Hơn 65 ngàn đầu sách phục vụ người dân Sài Gòn dịp Tết Canh Tý 2020

Lễ hội đường sách Tết 2020 với tên gọi "Điều kỳ diệu từ sách" sẽ được diễn ra từ ngày 22/1 – 28/1 (28 tháng Chạp - Mùng 4) tại Sài Gòn.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, đến nay, đường sách xuân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Tp. Hồ Chí Minh. Sự kiện năm nay ngoài việc mang đến một không gian sách chào xuân, Điều kỳ diệu từ sách cũng sẽ mở ra một trang mới, là điểm khởi đầu cho một thập kỷ với nhiều bước tiến, hy vọng của người dân thành phố. Điểm nhấn trọng tâm của lễ hội lần này vẫn sẽ là tôn vinh sách và khuyến khích tinh thần đọc sách của tất cả mọi người.

Phía trên đường sách sẽ là sự kết hợp của những cuốn sách và đèn Led để tạo nên khung cảnh “Bầu trời tri thức”
Phía trên đường sách sẽ là sự kết hợp của những cuốn sách và đèn Led để tạo nên khung cảnh “Bầu trời tri thức”

Lấy trung tâm quanh trục phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường sách Canh Tý 2020 sẽ được trưng bày trên ba con phố chính là Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Huệ (từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) và Ngô Đức Kế (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ). Tương ứng với mỗi cung đường cũng sẽ là các chủ đề khác nhau bao gồm Thế giới kỳ diệu của em, Điều kỳ diệu từ sách và Sách, cà phê và công nghệ.

Hơn 65 ngàn đầu sách phục vụ người dân Sài Gòn dịp Tết Canh Tý 2020

Điểm đặc biệt trong lễ hội năm nay đó là sự xuất hiện của rất nhiều mô hình sách độc đáo. Trong đó, mô hình nhà giàn DK1 trên đường Nguyễn Huệ đặc biệt hơn cả. Mô hình gợi nhắc về hành trình 30 năm tồn tại, là biểu tượng vững mạnh về chủ quyền biển đảo quê hương. Hình ảnh nhà giàn cũng nhắc nhở mỗi người con đất Việt luôn ý thức việc bảo vệ lãnh thổ, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Ngoài ra, những cuốn sách hay, độc đáo cũng sẽ được lựa chọn kết hợp với đèn led nhằm tạo nên một khung trời sách đầy sắc màu.

Với chủ đề “Điều kỳ diệu từ sách”, Đường sách Tết Canh Tý 2020 tiếp tục diễn ra trên 3 tuyến đường với những chủ đề khác nhau. 

Tuyến đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) - “Thế giới diệu kỳ của em”

Là khu sách dành riêng cho thiếu nhi với các hoạt động như: bức tường sáng tạo để các bé thỏa thích vẽ tranh, hoặc kể những câu chuyện của mình; Bức tường cổ tích giúp bé trải nghiệm những câu chuyện cổ tích thông qua ống nhìn đến tấm phim đặt sẵn và chuyển động khi xoay nút bên ngoài. Ngoài ra, còn có những gian hàng sách thiếu nhi như sách văn học, sách kỹ năng, sách khoa học, sách nuôi dạy bé.

Tuyến đường sách Mạc Thị Bưởi.
Tuyến đường sách Mạc Thị Bưởi.

Tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) khu trưng bày chính - “Điều kỳ diệu từ sách”

Triển lãm tư liệu, sách và hình ảnh chào mừng kỷ niệm 90 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); Khu sách dành cho người khiếm thị; Triển lãm những thành tựu của Đảng bộ TP.HCM; Triển lãm hình ảnh, tư liệu về sự hình thành và phát triển của ngành thông tin và truyền thông thành phố, hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Triển lãm hình ảnh và tư liệu 10 năm Đường sách Tết hình thành và phát triển; phóng sự 10 năm Lễ hội Đường sách Tết.

Hơn 65 ngàn đầu sách phục vụ người dân Sài Gòn dịp Tết Canh Tý 2020
Khu triển lãm báo Xuân 2020 với sự tham gia của 22 cơ quan báo chí thành phố và 16 cơ quan báo chí Trung ương với những thiết kế đẹp mắt và những bài báo đặc sắc dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán.
Khu triển lãm báo Xuân 2020 với sự tham gia của 22 cơ quan báo chí thành phố và 16 cơ quan báo chí Trung ương với những thiết kế đẹp mắt và những bài báo đặc sắc dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán.

Tuyến đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) – “Sách, cà phê và công nghệ”

Là khu sách tổng hợp với nhiều thể loại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, giới thiệu những sách hay về giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế, văn hóa. Khu cà phê sách để bạn đọc dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn đọc sách.Đặc biệt năm nay có triển lãm hình ảnh và tư liệu 30 năm nhà giàn DK1 “Thành đồng trên biển” thể hiện chủ quyền quốc gia trên biển, khẳng định bản lĩnh bản lĩnh mạnh mẽ của Việt Nam trong việc giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mô hình nhà giàn DK1 dự kiến sẽ được đặt tại trục đường Nguyễn Huệ. Hình ảnh nhà giàn DK1 sẽ gợi nhắc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
Mô hình nhà giàn DK1 dự kiến sẽ được đặt tại trục đường Nguyễn Huệ. Hình ảnh nhà giàn DK1 sẽ gợi nhắc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho biết, năm nay, lễ hội tiếp tục có nhiều đầu sách giảm giá sâu để tạo hứng khởi cho độc giả dịp đầu năm, trong đó sách trẻ em được giảm nhiều nhất.

GIA HÂN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương