Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Won International Center – cơ sở hoạt động tại số 6A đường Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3 – vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép và quảng cáo sai quy định. Tổng số tiền xử phạt là 60 triệu đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong 4,5 tháng.
Theo kết luận từ Thanh tra, Won International Center đã thực hiện các dịch vụ can thiệp vào cơ thể người như tiêm, chích, đốt, chiếu tia – các thủ thuật được xếp vào nhóm can thiệp xâm lấn – nhằm làm thay đổi hình dạng, màu sắc da, kích thước các bộ phận cơ thể (mắt, mũi, mặt, ngực, bụng, mông…).
Đáng chú ý, cơ sở còn sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm để thực hiện các dịch vụ này dù không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hay phòng khám được cấp phép chuyên môn về thẩm mỹ.
Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 6, Điều 40, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực y tế.
Không chỉ hành nghề “chui”, Won International Center còn quảng cáo rầm rộ các dịch vụ khám chữa bệnh trong khi chưa được cấp phép hoạt động, cũng không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho nhân sự thực hiện. Việc công khai các nội dung quảng cáo sai quy định trên nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về quảng cáo trong lĩnh vực y tế.
![]() |
Cơ sỏ thẩm mỹ Won International Center, nơi xảy ra sai phạm. |
Với chuỗi hành vi vi phạm nêu trên, cơ sở Won International Center bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian 4,5 tháng. Cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại khi có đầy đủ giấy phép và chứng chỉ hành nghề đúng quy định.
Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế cũng buộc cơ sở này tháo dỡ, xóa toàn bộ các quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh sai quy định, vốn được đăng tải trái phép khi chưa được thẩm định và cấp phép nội dung từ cơ quan chức năng.
Hoạt động mô hình giống như trường hợp của Won International Center, cơ sở BK Dong Yang (số 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7), bị phát hiện thực hiện hàng loạt dịch vụ xâm lấn không phép như tiêm, chích, bơm chất vào cơ thể, sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm để thay đổi hình dạng khuôn mặt, vóc dáng mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Cơ sở này cũng bị xử phạt 60 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng. Đồng thời, các cơ sở này chỉ được phép hoạt động trở lại khi có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hợp lệ và người hành nghề có chứng chỉ đúng quy định. Thanh tra Sở Y tế cũng yêu cầu xóa toàn bộ quảng cáo chưa được xác nhận nội dung từ các nền tảng truyền thông.
Được biết BK Dong Yang không phải là “tân binh” trong danh sách vi phạm. Năm 2024, cơ sở này từng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 35 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép. Dù đã bị xử lý, cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm và bị phát hiện lặp lại hành vi cũ.
Hai cơ sở này là ví dụ điển hình về các cơ sở thẩm mỹ trá hình, hoạt động không phép nhưng vẫn thu hút khách hàng bằng những quảng cáo hoa mỹ, đánh vào tâm lý làm đẹp nhanh và giá rẻ. Những dịch vụ xâm lấn không có giám sát chuyên môn, không được cấp phép tiềm ẩn nguy cơ tai biến, biến chứng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thẩm mỹ của người dân.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ các giấy phép hành nghề và chứng nhận của cơ sở thẩm mỹ trước khi sử dụng dịch vụ. Việc làm đẹp nên được thực hiện tại các đơn vị uy tín, được cấp phép đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Ngoài ra trong đợt này, Thanh tra sở Y tế còn xử phạt rất nhiều cơ sở khác vi phạm trong lĩnh vực y tế. Như Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn Seoul (279-281 Nhật Tảo, phường 8, quận 10) bị phát hiện 3 hành vi. Thứ nhất, lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định. Thứ hai, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định. Thứ ba, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện theo quy định.
Với các sai phạm trên, Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn Seoul bị xử phạt 48 triệu đồng và bị buộc tháo dỡ, xóa các quảng cáo sai phạm.
![]() |
Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn Seoul bị xử phạt 48 triệu đồng. |
Ngoài ra còn có, Phòng khám Quốc tế Helio (Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Helio, địa chỉ đường 3/2, phường 10, quận 10) bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 84 triệu đồng vì hàng loạt lỗi: không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định; hoạt động có biển hiệu nhưng không đầy đủ thông tin cơ bản; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan chức năng xác nhận nội dung.
Công ty CP Kim Xuân Đại Nha (95C Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1) bị xử phạt 53 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt sai quy định. Ngoài ra, công ty còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm.
Phòng khám Nha khoa Từ Tâm Dental (982 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình) bị xử phạt 44 triệu đồng do không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ, lập sổ khám chữa bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ, quảng cáo khi chưa được xác nhận nội dung. Cơ sở này buộc phải tháo gỡ toàn bộ quảng cáo sai quy định.
Công ty TNHH DG Gonstead (TP Thủ Đức) bị xử phạt 61 triệu đồng vì không đăng ký hành nghề, không niêm yết giá và quảng cáo sai phạm. Ngoài ra, một cá nhân tên Nguyễn Thị Hương (quận Gò Vấp) bị phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề.
Địa điểm kinh doanh số 92 - Công ty cổ phần y tế Chấn Văn - Phòng khám Nhi đồng 315 (18/4, ấp 7 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) bị phát hiện hành vi "Người hành nghề đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau", nên bị xử phạt 8 triệu đồng.
Thêm một ca tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng
Thêm một ca tai biến sau hút mỡ, nâng ngực tại Bệnh viện Tân Hưng, tiếp tục dấy lên lo ngại về an toàn phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở này.