Tại Hội nghị HIV/AIDS lớn nhất nước Mỹ, giới khoa học đã có một bước tiến quan trọng trong phòng ngừa lây nhiễm HIV khi giới thiệu một loại thuốc mới có thể bảo vệ cơ thể khỏi virus HIV suốt một năm chỉ với một liều tiêm duy nhất.
Thuốc có tên lenacapavir do công ty dược phẩm Gilead Sciences phát triển, đã cho thấy hiệu quả đầy hứa hẹn qua hai thử nghiệm quy mô lớn. Kết quả cho thấy một liều tiêm lenacapavir có thể giúp ngăn ngừa nhiễm HIV trong vòng 6 tháng.
![]() |
Một nghiên cứu khác thực hiện trên 40 tình nguyện viên được cho dùng liều 5 gram lenacapavir, tức cao hơn 5 lần so với liều dùng ban đầu. Sau một năm, nồng độ thuốc trong huyết tương của các tình nguyện viên vẫn vượt qua mức đạt được sau 6 tháng với liều thấp, cho thấy hiệu quả bảo vệ kéo dài.
Kết quả này đánh dấu một bước đột phá so với các phương pháp phòng ngừa hiện nay, vốn yêu cầu người dùng phải uống thuốc hàng ngày.
"Chúng ta đã đạt được tiến bộ vượt bậc," nhà nghiên cứu HIV Steven Deeks từ Đại học California (Mỹ) nhận định.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chia sẻ phát hiện về những kháng thể bất thường có khả năng kiểm soát virus HIV mà không cần dùng thuốc kháng virus, mở ra triển vọng hướng tới việc chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này.
Tuy nhiên, trong khi các tiến bộ khoa học đang mở ra nhiều hy vọng, tình hình thực tế vẫn còn đáng lo ngại. Theo thống kê, có khoảng 1,3 triệu người nhiễm HIV trong năm 2024, gấp hơn ba lần so với mục tiêu toàn cầu do Chương trình Liên hợp quốc về HIV/AIDS đề ra.
Hiện nay, dịch HIV đang lan rộng tại nhiều khu vực như Trung Đông, Bắc Phi, Đông Âu, Trung Á và Mỹ Latin.
Theo tiến sĩ Chris Beyrer, Giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu thuộc Đại học Duke (Mỹ), số ca nhiễm HIV sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu chúng ta không có vaccine hoặc một phương pháp điều trị triệt để.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 2, cho biết Chương trình Khẩn cấp của Tổng thống về Hỗ trợ HIV/AIDS sẽ giới hạn hỗ trợ thuốc cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú – trong khi nhóm này chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những người có nguy cơ phơi nhiễm cao.
Giới chuyên gia cho rằng, bên cạnh phát triển khoa học, cần có chiến lược toàn diện và bao trùm hơn để ứng phó hiệu quả với đại dịch HIV toàn cầu.
UNICEF báo động tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ và trẻ em gái
UNICEF đã đưa ra báo động về tỷ lệ nhiễm HIV mới ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ tuổi, đây là vấn đề đáng lo ngại.