![]() |
| Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành khóa III (lần thứ 6 mở rộng) |
Thực hiện Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2021 – 2026) và kế hoạch hoạt động năm 2025, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ sáu.
Hội nghị tập trung tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2025, thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như công tác nhân sự và quy định hội phí hội viên, hướng tới sự lớn mạnh, gắn kết và lan tỏa giá trị trí tuệ nữ trong thời gian tới.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị |
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, gồm GS.TS. Lê Thị Hợp – Chủ tịch Hội, cùng các Phó Chủ tịch.
Về phía đơn vị đồng tổ chức, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương có sự hiện diện của Thầy thuốc Ưu tú, ThS. Dược học Nguyễn Thị Hương Liên – Phó Chủ tịch Công ty, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Tinh dầu – Hương liệu – Mỹ phẩm Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam.
Ngoài ra, Hội nghị còn có các Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện các ban chuyên môn, các hội thành viên và chi hội trực thuộc từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, có sự hiện diện của 13 đại biểu đến từ các địa phương ngoài Hà Nội như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Hải Phòng, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh… Đây là lực lượng quan trọng, thể hiện sự lan tỏa và gắn kết của mạng lưới nữ trí thức trên phạm vi toàn quốc.
![]() |
| GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. |
Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2025 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.
Theo GS.TS. Lê Thị Hợp, chỉ còn một năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ III, do vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV có vai trò then chốt. Hội nghị lần này sẽ thống nhất ý tưởng, chương trình và kế hoạch tổ chức đại hội, đồng thời kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để tăng cường năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Hội.
GS.TS. Lê Thị Hợp cũng cho biết, đến nay Hội đã tập hợp gần 6.000 hội viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời phát triển thêm 7 chi hội và đơn vị trực thuộc trong nhiệm kỳ này. Điều đó thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ và uy tín ngày càng cao của tổ chức trong cộng đồng trí thức nữ.
Thay mặt lãnh đạo Hội, Chủ tịch Lê Thị Hợp gửi lời cảm ơn Thầy thuốc Ưu tú, ThS. Dược học Nguyễn Thị Hương Liên cùng Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành, tạo điều kiện để Hội tổ chức hội nghị tại trụ sở doanh nghiệp. GS.TS. Lê Thị Hợp chúc hội nghị thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của trí thức nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.
![]() |
| ThS. Nguyễn Thị Hương Liên phát biểu chào mừng Hội nghị |
Phát biểu chào mừng Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Hương Liên, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, bày tỏ niềm vinh dự khi đơn vị được đón tiếp Hội Nữ trí thức Việt Nam trong không khí mùa thu Hà Nội dịu mát. Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, bà gửi lời cảm ơn chân thành tới các ủy viên Ban Chấp hành, đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã không quản ngại đường xa để tham dự, mang đến trí tuệ, niềm vui và những ý kiến quý báu đóng góp cho Hội nghị. Bà Hương Liên chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe và nhiều thành công tới Ban lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam.
![]() |
| GS.TS. Lê Thị Hợp thay mặt Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng quà cảm ơn ThS. Nguyễn Thị Hương Liên |
![]() |
| TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thông qua báo cáo tổng kết năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. |
Tại Hội nghị, báo cáo tổng kết đã cho thấy những nỗ lực và thành tựu nổi bật của Hội trong việc kết nối, phát huy sức mạnh đội ngũ nữ trí thức trên khắp cả nước, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực và tổ chức.
Một điểm nhấn quan trọng trong thời gian qua là việc Hội đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Tài chính cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ các nữ khoa học trẻ. Mặc dù hiện tại ngân sách nhà nước chưa bố trí được nguồn riêng cho quỹ này, Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo Hội triển khai thành lập Quỹ theo hướng xã hội hóa, đồng thời giao Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hàng năm giao các nhiệm vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.
Hội cũng tổ chức các nhóm chuyên gia tham vấn, đề xuất nội dung làm việc cụ thể với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phản ánh tính chủ động và chiều sâu trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, Hội đã thống nhất cao trong việc đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình – một biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ và cống hiến nữ giới Việt Nam.
Ở cấp cơ sở, các Hội thành viên và Chi hội trực thuộc cũng thể hiện vai trò tích cực trong tham gia phản biện xã hội, góp ý vào các dự thảo luật và chính sách quan trọng như Luật Việc làm, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, sửa đổi Hiến pháp 2013, Luật Giáo dục, các nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non và bình đẳng giới… Đây là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết giữa giới nữ trí thức và tiến trình hoạch định chính sách công của đất nước.
Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên sâu, tạo tiếng vang và ảnh hưởng tích cực. Tiêu biểu là Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ tư tổ chức tại thành phố Huế, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Hội nghị đã nhận được 49 báo cáo khoa học có giá trị thực tiễn cao. Tại TP. Hồ Chí Minh, Hội phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về vai trò nữ trí thức trong hành trình 50 năm đất nước thống nhất, với 57 báo cáo chuyên đề. Các nội dung nghiên cứu bao quát từ giáo dục, y tế, công – nông nghiệp, môi trường, văn hóa cho tới ứng dụng chuyển đổi số, khẳng định năng lực và vị trí của nữ trí thức Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
Song song với hoạt động chuyên môn, Hội tiếp tục đẩy mạnh truyền thông và lan tỏa hình ảnh nữ trí thức trên nền tảng số. Trang web của Hội và Tạp chí Phụ nữ Mới được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức và cách tiếp cận. Tạp chí đã thu hút lượng truy cập tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, thể hiện nỗ lực làm mới và bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại.
Về đối ngoại, Hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối của nữ trí thức Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế. Đoàn đại biểu của Hội do GS.TS Lê Thị Hợp dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế BIEN 2025 và Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (INWES-APNN) tại Hàn Quốc. Các báo cáo khoa học của Việt Nam được đánh giá cao và đưa vào kỷ yếu hội nghị, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi tri thức và phát triển mạng lưới STEM trong khu vực.
Hội cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo với thông điệp “uống nước nhớ nguồn, vì cộng đồng, hướng tới tương lai”. Hàng loạt chương trình thiện nguyện đã được triển khai tại TP.HCM, Đồng Nai, Huế, Đắk Lắk, Quảng Trị… như tặng quà cho bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ gia đình chính sách với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội của nữ trí thức Việt Nam.
Tuy nhiên, Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện hữu, như việc chưa phát triển thêm tổ chức Hội mới do ảnh hưởng của thay đổi tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động tại một số đơn vị chưa sôi nổi, công tác thông tin báo cáo còn chậm. Đây là những vấn đề Hội đặt quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.
Bước sang năm 2026, Hội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn bị tổ chức Đại hội IV (nhiệm kỳ 2026–2031); tiếp tục mở rộng tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố; tổ chức các hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực hội viên; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, tổng kết hoạt động, thu hội phí và củng cố tổ chức Hội theo đúng Điều lệ.
![]() |
| Các đại biểu đều thống nhất với Báo cáo tổng kết và kế hoạch 2026 |
Tại phiên thảo luận, các đại biểu đều Hội nghị đã nhất trí 100% với báo cáo tổng kết và kế hoạch 2026 của Hội Nữ trí thức Việt Nam. Nhiều địa phương chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nổi bật: Đồng Nai phối hợp Bình Phước, xây dựng cầu dân sinh; Hải Phòng đánh giá báo cáo toàn diện, kiến nghị làm rõ lộ trình phát triển Hội ở địa phương; Gia Lai định hướng phát triển từ viện nghiên cứu, trường đại học; Khánh Hòa mở rộng thêm chi hội, đẩy mạnh hoạt động CLB; Thái Nguyên dự kiến thành lập thêm chi hội, đề xuất tăng kết nối sản phẩm.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Nguyễn Thị Hồi, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ mới |
Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Nguyễn Thị Hồi báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, nhấn mạnh sau 14 năm, Hội đã khẳng định vai trò là tổ chức duy nhất quy tụ đội ngũ nữ trí thức cả nước với gần 6.000 hội viên. Bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu và cơ hội hội nhập quốc tế, Hội cần định hình tầm nhìn mới, phát huy sáng tạo và hoạch định chiến lược phù hợp. Báo cáo ghi nhận những đóng góp của nữ trí thức trong nghiên cứu, quốc phòng, gìn giữ hòa bình, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận sự phát triển chưa đồng đều giữa các đơn vị. Hội xác định nguyên tắc hoạt động mới: kế thừa gắn với hành động thực tiễn, công bằng và minh bạch, khuyến khích đa dạng ngành nghề, đặc biệt là nữ doanh nhân; điều chỉnh điều lệ, chú trọng nhân sự và vận động nguồn lực bền vững. Kết luận, bà khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải là nòng cốt dẫn dắt tổ chức phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội.
