Chiều tối nay (1/3), Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã thông tin về buổi làm việc với Nam Em liên quan tới vụ ồn ào livestream những ngày vừa qua.
Theo đó, Nam Em bị phạt hành chính số tiền 37,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
![]() |
| Nam Em và chồng có mặt trong buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông chiều 1/3 (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông) |
Sở Thông tin và Truyền thông cũng khuyến cáo Lệ Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.
Thông tin Nam Em nhận mức phạt 37,5 triệu đồng nhanh chóng được đăng tải trên khắp các diễn đàn mạng và trở thành chủ đề gây xôn xao cộng đồng mạng. Cư dân mạng nhanh chóng để lại bình luận dưới phần chủ đề bài viết: "Vì bạn quá xứng đáng", "bài học nhé", "coi như bài học nhé", "xem còn dám lên TikTok nữa không", "nhẹ vậy thôi à", "còn ông chồng thì sao?", "cái giá của việc để miệng đi hơi xa"...
Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến vẫn bày tỏ sự cảm thông và thấy tội cho Nam Em. Đồng thời hy vọng người đẹp Tiền Giang sớm ổn định tâm lý và quay trở lại.












Diễn biến mới đầy uẩn khúc của vụ Nam Em: Nhân vật chính "biến mất", chồng sắp cưới kiểm soát mọi tài khoản, chị gái nóng lòng "kêu cứu"
Thời đi học gầy gò và đen nhẻm của Nam Em: Nổi bật và đa tài ra sao mà nhiều năm sau vẫn được các em khoá dưới nhắc tới
Sau vụ nhập viện cấp cứu, Nam Em làm điều này, nhìn ảnh thấy quá đáng tiếc
Bỏ qua hàng loạt sóng gió liên quan tới Nam Em, Nhã Phương tìm bình yên bên gia đình
Cùng chuyên mục
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp
Khi nữ sinh trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực STEM
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình