Nghi hát nhép, Bích Phương phải giải trình với cơ quan quản lý

Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cho biết đã có văn bản yêu cầu ca sĩ Bích Phương giải trình nghi vấn hát nhép.

Chiều 2/11, ông Bùi Quang Nam - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết  Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã gửi thư mời tới phía công ty quản lý của nữ ca sĩ Bích Phương.

Tối 27/10, Bích Phương biểu diễn tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trong chương trình Mùa hoa anh đào - xứ sở ngàn hoa. Trong lúc đang hát, một khán giả đã chạy lên sân khấu, giành mic của cô để tìm con. 

Mic rời tay Bích Phương nhưng tiếng hát vẫn vang lên
Mic rời tay Bích Phương nhưng tiếng hát vẫn vang lên

 Sau khi mic rời khỏi tay Bích Phương, tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên. Tranh cãi nổ ra quanh việc nữ ca sĩ hát nhép hay hát đè. 

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cũng xác minh, phát hiện ca sĩ này chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép biểu diễn

Buổi làm việc, trao đổi sẽ diễn ra tại văn phòng của Sở vào tuần tới.

 Phía nữ ca sĩ cho hay vẫn chưa nắm được thông tin về vụ việc. 

TH

Thực hư chuyện ca sĩ Bích Phương hát nhép

Thực hư chuyện ca sĩ Bích Phương hát nhép

Nhiều người cho rằng Bích Phương đã hát nhép vì khi bị "cướp mic" vào tối 27/10, giọng hát của cô vẫn vang lên.