- Nha Trang
7 đóa Hoa Sen khổng lồ đã được tập kết về cửa biển bờ kè Hà Ra- Nha Trang
Những đóa Hoa Sen khổng lồ đang trôi lần ra biển lớn mang theo lòng đồng tâm nguyện cầu quốc thái dân an của Phật tử Xứ Trầm Hương
Những đóa Hoa Sen khổng lồ đang trôi lần ra biển lớn mang theo lòng đồng tâm nguyện cầu quốc thái dân an của Phật tử Xứ Trầm Hương

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Khánh Hòa, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cũng đã thiết kế chương trình hoạt động ý nghĩa kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, cụ thể như: Mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ Rước Phật trang nghiêm vào ngày Mùng 07 tháng 04 năm Ất Tỵ (04/05/2025), thời gian bắt đầu từ 18 giờ, với số lượng Chư Tăng, Ni, Phật tử tham gia đoàn khoảng 1.500 người, theo lộ trình diễu hành gần 2km, từ Chùa Sắc Tứ Hội Phước (Chùa xưa nhất TP.Nha Trang) về Lễ đài Chùa Long Sơn (Chùa tỉnh Hội). Cùng thời điểm này, tại Chánh điện Chùa Long Sơn cũng hành Lễ Khai Kinh- Tắm Phật. 20 giờ cùng ngày, BTC Đại lễ Vesak Khánh Hòa sẽ tổ chức khai mạc Lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ và 3.000 đèn hoa đăng được phát miễn phí cho tất cả người dân, du khách và Phật tử tham dự để cùng thả hoa đăng nơi dòng sông Cái đổ ra cửa biển, bờ kè cầu Hà Ra, cùng đồng tâm nguyện cầu an lành cho tất cả chúng sanh trong Pháp giới này. Ngày 13 tháng 4 năm Ất Tỵ (10/05/2025) Chương trình Văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại Lễ Phật Đản- Vesak 2025 với chủ đề “Hoa Sen toả ngát muôn đời” sẽ khai diễn vào lúc 20 giờ tại Quảng trường 2- 4 lịch sử. Chương trình có sự tham gia của đoàn nghệ thuật Ấn độ với hơn 300 diễn viên, nghệ sĩ và đoàn ca múa nhạc Hải Đăng cùng ca nghệ sĩ Phật tử địa phương. Đúng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm Ất Tỵ (12/05/2025), Nghi Lễ Khánh Đản chính thức diễn ra tại Chùa Long Sơn. Chiều, tối ngày Rằm Tháng Tư, nơi chánh điện linh thiêng này, sẽ diễn ra Lễ truyền giới (Quy Y Tam Bảo) và chúng Phật tử sẽ có buổi học Pháp ý nghĩa, thiết thực về Đại lễ Phật Đản, ý nghĩa của Lễ Sám hối, hướng dẫn thực hành sám hối, giữ chánh niệm, giữ tâm an, hóa giải nghiệp duyên, tu học, nuôi dưỡng căn lành trong mỗi người con Phật...  

Tôn tượng chân dung Bồ Tát Thích Quảng Đức được thờ dưới đài sen chính diện Bảo tượng Ông Phật Trắng Nha Trang
Tôn tượng chân dung Bồ Tát Thích Quảng Đức được thờ dưới đài sen chính diện Bảo tượng Ông Phật Trắng Nha Trang
Trên tường bao điện thờ Phật Tổ dưới Ông Phật Trắng là một bức tranh điêu khắc rất nhiều vị La Hán
Trên tường bao điện thờ Phật Tổ dưới Ông Phật Trắng là một bức tranh điêu khắc rất nhiều vị La Hán

 Đặc biệt, ngay trong lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp Quốc (năm 2008), với 87 nước tham dự, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng tôn vinh các di tích văn hóa tâm linh trên vùng đất Xứ Trầm Hương- Khánh Hòa, bởi đây là dịp để giới thiệu với bạn bè du khách trong nước và quốc tế như: Di tích lịch sử quốc gia Bảo Tượng Kim Thân Phật Tổ (Ông Phật trắng), ngự trên đỉnh đồi Trại Thủy, TP.Nha Trang, có kích thước lớn nhất Việt Nam, ghi danh kỷ lục Guiness Việt Nam; sườn đồi giáp lưng Chùa Long Sơn- Ngôi cổ Tự có thiết kế độc đáo, lớn nhất Nha Trang và có trên 100 năm tuổi. Ông Phật Trắng được xây dựng vào năm 1964, cao 24m. Nơi đây, không chỉ là biểu tượng tâm linh, là niềm tự hào của người dân Xứ Trầm Hương, còn là minh chứng của lịch sử. Đứng ở khuôn viên dưới chân Ông Phật Trắng, chúng ta có thể ngắm toàn cảnh TP. Nha Trang. Đặc biệt, xung quanh đài sen dưới chân Ông Phật Trắng là tượng chân dung của Bồ Tát Thích Quảng Đức và 6 Chư vị Tăng, Ni đã tử vì Đạo trên tinh thần bảo vệ chân lý hòa bình cho dân tộc. 

