Hội nghị nữ Khoa học & công nghệ lần thứ hai hứa hẹn những công bố bất ngờ

Ngày 17/7, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức chuẩn bị Hội nghị nữ Khoa học công nghệ lần thứ hai.

Theo đó, Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày vào nửa cuối tháng 10/2020 với Chủ đề: “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội nghị nữ KH&CN là một trong những chương trình hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ (2016- 2021), nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.

Hội nghị sẽ báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế và giới thiệu sản phẩm KHCN đã nghiên cứu có thể thương mại hóa.

GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu (áo dài tím, choàng khăn, thứ chín từ trái qua phải) và các đại biểu trẻ tham dự Hội nghị Nữ Khoa học công nghệ lần thứ nhất
GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu (áo dài tím, choàng khăn, thứ chín từ trái qua phải) và các đại biểu trẻ tham dự Hội nghị Nữ Khoa học công nghệ lần thứ nhất

Hội nghị sẽ gồm phiên toàn thể và 2 Hội nghị khoa học chuyên đề:

Chuyên đề 1: Khoa học công nghệ

Chuyên đề 2: Khoa học xã hội và nhân văn.

Để chuẩn bị cho Hội nghị thật chu toàn, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội nghị. Theo đó, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam giữ cương vị Trưởng ban Chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Hồi – Phó Chủ tịch Hội là Phó ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ thành lập các Tiểu ban, phê duyệt kế hoạch hoạt động, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các tiểu ban, chỉ đạo tổ chức Hội nghị theo nội dung, chương trình đã đề ra.

Hội NTT Việt Nam cũng đã thông báo tới các Chi hội, các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc… để các hội viên được biết, kịp thời chuẩn bị báo cáo và tích cực tham gia.

Các hội viên đăng ký tham gia Hội nghị cần gửi tên báo cáo và tên nhóm tác giả về Văn phòng Hội NTT Việt Nam trước ngày 31/7/2020 qua email: hoinutrithucvietnam2020@gmail.com

Ban Tổ chức Hội nghị Nữ KHCN toàn quốc gồm:

GS.TS Lê Thị Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ - là Trưởng ban

GS.TS Phan Thị Tươi (Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam) – Phó ban Phụ trách Hội nghị Nữ KHCN Phía Nam

TS. Phạm Thị Mỵ (Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam- Phó ban phụ trách Hậu cần

PGS.TS Trương Thị Hiền (Chủ tịch Hội NTT TP. Hồ Chí Minh) – Phó ban phụ trách KHXHNV phía Nam.

GS.TS Lê Mai Hương (Ủy viên Ban chấp hành) – Phó ban (đơn vị đăng cai tổ chức).

PGS.TS Trần Thị Oanh (Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam) – Thành viên

ThS. Lê Thị Khánh Vân (Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam) – Thành viên

Diệu Thuần

Thông tin hoạt động Hội Nữ trí thức Việt Nam tháng 2/2020

Thông tin hoạt động Hội Nữ trí thức Việt Nam tháng 2/2020

Trong tháng 02/2020 Hội Nữ trí thức Việt Nam tập trung triển khai, thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau: