Giới trẻ ‘đi trốn’ mùa dịch giữa biển vắng

Trong sự bí bách từ hệ quả của dịch bệnh, nhiều bạn trẻ đã tìm sự thư giãn, giải phóng bằng cách lênh đênh trên biển bắt bình minh, đón nắng vàng.

Những chuyến đi xa giờ là lựa chọn khó khăn và nhiều nguy hiểm khi dịch bệnh bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố với các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh chóng. Vì vậy, để giải tỏa niềm đam mê với “chủ nghĩa xê dịch”, các bạn trẻ chọn việc đi trốn ngay trong lòng thành phố ở những nơi “cách ly cộng đồng”.

Chèo sub trên sông Nhật Lệ
Chèo sub trên sông Nhật Lệ

An toàn

Tìm một địa điểm vắng người trên bãi biển Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, một nhóm bạn trẻ quyết định dựng lều, cắm trại và chèo sup từ sớm để bắt bình minh.

Hoạt động phù hợp với nhóm nhỏ người thân. Ảnh: Tuấn Hoàng
Hoạt động phù hợp với nhóm nhỏ người thân. Ảnh: Tuấn Hoàng

Có lợi thế với bãi biển trải dài và thoải đều, Quảng Bình mang đến những điểm “trốn tìm” thú vị mà nhiều người trẻ, gia đình và nhóm nhỏ bạn bè đến để thư giãn mỗi cuối tuần hoặc nhân dịp kỷ niệm.

Với không gian rộng rãi, lại không phải tiếp xúc gần với đơn vị cung cấp dịch vụ hay nhân viên, người tham gia có thể yên tâm khi lựa chọn hoạt động chèo thuyền, nghỉ dưỡng ngay trong lòng thành phố.

Hoạt động chỉ diễn ra trong nhóm nhỏ bạn bè và người thân quen. Một số khách trải nghiệm đã chuẩn bị luôn thực phẩm, đồ uống hoặc các món đồ chơi boardgame kèm theo khi bắt đầu một buổi trải nghiệm nơi chốn vắng vẻ bên bờ biển.

Giới trẻ ‘đi trốn’ mùa dịch giữa biển vắng
Giới trẻ ‘đi trốn’ mùa dịch giữa biển vắng
Hoạt động phù hợp cho các bạn trẻ, hoặc gia đình thư giãn ở khu vực biển vắng
Hoạt động phù hợp cho các bạn trẻ, hoặc gia đình thư giãn ở khu vực biển vắng

“Trong thời gian dịch diễn ra phức tạp như hiện nay, mình thấy đây là hoạt động ngoài trời tuyệt vời. Mấy anh em trong nhóm chơi với nhau và cùng đi chèo sub, nên cũng yên tâm khi đã biết rõ lịch trình của nhau” – anh Tuấn Hoàng (Tp. Đồng Hới) cùng nhóm chèo sup chia sẻ.

Đồ bảo hộ cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên túc trực ở trong khu vực để đáp ứng ngay yêu cầu về an toàn cho khách hàng nếu có vấn đề xảy ra.

“Chèo sub giữa biển trong khu vực nội thành nhưng vẫn mang lại cảm giác rời xa với phố thị. Chúng mình cảm thấy rất thoải mái và giải tỏa áp lực. Thi thoảng mỗi cuối tuần, đây sẽ là lựa chọn thú vị” – Quỳnh Anh, một bạn trẻ tham gia hoạt động cho biết.

Với giá thành phù hợp lại an toàn trong cả mùa dịch, hoạt động chèo sup đang là xu hướng mới mà các bạn trẻ thích thú lựa chọn.

Đón hoàng hôn, bắt bình minh giữa biển

Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe và thể lực, tạo môi trường vận động cho mọi người trong điều kiện dịch bệnh phải giãn cách, hoạt động chèo thuyền, cắm trại mang đến những bức ảnh check-in tuyệt đẹp với biển trời.

Giữa ráng trời đặc sắc nhiều hương màu thiên nhiên, các bạn trẻ, gia đình có thể tận hưởng thời khắc thư giãn trên đại dương mênh mông.

Giới trẻ ‘đi trốn’ mùa dịch giữa biển vắng
Hoạt động giúp nâng cao sức khỏe và thư giãn. Ảnh Tuấn Hoàng
Hoạt động giúp nâng cao sức khỏe và thư giãn. Ảnh Tuấn Hoàng

“Đi chơi bằng thuyền, cắm trại ở nơi vắng người vừa giúp tránh xa người lạ lại vừa để chúng tôi dành thời gian bên người thân và con nhỏ” – anh Minh (Tp. Đồng Hới) chia sẻ.

Giữa mùa dịch Covid-19, sự căng thẳng và bí bách trong công việc cũng như cuộc sống có thể được giải tỏa theo nhiều cách lành mạnh, an toàn. Chèo thuyền sub sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những công dân của thành phố biển.

Khánh Trinh

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/6): Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/6): Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 22/6 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chấm dứt nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông, không khí mát mẻ và dễ chịu.