Con đường dẫn lên Ông Phật Trắng đi từ Chùa Long Sơn,193 bậc cấo Giác Ngộ.
Con đường dẫn lên Ông Phật Trắng đi từ Chùa Long Sơn,193 bậc cấo Giác Ngộ.

 

Từ chân Ông Phật Trắng chúng ta có thể ngắm toàn cảnh trung tâm TP.Nha Trang
Từ chân Ông Phật Trắng chúng ta có thể ngắm toàn cảnh trung tâm TP.Nha Trang
Xe hoa Lễ Rước Phật đã sẵn sàng
Xe hoa Lễ Rước Phật đã sẵn sàng

Trên tinh thần nhất tâm phụng hành chánh Pháp, Ni Sư Thích Nữ Chơn Phương- Thường trực Ban trị sự GHPGVN Khánh Hòa, Ni chúng chùa Thiên Hòa - TP.Nha Trang chia sẻ: “Năm nay, chào mừng Vesak lần thứ 20, ngoài chương trình đặc biệt của GHPGVN, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và hầu hết các chùa đều có sự chú trọng đầu tư Đại lễ Khánh Đản kỹ càng và long trọng hơn. Từ đầu tháng 03 âm lịch, Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử các Chùa trong tỉnh đã rộn ràng công tác chuẩn bị, thiết kế trang trí, đèn hoa cho Đại lễ Phật Đản. Chùa Thiên Hòa tổ chức nghi lễ chính ngày 12/04 âm lịch”.   

Lễ thả hoa đăng truyền thống tren sông Cái ra cửa biển Hà Ra vào mỗi mùa Đại lễ Phật Đản tại Khánh Hòa
Lễ thả hoa đăng truyền thống tren sông Cái ra cửa biển Hà Ra vào mỗi mùa Đại lễ Phật Đản tại Khánh Hòa
Niềm hân hoan Đón mừng Đại lễ Khánh Đản trong Lễ thả Hoa đăng
Niềm hân hoan Đón mừng Đại lễ Khánh Đản trong Lễ thả Hoa đăng

 Với Đại Đức Thích Nguyên Tánh- Giám Tự Chùa Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa- Người đã hội đủ nhân duyên lành, gắn bó với trú xứ Chùa Diên Thọ từ lúc 3 tuổi. Hạnh phúc được gắn kết cội Bồ Đề, được làm người con Phật, được đi trên con đường Giác ngộ luôn hiện hữu trong từng hơi thở, Thầy bộc bạch: “Với mình, mùa Khánh Đản hàng năm là một Đại lễ trọng đại của mọi người con Phật. Năm nay, GHPGVN vinh dự được tổ chức đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20, cũng là dịp Lễ trọng đại kỷ niệm 50 Việt Nam hòa bình, thống nhất. Hòa chung niềm vinh dự và hân hoan đó, Chùa Diên Thọ, càng phải chú trọng trang hoàng, thiết lễ long trọng, rực rỡ hơn. Mình rất hạnh phúc vì Tứ Chúng quy về bổn Tự luôn đồng lòng trong mọi Phật sự. Năm nay, Chùa Diên Thọ sẽ có chương trình Đại Lễ Khánh Đản mừng Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 bắt đầu từ Ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Ất Tỵ với các chương trình nghi lễ truyền thống quan trọng, thiết thực. Phật Đản năm nào Phật tử xa gần cũng hân hoan hội về rất đông, rất vui. Vì vậy, sau phần Lễ sẽ là phần Hội của tất cả tứ chúng bổn Tự. Đúng nghĩa, Vui thay Đức Phật ra đời- Vui thay Chánh Pháp sẻ chia- Vui thay Tăng già hòa hợp- Vui thay Tứ chúng đồng tu!...  

Những Phật tử thuần thành tự tay kết đèn hoa trang trí Đại Lễ Vesak 2025
Những Phật tử thuần thành tự tay kết đèn hoa trang trí Đại Lễ Vesak 2025
Vườn Lâm Tỳ Ni mùa Khánh Đản tại tư gia Phật tử
Vườn Lâm Tỳ Ni mùa Khánh Đản tại tư gia Phật tử

  Trên tinh thần Bi- Trí- Dũng mà Phật giáo mong muốn nối truyền, lan tỏa trong đời sống của mỗi con người, cũng chính là nền tảng đạo đức cốt lõi để chúng ta có thêm sức mạnh từ tình thương yêu và thấu hiểu đủ chữa lành mọi vết thương, sự khổ đau; có thêm trí tuệ sáng suốt để tăng tiến và có thêm tinh thần dõng mãnh, kham nhẫn để vượt qua những thử thách, chướng ngại trong cuộc sống, trong công việc, đạt đến sự an lạc trong đời. Đó cũng chính là tinh thần của Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc (Vesak).

Quỳnh Mỹ

Khánh Hòa: Tôn vinh 18 cựu nhà giáo tham gia kháng chiến chống Mỹ

Khánh Hòa: Tôn vinh 18 cựu nhà giáo tham gia kháng chiến chống Mỹ

Thời gian để chúng ta- Thế hệ sau được trực tiếp thể hiện lòng biết ơn với thế hệ trước sẽ tỷ lệ nghịch với tuổi tác của các thầy, cô...