"Hanoi, Hanoi": Kí ức Hà Nội thời của cha mẹ, ông bà

 Toàn bộ số tiền bán cuốn sách ảnh Hanoi, Hanoi sẽ được dành tặng cho các nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam.

Cuốn sách ảnh Hanoi, Hanoi của tác giả Minh Pham và Paola Boncompagni sẽ được ra mắt vào hồi 16:30 ngày Thứ Bảy, 18 tháng 6 năm 2022 tại Chula Fashion House (số 43 phố Nhật Chiêu, Hà Nội). Sách do NXB Thế giới ấn hành.

Những bức ảnh được chụp khoảng từ năm 2016, trong những chuyến thăm ngắn ngày Hà Nội, khi Minh Phạm còn sinh sống tại Myanmar và sau đó tại Philippines. Cách đây một năm rưỡi, ông về sống tại Hà Nội, có thể chụp nhiều hơn những hình ảnh cuộc sống nơi đây. “Tôi muốn chia sẻ với người xem thực tế cuộc sống hằng ngày tại Hanoi, qua góc nhìn của tôi. Bố mẹ tôi vốn là người Hanoi, tôi cũng muốn tìm lại được hoài niệm của Hanoi như họ đã sống qua”- Minh Phạm cho biết.

Các bức ảnh trong cuốn sách hoàn toàn được Minh Phạm chụp bằng iPhone. Paola Boncompagni là người giúp chọn ảnh và dịch chú thích ảnh ra tiếng Ý. Mỗi chú thích ảnh trong sách đều bằng ba ngôn ngữ : tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Ý.

Vì sao lại trình bày ảnh đen trắng? theo Minh Phạm: “Hình đen trắng, thay vì hình màu, giúp cho tôi và hy vọng cho cả người xem, cảm nhận được hơn tâm hồn của người và cảnh trong ảnh và đồng thời một vẻ đẹp mà hình màu, dù rực rỡ tới đâu, không thể diễn tả được”.

Toàn bộ số tiền bán cuốn sách ảnh Hanoi, Hanoi sẽ được dành tặng cho các nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam.

Hanoi Hanoi là cuốn sách ảnh thứ hai Minh Pham và Paola Boncompagni hợp tác thực hiện. Cuốn đầu là Mosaic Myanmar, được NXB Casa Editrice Polaris xuất bản năm 2019.

Ý định ban đầu của tôi là làm một sách ảnh về Viet Nam. Nhưng vì dịch Covid, thời gian qua không đi lại được. Tôi hy vọng sắp tới sẽ có cơ hội đi từ Bắc vào Nam để ghi nhận cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam…” – Minh Phạm cho biết. 

Minh Phạm là người Mỹ gốc Việt, từng là một nhà ngoại giao của Liên hợp quốc. Ông đã từng làm việc ở Madagascar, Bhutan, Nepal, Siri Lanka, Madrid, Myanmar và Lào. Minh là một bình luận viên chính trị về khu vực Đông Nam Á, một đầu bếp điêu luyện và người du hành không mệt mỏi. Ông hiện đang sống ở Hà Nội.

Paola Boncompagni là người Ý gốc Thụy Điển, một người làm nghề viết, một nhà báo tự do, nhà sản xuất phim tài liệu. Cuốn sách mới nhất của cô là một bộ sưu tập các ghi chép du hành của cô trong suốt 20 năm làm việc cho các dự án phát triển trên khắp thế giới như châu Phi hạ Sahara, Trung Đông, Đông Nam Á và Trung Mỹ.

PV

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

469/475 đại biểu thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.