Tỉnh Kon Tum đang yêu cầu khẩn trương thiết lập thêm trạm quan trắc để theo dõi.
Khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận 2 trận động đất vào lúc 9h37 và 13h42 với độ lớn dao động 3,2-3,4 độ, theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu ngày 6/5.
Trước đó, vào các ngày 22-26/4, khu vực trên cũng liên tục ghi nhận động đất với tần suất 2-3 trận/ngày; riêng ngày 21/4 có 5 trận động đất.
Chỉ trong 3 tuần kể từ 15/4 đến nay, người dân huyện Kon Plông đã phải hứng chịu khoảng 44 trận động đất và dư chấn với độ lớn 2,5-4,5 độ.
Thống kê của Viện Vật lý địa cầu cho thấy trong thời gian từ năm 1903 đến năm 2020, khu vực huyện Kon Plông và vùng lân cận chỉ ghi nhận 33 trận động đất có độ lớn từ 2,5 trở lên.
![]() |
| Vị trí chấn tâm trận động đất xảy ra lúc 13h42 ngày 6/5. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu. |
Như vậy, số lượng trận động đất tại khu vực này trong vòng 3 tuần qua nhiều hơn tổng số trận động đất trong vòng gần 30 năm ở giai đoạn trước. Với độ lớn 4,5, trận động đất xảy ra trưa 18/4 được nhận định là lớn chưa từng có tại khu vực trong vòng 120 năm qua.
Trước diễn biến động đất tiếp diễn liên tục và chưa có kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh khẩn trương đầu tư, lắp đặt bổ sung mới 3 trạm quan trắc động đất và kết hợp với 3 trạm quan trắc hiện có do Viện Vật lý địa cầu đã lắp đặt; hỗ trợ cấp kinh phí cho việc vận hành mạng 6 trạm này ở khu vực thủy điện Thượng Kon Tum.
"Việc này nhằm ghi nhận nhanh, chính xác, đầy đủ các trận động đất xảy ra tại khu vực Kon Plông và khu vực lân cận, phục vụ theo dõi diễn biến hoạt động động đất và vận hành an toàn công trình thủy điện", công văn của UBND tỉnh Kon Tum nêu rõ.
Đồng thời, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh được đề nghị khẩn trương đầu tư, lắp đặt mới 2 trạm quan trắc động đất và cấp kinh phí cho việc vận hành các trạm ở thủy điện Đăk Đrinh để kết nối vào hệ thống với 6 trạm ở khu vực thủy điện Thượng Kon Tum.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cũng vừa đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu trong khoảng 15 ngày tới cần đưa ra thông số về động đất để có cơ sở kiểm toán an toàn công trình xây dựng, công trình hồ đập tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
Trong thời hạn 6 tháng, cơ quan chuyên môn cần công bố cụ thể các thông số cực đại về động đất để làm cơ sở tính toán kết cấu công trình xây dựng trên địa bàn.
Khi chưa có dữ liệu chính thức từ Viện Vật lý địa cầu, các chủ đập thủy điện cần tổ chức kiểm tính ứng với trường hợp giả định cấp động đất khác nhau và các mực nước hồ để có quy trình vận hành hồ chứa tạm thời ứng phó với động đất..





















Gấp rút hoàn thiện các hạng mục trên sân Mỹ Đình trước lễ khai mạc SEA Games 31
Bí quyết sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực của người phụ nữ ở núi Yên Tử
Thế hệ nữ triệu phú doanh nhân mới: mạng xã hội là sân chơi chính
Người lao động TP.HCM muốn nhận hỗ trợ tiền thuê nhà phải nộp hồ sơ trước 15/8
Một số ngân hàng đã thông báo hạn chế giải ngân đối với lĩnh vực bất động sản khiến các doanh nghiệp bất động sản chới với
Ưu tiên sử dụng trước vắc xin Moderna từ nguồn viện trợ tiêm cho trẻ 6 đến dưới 12 tuổi
Cùng chuyên mục
Nữ trí thức Thái Nguyên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững
Đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2026
Ba năm liên tiếp chinh phục HR Asia Awards, Vinmec chứng minh sức mạnh từ chiến lược phát triển con người
Đề xuất thu nhập tối đa 300 triệu đồng/tháng để thu hút Tổng công trình sư phát triển công nghệ chiến lược
Trường hè Toán học 2026: Gieo mầm đam mê khoa học, mở rộng cánh cửa STEAM cho nữ sinh
Quảng Ngãi quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV