Người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, giao thông liên tục ùn tắc

Sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 bốn ngày, đợt đầu kỳ nghỉ đã ghi nhận tình trạng tắc đường nghiêm trọng ở hầu hết cửa ngõ TP Hà Nội, TP HCM.

Trước khi kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kết thúc, nhiều người dân đã bắt đầu trở lại Hà Nội sớm khiến các tuyến đường, cửa ngõ ra vào thủ đô ùn tắc. Ngày 2/5, tại nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai), từ 16h chiều 2-5 đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, người dân phải di chuyển chậm. 

Ảnh: HÀ QUÂN
Ảnh: HÀ QUÂN

Trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội, lượng xe đông dúc. Càng về gần địa phận quận Hoàng Mai, dòng xe càng đông đúc. Ngược lại, chiều từ Hà Nội đi phía Nam thì thông thoáng. Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, đến 18h cùng ngày, đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua bán đảo Linh Đàm, khu vực trước bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai)… không còn tình trạng ùn tắc kéo dài. 

Người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, giao thông liên tục ùn tắc
Ảnh: HÀ QUÂN- Ảnh: HÀ QUÂN
Ảnh: HÀ QUÂN- Ảnh: HÀ QUÂN

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lượng phương tiện đổ về điểm cuối bắt đầu đông từ 14h. Tại trạm thu phí và đường Cổ Linh (Long Biên) hàng dài phương tiện nhích từng mét. Lối lên từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến vành đai 3, dọc đường vành đai 3 vào một số thời điểm xuất hiện ùn ứ do và chạm giao thông, nhưng lực lượng ứng trực đã giải quyết nhanh.

  Cảnh sát lập hàng rào phân luồng tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: G.C

Cảnh sát lập hàng rào phân luồng tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: G.C

  Phương tiện từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình dồn vào trung tâm thành phố rất lớn.

Phương tiện từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình dồn vào trung tâm thành phố rất lớn.

Một số tuyến đường trở về trung tâm Hà Nội như quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 6 cũng ghi nhận lượng phương tiện gia tăng, nguyên nhân hầu hết do người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Su lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân tại các tỉnh ĐBSCL cũng bắt đầu rời quê đến TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... để chuẩn bị làm việc. Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ hơn 17 giờ ngày 2-5, trên tuyến Quốc 1 (đoạn TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hướng từ miền Tây đi TPHCM, lượng phương tiện đã tăng đột biến, hàng nghìn xe mô tô, ô tô, xe khách,... nối đuôi nhau rời quê, di chuyển khá chậm. 

Người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, giao thông liên tục ùn tắc

Riêng nút giao Quốc lộ 30 (ngã ba An Thái Trung, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), lượng lớn phương tiện ô tô, xe tải, xe khách, container cũng đổ dồn về đây để vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi TPHCM khiến tình trạng giao thông quá tải. 

          Khu vực đèn đỏ ngã tư Phan Văn Hớn - QL 1 lượng phương tiện dày đặc từ các tỉnh miền Tây.

Khu vực đèn đỏ ngã tư Phan Văn Hớn - QL 1 lượng phương tiện dày đặc từ các tỉnh miền Tây.

          Khu vực vừa qua ngã tư QL 1- Phan Văn Hớn hướng về ngã tư An Sương ghi nhận lượng xe đông vào thời điểm chiều.

Khu vực vừa qua ngã tư QL 1- Phan Văn Hớn hướng về ngã tư An Sương ghi nhận lượng xe đông vào thời điểm chiều.

Thanh Mai

Dư luận thế giới phản ứng thế nào trước các video âm nhạc chứa hình ảnh tự tử?

Dư luận thế giới phản ứng thế nào trước các video âm nhạc chứa hình ảnh tự tử?

Một vài ca sĩ nối tiếng trên thế giới cũng đã từng nhận muôn vàn chỉ trích của dư luận vì công chiếu sản phẩm âm nhạc chứa phân cảnh tự tử.