Khai mạc Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (INWES-APNN) 2024

Hội nghị là dịp để các nhà khoa học nữ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và bàn thảo về các vấn đề chung, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Sáng 4/10, Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (INWES - APNN) 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội.

Hội nghị do Hội Nữ trí thức (NTT) Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của 500 đại biểu là các nhà khoa học, kỹ sư nữ đến từ 13 quốc gia thành viên INWES - APNN, cùng đại diện các tổ chức quốc tế.

Việc Việt Nam lần thứ hai được tín nhiệm đăng cai Hội nghị APNN không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Hội nữ trí thức Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế, mà còn là minh chứng cho những đóng góp tích cực của nữ trí thức Việt Nam vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ chung của khu vực và thế giới.

Sáng 4/10, Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (INWES - APNN) 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội
Sáng 4/10, Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (INWES - APNN) 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, Hà Nội
Hội nghị thu hút sự tham gia của 300 đại biểu là các nhà khoa học, kỹ sư nữ đến từ 13 quốc gia thành viên INWES -APNN, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Ảnh: Hoàng Toàn
Hội nghị thu hút sự tham gia của 300 đại biểu là các nhà khoa học, kỹ sư nữ đến từ 13 quốc gia thành viên INWES -APNN, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Ảnh: Hoàng Toàn

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã nhấn mạnh những thành tựu đáng tự hào của Hội trong 13 năm qua, với sự lớn mạnh về quy mô hội viên và những đóng góp tích cực trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

"Từ 350 hội viên ban đầu khi mới thành lập, đến nay Hội đã có gần 6.000 hội viên (trong đó có 24 Giáo sư, 224 Phó Giáo sư, 727 Tiến sĩ và gần 2.000 Thạc sĩ)... Nhiều hội viên đã được tôn vinh trong nước và quốc tế, được nhận các giải thưởng khoa học như: Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Vifotex, các giải quốc tế, giải thưởng của Quỹ nước ngoài (Quỹ Sophia Kovalevskaia, Quỹ L’Oreal-UNESCO)..."

GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

"Với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế vì sự phát triển bền vững”...Hội nghị lần này không chỉ là một diễn đàn để chia sẻ kiến thức, mà còn là cầu nối để chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững hơn, nơi mà phụ nữ được trao quyền và đóng góp hết mình vào sự phát triển của cộng đồng." - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhận định.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng khẳng định: Hội nghị lần này không chỉ là cơ hội để Việt Nam lắng nghe và học hỏi từ các nước trong khu vực mà còn là dịp để các nhà khoa học nữ từ mọi quốc gia có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác, nhằm tạo ra những sáng kiến đột phá thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ.

"Chúng tôi hy vọng rằng, Hội nghị hôm nay sẽ đưa ra những sáng kiến để thúc đẩy sự tham gia đóng góp nhiều hơn nữa của các nhà khoa học nữ đối với sự phát triển bền vững trong khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế." - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ.

TS. Sarah Peers, Chủ tịch Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế (INWES) cho rằng, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những thách thức riêng, nhưng chính sự hợp tác và đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản, kiến tạo nên sức mạnh chung.

TS. Sarah Peers, Chủ tịch Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế (INWES) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
TS. Sarah Peers, Chủ tịch Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế (INWES) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

 “Hội nghị APNN 2024 là nơi để chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, lắng nghe những quan điểm, và từ đó tìm ra tiếng nói chung cho sự phát triển của phụ nữ trong khoa học công nghệ. Tôi hy vọng rằng, mỗi chúng ta sẽ mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ, những trăn trở, những khát vọng của bản thân. Bởi chúng tôi, luôn sẵn sàng lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các bạn, nhằm mục tiêu chung là thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xã hội. Hãy cùng nhau vẽ nên bức tranh tương lai, nơi phụ nữ được trao quyền, được cống hiến và được tỏa sáng.”

TS. Juana T. Tapel Chủ tịch Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
TS. Juana T. Tapel Chủ tịch Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

TS. Juana T. Tapel, Chủ tịch Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "2018 chúng tôi đã tổ chức Hội nghị APNN tại Hà Nội. Từ đó đến nay chúng tôi đã kết nối với rất nhiều tổ chức và kết nạp thêm rất nhiều thành viên. Chúng tôi đã tổ chức và kết nối với hơn 14 quốc gia trên thế giới. Tôi hy vọng rằng Hội nghị hôm nay sẽ giúp nâng cao kiến thức về vai trò của phụ nữ trong hội nhập, quốc tế, vì một tương lai phát triển bền vững. Đây là một nỗ lực rất lớn để nâng cao vị thế và tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội."

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vai trò của tri thức và đội ngũ trí thức, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong đổi mới sáng tạo, với sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học và kỹ sư nữ.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, toàn cầu hóa cũng đặt ra những thách thức về năng lực cạnh tranh và sở hữu trí tuệ. Hội nghị APNN 2024 là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tầm nhìn chiến lược, khẳng định vai trò của phụ nữ trong khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ khoa học và kỹ sư nữ. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam trong việc kết nối hợp tác quốc tế, đồng thời tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.

"Tôi tin tưởng rằng bằng sự chân thành và trái tim nhiệt huyết, trí tuệ, sức sáng tạo của các đại biểu phụ nữ Việt Nam và quốc tế; thông qua trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thành công và những khó khăn, rào cản chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp hữu hiệu và đạt được những mục tiêu tốt đẹp mà Hội nghị đã đề ra." - bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hoàng Toàn

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như những thách thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hai hội nghị khoa học chuyên đề về "Giới và STEAM", "Sức khỏe và Môi trường" hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc và những giải pháp khả thi cho các vấn đề cấp bách hiện nay.

Hội nghị INWES-APNN 2024 không chỉ là sự kiện khoa học tầm cỡ khu vực, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng góp phần tạo đà cho các hoạt động hợp tác phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam không chỉ với các đối tác quốc tế, mà còn với các tổ chức, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và khẳng định vai trò tiên phong của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng to lớn của đội ngũ nữ trí thức, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Các đại biểu tham quan Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm "Sản phẩm khoa học và Sáng tạo của Phụ nữ". Ảnh: Hoàng Toàn
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm "Sản phẩm khoa học và Sáng tạo của Phụ nữ". Ảnh: Hoàng Toàn

Hội nghị còn có các hoạt động bên lề hấp dẫn như Triển lãm tranh của các họa sĩ nữ; Triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ của các nhà khoa học nữ; Gala Diner; Biểu diễn nghệ thuật; Khám phá Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; Thăm quan Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương được thành lập năm 2011. Mạng lưới hiện có 15 thành viên thuộc 15 nước và vùng lãnh thổ là Australia, Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar, Indonesia, Singapore, Philipines và Việt Nam.

Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (INWES-APNN) được tổ chức thường niên, luân phiên giữa các nước.

Tham gia Mạng lưới các thành viên có cơ hội hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề chung, các dự án và các sáng kiến nhằm phục vụ cho sự phát triển của từng thành viên.

Diệu Thuần - Hoàng Toàn

Bà Jane Torano Tapel, Chủ tịch INWES-APNN rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị INWES-APNN -2024

Bà Jane Torano Tapel, Chủ tịch INWES-APNN rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị INWES-APNN -2024

Ngày 6.7, Bà Jane Torano Tapel, Chủ tịch INWES-APNN (2023-2026) chủ trì cuộc họp online với đại diện các quốc gia trong Mạng lưới.