Hội Nữ trí thức TP.HCM đã ủng hộ hơn 4 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo báo cáo của BTV Hội NTT TP.HCM, trong 9 tháng qua Hội đã vận động được 4.699.000.000 ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Dù phải thực hiện giãn cách xã hội, nhưng tình cảm, tấm lòng của hội viên Hội NTT TP.HCM luôn hướng về nơi tuyến đầu chống dịch; đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng lực lượng tuyến đầu, những gia đình nghèo khó, những bệnh nhân f0 và trẻ em là nạn nhân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 bằng những hành động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc:

1. Tham gia các hoạt động tuyến đầu và tuyên truyền phòng, chống dịch

1.1 Hội viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid – 19 tại các bv Dã chiến: Có 9 hội viên thuộc Chi hội NTT BV Tai mũi họng TPHCM, trong đó có 3 HV công tác tại BV Dã chiến số 10 và 6 HV công tác tại BV Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 BV Tai mũi họng TPHCM. Theo đó, Thường trực Hội thường xuyên điện thoại thăm hỏi động viên và tặng đồ ăn, thức uống nhằm bổi bổ thêm sức khỏe cho các chị.

1.2 Hội viên Chi hội NTT Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tham gia công tác dọn dẹp ký túc xá, tổ chức khu vực cách ly; đặc biệt là tổ chức và thực hiện chương trình “Vắc xin tinh thần” cung cấp các hoạt động chăm sóc sức khoẻ tinh thần hoàn toàn miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại TPHCM gồm 3 hoạt động chính: Phòng ngừa phổ quát nâng cao sức khỏe tinh thần; tham vấn và trị liệu tâm lý; hỗ trợ tái hòa nhập hậu Covid-19. Hiện có hơn 170 tình nguyện viên trực Tổng đài 1022 hỗ trợ người dân khó khăn, tiếp nhận hơn 166.737 cuộc gọi, xử lý thành công 88.935 cuộc gọi đến, chủ yếu là các vấn đề về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, y tế, nâng cao sức khỏe tinh thần, tham vấn và trị liệu tâm lý…Đây được xem như giải pháp hữu hiệu giúp người dân vượt qua khủng hoảng về tâm lí để có sức đề kháng về tinh thần vượt qua đại dịch Covid-19.

1.3 Nhà biên kịch Đặng Thanh Bình, Chi hội phó Chi hội Văn hóa, nghệ thuật viết kịch bản phóng sự “Tình nguyện viên tuyến đầu” và tham gia cùng ekip của đạo diễn Ngô Quang Hải vào các khu cách ly, BV Dã chiến để quay phim thực hiện Phóng sự.

Hội viên Chi hội NTT Học viện Cán bộ TPHCM tham gia chương trình tư vấn vấn tâm lý, sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành phố Thủ Đức tổ chức.
Hội viên Chi hội NTT Học viện Cán bộ TPHCM tham gia chương trình tư vấn vấn tâm lý, sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành phố Thủ Đức tổ chức.

 1.4 TS. Lê Thị Linh Trang, hội viên Chi hội NTT Học viện Cán bộ TPHCM tham gia chương trình tư vấn vấn tâm lý, sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành phố Thủ Đức tổ chức.

2. Vận động hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, hiện vật, trang thiết bị y tế Với tổng trị giá 4.699.000.000 đồng nhằm thực hiện các hoạt động sau:

 2.1. Ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid – 19:  36.000.000 đồng

2.2. Ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 của TPHCM:  54.000.000 đồng

2.3. Ủng hộ Chương trình “Đồng hành vượt cạn” do Hội LH Phụ nữ TPHCM phát động: 100.000.000 đồng. 

PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội NTT TP HCM trao tặng 100 triệu đồng cho chương trình
PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội NTT TP HCM trao tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Đồng hành vượt cạn" do Hội LH Phụ nữ TP.HCM phát động

 2.4. Ủng hộ tiền, vật phẩm trang thiết bị y tế và lương thực thực phẩm cho các bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid – 19 với tổng số tiền trị giá 1.300.000.000 đồng, bao gồm: 40.000.000 đồng tiền mặt, 02 máy thở, 10 máy Bơm tiêm, 01 máy chụp XQ di động, 02 máy điện tim, 1130 bộ đồ bảo hộ, 36.380 khẩu trang y tế, 5000 đôi găng tay, 110 bình ôxy, 500 túi thuốc cho bệnh nhân Covid -19, 1000 kg gạo, 296 thùng mì ăn liền, cùng nước uống đóng chai, sữa tươi, sữa hạt, cà phê 3 trong 1, nước ép trái cây,...

2.5. Ủng hộ lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại khu phố, các khu vực phong tỏa, các chốt kiểm dịch, khu cách ly với tổng số tiền trị giá 190.000.000 đồng, bao gồm: 50.000.000 đồng tiền mặt, 6000 khẩu trang y tế, 550 kính chống giọt bắn, 50 chai sát khuẩn, hơn 1000 kg gạo, 4 tấn rau củ, trái cây, cùng rất nhiều mì gói, trứng, xúc xích, sữa, cà phê 3 trong 1, nước đóng chai,…

Hội NTT TP.HCM ủng hộ Bệnh viện dã chiến 10 - BV Tai mũi họng TP.HCM
Hội NTT TP.HCM ủng hộ Bệnh viện dã chiến 10 - BV Tai mũi họng TP.HCM

 2.6. Vận động hội viên quyên góp 19.000.000 đồng mua sữa tặng trẻ sơ sinh có mẹ bị f0 tại bệnh viện Phụ sản Hùng Vương

2.7. Vận động các nhà hảo tâm cứu trợ giúp đỡ hơn 9000 đồng bào nghèo, người khuyết tật, trẻ em các cơ sở xã hội, gia đình chính sách bị khó khăn do đại dịch Covid – 19,… gồm tiền mặt, lương thực, thực phẩm, sữa,…với tổng trị giá gần 3.000.000.000 đồng.

Dự kiến công việc trong tháng 10/2021, Hội NTT TP. HCM sẽ tổ chức một số hoạt động như:

Tổ chức lễ trao học bổng “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi” lần 7 năm học 2021-2022 cho 48 nữ sinh viên với tổng số tiền 144.000.000 đồng.

Tổ chức đỡ đầu một nữ sinh THPT hoặc một nữ sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid – 19. Mỗi năm hỗ trợ chi phí học tập ít nhất là 10.000.000 đồng cho đến khi tốt nghiệp đại học.

PV

Nữ trí thức Việt Nam chung tay, góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19

Nữ trí thức Việt Nam chung tay, góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19

Hội NTT Việt Nam và các hội thành viên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.