Hai tài danh âm nhạc đến từ Đức lưu diễn tại Việt Nam

Nhóm song tấu đến từ Karlsruhe (CHLB Đức) - gồm nam nghệ sĩ Reinhard Armleder (cello) và nữ nghệ sĩ Dagmar Hartmann (piano), sẽ lưu diễn tại Việt Nam từ ngày 3/9/2024.

Chuyến lưu diễn này thuộc dự án văn hóa do Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam thực hiện và sẽ là một sự kiện lễ hội dành cho đông đảo khán giả.

Chương trình hòa nhạc sẽ bao gồm âm nhạc cổ điển từ các quốc gia và thời đại khác nhau, trong đó có các tác phẩm của các nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, César Franck, Maurice Ravel và Manuel de Falla.

Nam nghệ sĩ Reinhard Armleder và nữ nghệ sĩ Dagmar Hartmann sẽ lưu diễn tại Hà Nội, Huế và Bình Dương.
Nam nghệ sĩ Reinhard Armleder và nữ nghệ sĩ Dagmar Hartmann sẽ lưu diễn tại Hà Nội, Huế và Bình Dương.

Các buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội ngày 3/9, tại Học viện Âm nhạc Huế ngày 5/9 và tại giảng đường Đại học Việt Đức (tỉnh Bình Dương) ngày 6/9. Các buổi hòa nhạc đều miễn phí.

Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ sẽ tổ chức 3 lớp masterclass dành cho sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào ngày 4/9 tại Hà Nội, qua đó góp phần quan trọng vào việc đào tạo âm nhạc cho các tài năng trẻ.

Các nghệ sĩ Reinhard Armleder và Dagmar Hartmann đã biểu diễn cùng nhau từ năm 1999. Không chỉ nhờ chiến thắng trong một số cuộc thi quốc tế, họ đã khẳng định mình là một bộ đôi thành công và được săn đón cả trong và ngoài nước. Cặp song tấu này thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi và làm mê hoặc khán giả bằng lối diễn giải sâu sắc và lôi cuốn cùng kỹ thuật xuất sắc và cách xây dựng chương trình giàu trí tưởng tượng.

Trong các tiết mục của mình, hai nghệ sĩ tập trung vào văn học và âm nhạc cổ điển - lãng mạn của thế kỷ 20. Họ đặc biệt quan tâm đến việc tái khám phá các nhà soạn nhạc và các tác phẩm ít được biết đến hơn dành cho song tấu. Họ cũng cống hiến hết mình cho âm nhạc đương đại và cho ra mắt những tác phẩm phù hợp với mình.

Hai nghệ sĩ đã theo học tại Đại học Âm nhạc Karlsruhe, Trossingen và Berlin. Họ nhận được nguồn cảm hứng nghệ thuật quý giá từ các lớp học masterclass với các nghệ sĩ Lynn Harrell, Steven Isserlis, Janos Starker, Gaby Casadesus, Bruno Canino, Leonard Hokanson và nhóm tam tấu “Beaux-Arts”.

Nhóm song tấu này đã giành giải nhất tại nhiều cuộc thi quốc tế như cuộc thi Lorenzo Perosi ở Biella và Moncalieri, Italia (đều trong năm 1999) và tại cuộc thi ở Racconigi (2001). Tại Pháp, họ đã giành chiến thắng trong cuộc thi Concours Pierre Lantier ở Paris (2000) và cuộc thi U.A.F.M. ở Chaville (2003).

Thành công trong các cuộc thi này đã giúp hai nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý, mở ra cơ hội dấn thân trên các sân khấu trong nước và quốc tế, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu cho hoạt động hòa nhạc quốc tế. Hiện nay, lịch biểu diễn của họ bao gồm các chuyến lưu diễn thường xuyên ở Châu Âu cũng như tại Bắc, Trung và Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Á và các quốc gia ở Nam Phi.

Nhờ tài năng nổi trội và những giải thưởng đạt được, nhóm song tấu đã được mời lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. 
Nhờ tài năng nổi trội và những giải thưởng đạt được, nhóm song tấu đã được mời lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. 

Cho tới nay, nhóm song tấu đã lưu diễn tại hơn 80 quốc gia tại tất cả các châu lục và góp mặt tại nhiều sân khấu và liên hoan âm nhạc danh tiếng trong và ngoài nước, bao gồm: Hiệp hội âm nhạc Beethoven Washington, Hiệp hội âm nhạc Schubert London, Liên hoan âm nhạc Verbier/Thụy Sĩ, Liên hoan âm nhạc Château de Bourglinster/Luxembourg, Liên hoan nghệ thuật Tháng 11 Moscow/Nga, Liên hoan âm nhạc Bach quốc tế Kaliningrad/Nga, Liên hoan âm nhạc Haifa/Israel, chuỗi hòa nhạc Bảo tàng Nghệ thuật São Paulo (MASP), Liên hoan âm nhạc quốc tế Rovinj/Croatia, Liên hoan âm nhạc Mozart quốc tế Johannesburg/Nam Phi, Liên hoan nghệ thuật quốc tế Victoria/Malta, Lễ hội Những người bạn của Jordan/Amman, chuỗi hòa nhạc Palais Ennejma Ezzahra Tunis/Tunesia, Hiệp hội âm nhạc Barenboim-Said tại Ramallah/Palestine, Liên hoan âm nhạc quốc tế Kharkiv Assemblee, Liên hoan âm nhạc quốc tế Alem Saz Astana/Kazachstan, Liên hoan Edinburgh Fringe/Scotland, Liên hoan âm nhạc Vendsyssel/Đan Mạch, Đêm nhạc Baščaršija tại Sarajevo/Bosnia và Herzegovina hay Hiệp hội âm nhạc Melbourne/Australia.

Năm nay, nhóm song tấu đã thực hiện các chuyến lưu diễn tới Bỉ, Hà Lan, Kenya và Uganda, Bồ Đào Nha, Cape Verde, Malta và Namibia - nơi họ biểu diễn độc tấu bản concerto dành cho 3 nhạc cụ của Beethoven cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Namibia.

Reinhard Armleder và Dagmar Hartmann giảng dạy tại Nhạc viện Badisches Konservatorium Karlsruhe và Đại học Âm nhạc Karlsruhe. Bên cạnh đó, họ cũng thường xuyên giảng dạy lớp masterclass tại Thụy Sĩ, Nam Phi và Panama.

Với vai trò nổi bật của âm nhạc cổ điển trong giao lưu văn hóa, dự án này góp phần quý báu vào việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam.

Lê Quang Vinh

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh đoạt giải Đặc biệt cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ tại Trung Quốc

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh đoạt giải Đặc biệt cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ tại Trung Quốc

Lần đầu thử sức hát Opera, giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh ẵm luôn giải Đặc biệt cuộc thi tài năng âm nhạc tại Trung Quốc.