Khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp trở lại sau nhiều ngày giãn cách

Quang khu vực bờ hồ rất đông người ra tập thể dục sau nhiều ngày giãn cách.

Để thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe của nhân dân, vừa đảm bảo phát triển hoạt động kinh tế, UBND TP Hà Nội cho phép một số hoạt động trở lại từ 0h ngày 26/6.

TP Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, số lượng không quá 20 người trong 1 khu vực, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K. 

Theo Vietnamnet, sáng 26/6, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất nhiều người dân Thủ đô đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để tập thể dục. Người dân đi tập thể dục đều có ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang và giãn cách theo quy định...

Khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp trở lại sau nhiều ngày giãn cách
Khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp trở lại sau nhiều ngày giãn cách
Khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp trở lại sau nhiều ngày giãn cách
Khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp trở lại sau nhiều ngày giãn cách

Trước đó, Hà Nội cũng cho phép kể từ 0h ngày 22/6, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn, uống trong nhà được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về....

Thanh Mai

Nhà đầu tư chiến lược và giấc mơ biến Thanh Hóa thành điểm đến bốn mùa

Nhà đầu tư chiến lược và giấc mơ biến Thanh Hóa thành điểm đến bốn mùa

Thiếu dịch vụ chuyên nghiệp và những sản phẩm du lịch chủ lực hấp dẫn nên dù giàu tiềm năng, Thanh Hóa vẫn chỉ là điểm đến “mờ nhạt” trên bản đồ du lịch. Để “chắp cánh bay lên”, kỳ vọng đang đặt vào những dự án mà ông lớn Sun Group triển khai tại xứ Thanh.