![]() |
| Phó Chủ tịch Trương Thị Hiền kiện toàn Ban thường vụ, Ban chấp hành |
Phó Chủ tịch Trương Thị Hiền chủ trì nội dung về kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III. Bà cho biết, trong nhiệm kỳ III, Hội có 29 hội thành viên và chi hội trực thuộc, đến nay đã tăng lên 36. Để bảo đảm sự kết nối, thuận tiện trong thông tin, cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động Hội, Ban Chấp hành đã trình xin ý kiến đại hội về việc bổ sung số lượng ủy viên từ 66 lên 71 người, với danh sách cụ thể kèm theo.
![]() |
| 100% đại biểu có mặt nhất trí với việc nâng số lượng ủy viên Ban Chấp hành |
Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu có mặt nhất trí với việc nâng số lượng ủy viên Ban Chấp hành từ 66 lên 71 người. Đồng thời, toàn thể đại biểu cũng giơ tay tán thành việc bầu bổ sung năm nhân sự mới vào Ban Chấp hành.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa trao quyết định ra mắt nhân sự Ban Chấp hành |
![]() |
| Bà Nguyên Thị Dự, Chánh Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam, thông qua Nghị quyết Hội nghị. |
Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TS. Lê Thị Hợp nhấn mạnh rằng năm 2025, Hội đã ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực và đạt được những thành công đáng ghi nhận. Mặc dù bối cảnh có nhiều thay đổi và mỗi địa phương mang đặc thù riêng, song các hoạt động của Hội và các Chi hội vẫn duy trì sự ổn định, sáng tạo, nổi bật với nhiều buổi tọa đàm, giao lưu chuyên đề.
Hội nghị đã nhất trí cao với báo cáo tổng kết, đồng thời thống nhất mức hội phí năm 2025 là 200.000 đồng/năm.
![]() |
| GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội phát biểu bế mạc tổng kết Hội nghị |
Bước sang năm 2026, công tác trọng tâm của Hội là chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ, dự kiến tổ chức vào tháng 9–10/2026. Ban Thường vụ đã được phân công cụ thể để triển khai công việc, trong đó nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tiến hành bổ sung Điều lệ Hội Nữ trí thức Việt Nam ngay từ đầu năm 2026, nhằm phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển mới.
Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc được khuyến khích chủ động đề xuất và triển khai các hoạt động, tạo điều kiện để từng hội viên được tham gia, đóng góp và phát huy vai trò của mình.
Nhiều gương mặt đặc biệt tiêu biểu đã được ghi nhận là những “ba trong một” vừa là nữ trí thức, vừa là nhà khoa học, đồng thời cũng là nữ doanh nhân thành đạt. Có thể kể đến TS. Lê Thị Thắng, người không chỉ nổi bật trong nghiên cứu về chất độc da cam/Dioxin mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động vì cộng đồng; ThS. Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Tinh dầu – Hương liệu – Mỹ phẩm Việt Nam, với nhiều sáng kiến thúc đẩy sự phát triển của ngành; hay PGS.TS. Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA, nữ trí thức đã gây dựng thương hiệu khoa học – công nghệ gắn liền với sự bền vững và trách nhiệm xã hội.
Kết thúc phần tổng kết, GS.TS. Lê Thị Hợp khẳng định: “Trong năm tới, chúng ta sẽ có hướng đi rõ ràng để Hội Nữ trí thức Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, từng thành viên sẽ tiếp tục khẳng định giá trị và vai trò của mình trong xã hội”.
Thay mặt lãnh đạo Hội, bà gửi lời chúc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương ngày càng phát triển bền vững, đồng thời chúc sức khỏe toàn thể hội viên, mong rằng Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh, gắn kết và lan tỏa giá trị trí tuệ nữ trong thời gian tới.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Ban Chấp hành |
Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 6 là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường hoạt động của Hội, đồng thời là bước khởi đầu chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và cống hiến, Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ sinh thái khoa học – công nghệ quốc gia, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước phát triển toàn diện, hội nhập sâu rộng và bền vững.
![]() |
| Hội Nữ trí thức Việt Nam tham quan Công ty Cổ phần Sao Thái Dương |































































Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII khai mạc: Đổi mới để vươn mình trong kỷ nguyên mới
Ngày 3/6, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XIII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.