Tối 27/10, một sự cố hy hữu đã diễn ra với Bích Phương . Khi cô đang biểu diễn trên sân khấu, một khán giả nam đã lên sân khấu " cướp mic " để thông báo tìm con. Bích Phương sau đó cho biết cô thông cảm với hành động của người cha quá nóng ruột khi con nhỏ của mình bị lạc trong đám đông này.
Tuy nhiên, sự việc chưa dừng ở đó. Nhiều khán giả ngay sau đó lên án Bích Phương dữ dội vì cho rằng cô hát nhép , bởi khi bị "cướp mic", giọng hát của cô vẫn vang lên trên sân khấu.
![]() |
| Bích Phương ngỡ ngàng khi bất ngờ bị "cướp mic" lúc đang biểu diễn |
Tuy nhiên, sau khi "nghiên cứu" clip ghi lại sự việc, nhạc sĩ Sỹ Luân cho rằng không phải hát nhép mà đây là kỹ thuật hát đè, thường được sử dụng nhiều nhất với các bài hát sôi động để tạo hiệu ứng.
"Hát nhép và hát đè khác nhau nhiều lắm. Hát nhép là mở nguyên bản thu âm, bản chuẩn, có vocal, đã được chỉnh sửa trầm – bổng theo ý muốn là những bản chúng ta hay nghe ở CD, Audio… Như vậy, hát nhép là một dạng "giả vờ hát" với phần đã thu âm trước.
Đối với hát đè, các ca sĩ hát live trên nền nhạc nhưng sẽ được hỗ trợ bởi backing vocal - phần hát được làm nhỏ tiếng đi để lót giọng. Thường hay hát đè, hát chồng ở những đoạn điệp khúc để cho hay cho mượt cho dày dặn. Đôi khi cũng để hát đè từ đầu nhưng hầu hết chỉ là để hỗ trợ biểu diễn. Đây là kỹ thuật mà nhà sản xuất muốn ca sĩ có phần biểu diễn hoàn hảo trên sân khấu" - Sỹ Luân cho biết.
![]() |
Theo đó, ở trường hợp Bích Phương, nhạc sĩ Sỹ Luân cho biết giọng cô trong clip ở khoảnh khắc bị giật mic chỉ là giọng nền.












Cùng chuyên mục
Quấy rối tình dục: Từ ranh giới pháp lý đến hành động bảo vệ phụ nữ công sở
Lao động chăm sóc không lương: Gánh nặng vô hình của phụ nữ
Bạo lực với phụ nữ: Cuộc khủng hoảng chưa chịu lùi
Bình đẳng giới toàn cầu: Tiến bộ có, khoảng cách còn dài
Trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới 2026 cho 24 tác phẩm xuất sắc
Đưa bình đẳng giới vào giảng dạy STEM từ các trường sư phạm