Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ SILI (Viện Thẩm mỹ SILI), có địa chỉ tại Vinamit Building, số 22A Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận. Cơ sở này bị xử phạt tổng số tiền 245 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động và tước quyền sử dụng giấy phép cùng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn trong thời gian nhất định.
Qua quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện Viện Thẩm mỹ SILI đã vi phạm hàng loạt quy định trong hoạt động khám chữa bệnh. Cụ thể, cơ sở này không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật; không niêm yết giá dịch vụ công khai; hoạt động không có biển hiệu đúng quy chuẩn; không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự chuyên môn sau khi được cấp phép.
Đáng chú ý, Viện Thẩm mỹ SILI còn bị phát hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, đồng thời quảng cáo các dịch vụ y tế chưa được cơ quan chức năng xác nhận nội dung trước khi đăng tải.
![]() |
| Viện thẩm mỹ SILI tại địa chỉ Vinamit Building, số 22A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, quận Phú Nhuận, nơi xảy ra sai phạm. |
Với các hành vi vi phạm nói trên, Thanh tra Sở Y tế quyết định xử phạt hành chính 245 triệu đồng đối với Viện Thẩm mỹ SILI. Cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng. Bên cạnh đó, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện thẩm mỹ này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.
Ngoài ra, đơn vị cũng buộc phải tháo gỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm, vốn được đăng tải rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.
Theo ghi nhận, trên trang Facebook chính thức có tên “Viện Thẩm mỹ SILI” được tích xanh, đơn vị này thường xuyên đăng tải các dịch vụ làm đẹp bằng ngôn ngữ Trung Quốc, hướng tới nhóm khách hàng nói tiếng Hoa.
Nội dung quảng cáo nhấn mạnh vào các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cao cấp như: nâng cơ mặt, thẩm mỹ mắt hai mí, căng da mặt, đi kèm với hình ảnh hậu phẫu được chú thích kỹ lưỡng bằng tiếng Trung. Trang fanpage còn giới thiệu đây là nơi giúp khách hàng sở hữu “vẻ đẹp chuẩn phong cách Trung”.
Tuy nhiên, việc quảng cáo bằng tiếng nước ngoài mà không được xác nhận nội dung là vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo dịch vụ y tế - vốn được xếp vào nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ quảng cáo vượt phép, hoạt động khi chưa đủ điều kiện hoặc không có giấy phép hợp pháp. Theo quy định, mọi nội dung quảng cáo liên quan đến dịch vụ y tế bắt buộc phải được Sở Y tế hoặc Bộ Y tế kiểm duyệt và phê duyệt trước khi công bố.
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ có giấy phép đầy đủ, niêm yết giá công khai và được xác thực nội dung quảng cáo. Tránh tin vào những thông tin bắt mắt, hấp dẫn nhưng không rõ nguồn gốc, để không rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.




















Thêm một nạn nhân tử vong tại Bệnh viện thẩm mỹ Paris: Chuỗi tai biến chưa có hồi kết
Thẩm mỹ NewKumho tiếp tục bị xử phạt: “Thay tên đổi họ” vẫn không thoát sai phạm
Thêm một ca tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng
Thẩm mỹ viện The Pyo bị đình chỉ hoạt động 2 tháng vì hàng loạt sai phạm nghiêm trọng
Nhớ chị - Nữ nhà báo, liệt sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân
NSƯT Như Huỳnh: "Điều tôi tìm kiếm là cảm xúc thật sự từ người trẻ yêu cải lương”
Cùng chuyên mục
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Toán SN 1987
Lần duy nhất Trịnh Thăng Bình bật khóc nức nở vì 1 mỹ nhân, liên quan đến con số 1,5 tỷ đồng
Jeon Ji Hyun vs Thư Kỳ: Cặp kỳ phùng địch thủ U50 ầm ĩ nhất lúc này, chỉ ngắm thôi chứ không thể lựa chọn
Dara làm gì sau màn tố cáo dùng chất kích thích chấn động của Park Bom?
Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ rao bán nhà lấy tiền phẫu thuật cho con
Logistics trở thành 'nam châm' hút dòng vốn M&A bất động sản