Dự án Mở đường đến tương lai: Nâng cao năng lực nữ sinh dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên mới

Dự án “Mở đường đến tương lai” hỗ trợ hơn 100 nữ sinh dân tộc thiểu số từ 2009, cung cấp kiến thức, kỹ năng sống, giúp vượt định kiến, hòa nhập xã hội qua hợp tác Quỹ Vừ A Dính và VinaCapital Foundation.
Các nữ sinh đồng bào dân tộc thiểu số cùng các đại diện đơn vị chụp ảnh lưu niệm
Các nữ sinh đồng bào dân tộc thiểu số cùng các đại diện đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Dự án “Mở đường đến tương lai”, một sáng kiến hợp tác giữa Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) từ năm 2009, đã hoàn thành hai giai đoạn với những thành tựu đáng kể trong việc hỗ trợ hơn 100 nữ sinh dân tộc thiểu số. Dự án tập trung vào việc cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng sống, giúp các em vượt qua định kiến và hòa nhập xã hội.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, việc nâng cao năng lực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là nữ sinh dân tộc thiểu số, đóng vai trò then chốt. Những đối tượng này thường phải đối mặt với nhiều rào cản từ hủ tục, định kiến giới và điều kiện kinh tế khó khăn, hạn chế cơ hội tiếp cận giáo dục và phát triển cá nhân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, dự án “Mở đường đến tương lai”, được khởi xướng từ năm 2009 thông qua sự phối hợp giữa Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF), đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực. Sau 16 năm triển khai thành công hai giai đoạn, dự án đã chính thức khởi động Giai đoạn 3 với tên gọi “Thế hệ mới”, tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng các nữ sinh dân tộc thiểu số trên hành trình chinh phục tri thức và khẳng định bản thân trong kỷ nguyên mới.

Dự án được hình thành từ tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc đối với các em nữ sinh dân tộc thiểu số, những người chịu nhiều thiệt thòi và ràng buộc bởi các hủ tục cổ xưa. Mục tiêu ban đầu là tạo điều kiện cung cấp kiến thức, từng bước nâng cao nhận thức để các em tự tháo gỡ những định kiến, ràng buộc và vươn lên hòa nhập vào sự phát triển chung của dân tộc.

Trong suốt 16 năm qua, hai giai đoạn đầu của dự án đã đạt được những kết quả ý nghĩa. Hơn 100 nữ sinh dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ vượt qua khó khăn, hoàn thành việc học tập và trưởng thành. Điều này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp học bổng mà còn bao gồm sự đồng hành, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ các em tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình trưởng thành. Đội ngũ quản lý dự án đã tích cực đúc kết kinh nghiệm qua từng giai đoạn, liên tục cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, dự án đã cung cấp cho xã hội những sinh viên tốt nghiệp không chỉ vững kiến thức mà còn tự tin, năng động, chịu khó học hỏi, sẵn sàng chấp nhận khó khăn để vươn lên hòa nhập thời đại và đóng góp cho xã hội.

Dự án đã tạo ra những tác động cụ thể, thể hiện qua sự trưởng thành và đóng góp của các nữ sinh sau khi tốt nghiệp như: Nguyễn Thị Huyền Thương (dân tộc Tày, Cao Bằng) tốt nghiệp loại Giỏi Đại học Ngoại thương Hà Nội, quay về bản làng mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Vũ Thị Thùy Hương (dân tộc Cao Lan, Tuyên Quang) trở thành bác sĩ y học cổ truyền tại quê nhà, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Huỳnh Kim Liên (dân tộc Khmer, Cà Mau) đạt thành tích học tập xuất sắc, năng nổ trong công tác xã hội, được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên, cho thấy sự phát triển toàn diện về tri thức và ý thức cộng đồng. Lộc Thị Toàn (dân tộc Tày, Học viện Ngoại giao) nhận học bổng chương trình YSEALI của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, minh chứng cho khả năng hội nhập quốc tế của các em.

Những trường hợp này là minh chứng sống động cho việc dự án đã giúp các em vượt qua rào cản định kiến giới và hủ tục, đặc biệt tại các vùng hẻo lánh. Các nữ sinh được tạo điều kiện khám phá tiềm năng, hoàn thành việc học tập, trang bị kiến thức và kỹ năng để tự tin tỏa sáng, hòa nhập xã hội hiện đại.

Vừa qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và VinaCapital Foundation (VCF) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ, khởi động Giai đoạn 3 của dự án với tên gọi “Thế hệ mới”. Giai đoạn này tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chinh phục tri thức và khẳng định bản thân.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - phát biểu tại buổi ký kết
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - phát biểu tại buổi ký kết

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, chia sẻ kỳ vọng: "Tôi đặt nhiều hy vọng vì chúng ta bắt đầu thực hiện dự án này trong một thời điểm quan trọng của đất nước: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – một giai đoạn phát triển mới. Với định hướng hội nhập quốc tế, chúng ta hy vọng sẽ mở đường tương lai cho một lớp trẻ, các em nữ sinh dân tộc mới, tiếp tục tạo điều kiện học tập để khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới: phát triển khoa học kỹ thuật và yêu cầu ngoại ngữ để hòa nhập. Chính vì vậy, chúng ta đã đặt tên cho dự án là Mở đường đến tương lai – Thế hệ mới."

“Thế hệ mới” sẽ tập trung vào việc trang bị cho các nữ sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên hội nhập, bao gồm năng lực khoa học kỹ thuật và ngoại ngữ. Mục tiêu là tạo ra một thế hệ trẻ không chỉ vững chuyên môn mà còn tự tin, năng động, sẵn sàng đối mặt với thách thức và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Dự án “Mở đường đến tương lai” đã chứng minh hiệu quả trong việc phá vỡ rào cản xã hội và giáo dục, trao quyền cho nữ sinh dân tộc thiểu số vươn lên. Việc khởi động Giai đoạn 3 “Thế hệ mới” khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nữ giới từ các vùng khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.

Hoàng Toàn

Vai trò của báo chí trong thúc đẩy bình đẳng giới – tiếp cận từ truyền thông chính sách

Vai trò của báo chí trong thúc đẩy bình đẳng giới – tiếp cận từ truyền thông chính sách

Báo chí Việt Nam góp phần truyền thông chính sách nâng cao hiệu quả thực thi. Trong lĩnh vực bình đẳng giới, báo chí là công cụ truyền bá, đồng thời thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành vi.