Hội liên hiệp Phụ nữ Yên Bái trao quà hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Lục Yên

Hội LHPN Yên Bái phối hợp với Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội thực hiện Chương trình “Mái Ấm Quê Hương” trao quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lục Yên.

Sáng ngày 19/6, Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội đã phối hợp với Hội LHPN huyện Lục Yên trao số tiền 30 triệu đồng trong Chương trình “Mái Ấm Quê Hương” cho gia đình chị Hoàng Thị Hoán, một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tông Pấng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo UBND xã Lâm Thượng.

Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội phối hợp với Hội LHPN tỉnh Yên trao số tiền 30 triệu cho gia đình chị Hoàng Thị Hoán.
Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội phối hợp với Hội LHPN tỉnh Yên trao số tiền 30 triệu cho gia đình chị Hoàng Thị Hoán.

Số tiền này sẽ giúp gia đình chị Hoán xoá bỏ ngôi nhà dột nát, dựng một ngôi nhà sàn bằng bê tông kiên cố. Giúp chị và hai cháu nhỏ ổn định cuộc sống.

Cũng trong ngày 19/6, Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao 5 suất quà hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ nghèo tại xã Minh Tiến. Mỗi xuất quà hỗ trợ gồm 50 con gà giống trị giá 1.500.000/hộ.

Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội với Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao 5 xuất quà hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ nghèo tại xã Minh Tiến.
Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội với Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao 5 xuất quà hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ nghèo tại xã Minh Tiến.

Trực tiếp tham gia trao quà hỗ trợ các hộ dân tại xã Minh Tiến, bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái, đánh giá cao các hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào Yên Bái gặp khó khăn trong cuộc sống của Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội và các mạnh thường quân, góp phần cùng địa phương tạo sinh kế hỗ trợ người dân thoát nghèo, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi trao quà tại xã Minh Tiến.
Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi trao quà tại xã Minh Tiến.

Sau Chương trình “San sẻ yêu thương, đồng hương Yên Bái” đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái trong đại dịch COVID-19 thì đây là một trong những hoạt động ý nghĩa tiếp theo hướng về quê hương của Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội.

Trong thời gian tới, Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội mong muốn Chương trình “Mái Ấm Quê Hương” sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ hơn nữa từ các mạnh thường quân để hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn tại tất cả các địa phương trong tỉnh Yên Bái, với mục đích “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hoàng Toàn

Đề thi Văn lớp 10 THPT “dễ thở”, thí sinh phấn khởi rời phòng thi

Đề thi Văn lớp 10 THPT “dễ thở”, thí sinh phấn khởi rời phòng thi

Hơn 10 giờ sáng 18/6, thí sinh ở Hà Nội kết thúc môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10. Đề thi môn Văn năm nay được đánh giá vừa sức.